Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kêu gọi thúc đẩy phát triển AI theo hướng cởi mở, hợp tác và đổi mới sáng tạo; Tổng thống Mỹ yêu cầu siết chặt việc kiểm tra căn cước cử tri và nâng cấp công nghệ bảo mật cho hệ thống máy bỏ phiếu; Pháp-Morocco 'phá băng'; Hội nghị Liên minh tự nguyện cam kết hỗ trợ Ukraine 'nhanh hơn và mạnh mẽ hơn'... là những ảnh ấn tượng tuần qua.
Trong bối cảnh AI đang định hình lại nền kinh tế và đời sống toàn cầu, vấn đề làm thế nào để công nghệ này phát triển an toàn, công bằng và mang lại lợi ích cho mọi quốc gia trở thành chủ đề được quan tâm đặc biệt.
Giới chức Hong Kong hoan nghênh “sự chuyển hướng tích cực” trong chính sách của Mỹ, đồng thời kêu gọi Washington khôi phục các quan hệ kinh tế và thương mại bình thường.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi tăng cường hợp tác quốc tế trong phát triển và quản trị trí tuệ nhân tạo (AI), nhấn mạnh AI không nên trở thành công cụ chia rẽ mà phải mang lại lợi ích chung cho toàn nhân loại.
Lần đầu tiên, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã tham dự Hội nghị Trí tuệ nhân tạo thế giới (WAIC) 2026, từ ngày 17 đến 20-7, tại thành phố Thượng Hải, Trung Quốc, và công bố nhiều sáng kiến hợp tác quốc tế.
Nhà Trắng khẳng định kế hoạch Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Mỹ vào cuối tháng 9 vẫn không thay đổi, bất chấp việc Washington gần đây cáo buộc Bắc Kinh can thiệp bầu cử. Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio được cho là sẽ thảo luận với người đồng cấp Trung Quốc về công tác chuẩn bị cho cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo bên lề các hội nghị ASEAN tại Philippines.
Hãng tin AFP đưa tin một vụ sạt lở đất xảy ra ở khu vực tây nam Trung Quốc đã khiến ít nhất 8 người thiệt mạng, 34 người mất tích vào ngày 17/7. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã yêu cầu làm rõ toàn diện vụ việc trong khi các nỗ lực cứu hộ đang diễn ra.
Một vụ lở núi gây thiệt hại lớn về người ở Trùng Khánh, Trung Quốc với 8 người chết, 34 người mất tích.
Theo Tân Hoa xã, tại thành phố Thượng Hải, Trung Quốc, đại diện 29 quốc gia đã ký thỏa thuận về việc thành lập Tổ chức Hợp tác trí tuệ nhân tạo thế giới (WAICO), mở ra cơ chế hợp tác quốc tế mới trong lĩnh vực quản trị và phát triển trí tuệ nhân tạo (AI).
Phát biểu tại Hội nghị Trí tuệ Nhân tạo Thế giới 2026 hôm nay (17/7), Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đặt ra 4 câu hỏi lớn về công nghệ AI mà loài người cần giải quyết.
Trung Quốc đã bác bỏ mạnh mẽ những cáo buộc của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng Trung Quốc can thiệp vào các cuộc bầu cử tại Mỹ. Đây là phản ứng tương tự trước những cáo buộc mà ông Trump nhiều lần nêu trong những năm qua.
Phát biểu tại hội nghị công nghệ hàng đầu của Trung Quốc sáng nay, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định Trung Quốc là nước tiên phong trong trật tự AI toàn cầu mới.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 17/7 công bố thành lập Tổ chức Hợp tác Trí tuệ nhân tạo Thế giới với 29 thành viên, hướng tới thúc đẩy hợp tác và quản trị AI quốc tế.
Ngày 17/7, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đưa ra bốn đề xuất về phát triển và quản trị trí tuệ nhân tạo (AI), trong bối cảnh gần 30 quốc gia ký thỏa thuận thành lập Tổ chức hợp tác AI thế giới (WAICO), mở ra một cơ chế hợp tác quốc tế mới trong lĩnh vực này.
Ngày 17/7, Chủ tịch Tập Cận Bình đưa ra 4 đề xuất về phát triển và quản trị AI, nhấn mạnh cần tuân thủ nguyên tắc cởi mở, hợp tác cùng có lợi, thúc đẩy phát triển dựa trên đổi mới sáng tạo.
Trung Quốc đã bác bỏ cáo buộc của Tổng thống Donald Trump là nước này tìm cách can thiệp vào các cuộc bầu cử Mỹ và đã thu thập dữ liệu của hàng chục triệu cử tri Mỹ.
Một khảo sát quốc tế của Pew Research Center do Associated Press dẫn lại cho thấy ông Tập Cận Bình được tin tưởng hơn ông Donald Trump về xử lý các vấn đề thế giới tại nhiều quốc gia, trong bối cảnh hình ảnh Mỹ và Trung Quốc đang có những thay đổi đáng chú ý.
Bộ Ngoại giao Campuchia xác nhận Thủ tướng Hun Manet sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao thăm làm việc Trung Quốc từ ngày 15 đến 17/7/2026.
Theo thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia, Thủ tướng nước này Samdech Moha Borvor Thipadei Hun Manet sẽ dẫn đầu một phái đoàn cấp cao thực hiện chuyến thăm làm việc chính thức tới Trung Quốc từ ngày 15-17/7.
Theo Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 13-7, Thủ tướng Pak Thae Song khẳng định Bình Nhưỡng sẽ tiếp tục mở rộng và phát triển toàn diện quan hệ hợp tác với Trung Quốc.
Trong thông điệp trao đổi nhân dịp kỷ niệm 65 năm ký Hiệp ước Hữu nghị, Hợp tác và Tương trợ Trung Quốc-Triều Tiên (11/7/1961-11/7/2026), các nhà lãnh đạo hai nước tái khẳng định cam kết tăng cường hợp tác chiến lược song phương.
Chủ tịch Tập Cận Bình đánh giá tình hình quốc tế hiện nay đang biến động và đan xen phức tạp, vì vậy Bắc Kinh và Bình Nhưỡng cần duy trì bản lĩnh chiến lược, tăng cường niềm tin chiến lược...
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tái khẳng định cam kết tăng cường hợp tác chiến lược giữa hai nước trong các thông điệp trao đổi nhân dịp kỷ niệm 65 năm ký kết Hiệp ước Hữu nghị, hợp tác và tương trợ song phương.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 11/7 khẳng định cam kết của Bắc Kinh đối với quan hệ hữu nghị truyền thống với Triều Tiên sẽ không thay đổi bất chấp những biến động của tình hình quốc tế. Tuyên bố được đưa ra nhân dịp kỷ niệm 65 năm Hiệp ước Hữu nghị, Hợp tác và Tương trợ Trung Quốc - Triều Tiên, trong bối cảnh hai nước tiếp tục thúc đẩy hợp tác chiến lược trên nhiều lĩnh vực.
Ngày 10/7, Thủ tướng Triều Tiên Pak Thae Song bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc trong 3 ngày để kỷ niệm 65 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị, hợp tác và tương trợ giữa hai nước.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 10/7 đã phát đi thông điệp mới về quan hệ với Triều Tiên cho rằng, hai bên cần bảo đảm quan hệ song phương luôn đóng vai trò tích cực trong việc củng cố sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, cũng như thúc đẩy công cuộc hiện đại hóa ở mỗi nước.
Tính đến cuối tháng 6/2026, Bộ Nông nghiệp Mỹ thông tin, Trung Quốc đã cam kết nhập 200.000 tấn đậu tương vụ mới của nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Hoạt động nhập khẩu đậu tương của Trung Quốc từ Mỹ tiếp tục gia tăng trong bối cảnh quan hệ thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới có dấu hiệu hạ nhiệt, góp phần củng cố kỳ vọng về việc thực hiện các cam kết thương mại nông sản trong giai đoạn tới.
Trung Quốc đã mua thêm đậu nành của Mỹ, tiếp tục làn sóng mua vào khi thương mại nông nghiệp giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đang tăng tốc.
Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của bão Maysak cùng các hình thái thời tiết cực đoan đã gây ra hàng loạt vụ vỡ đập, lũ lụt, sạt lở đất và giông lốc tại nhiều địa phương ở Trung Quốc, khiến nhiều người thiệt mạng, mất tích và buộc hàng chục nghìn người phải sơ tán. Trước diễn biến nghiêm trọng của thiên tai, ngày 7-7, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình yêu cầu các cấp, các ngành dốc toàn lực cho công tác phòng chống lũ lụt, cứu hộ và cứu trợ.
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, ngày 7/7, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đưa ra chỉ đạo quan trọng về công tác phòng chống lũ lụt và cứu trợ thiên tai tại nước này.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Tập Cận Bình đã trao quyết định thăng quân hàm Thượng tướng cho ông Trương Thự Quang và ông Vương Cương.
Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, mới đây, Quân ủy Trung ương Trung Quốc đã tổ chức Lễ thăng quân hàm Thượng tướng cho hai sĩ quan quân đội cấp cao.
Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trao quân hàm Thượng tướng cho hai người; Ông Donald Trump đến dự lễ khánh thành Thư viện Tổng thống Theodore Roosevelt; Tổng thống Volodymyr Zelenskyy nói 'Ukraine đã hoàn thành mọi yêu cầu'... là những ảnh ấn tượng tuần qua.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định sẵn sàng phối hợp với Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un để đưa quan hệ song phương phát triển 'lâu dài, lành mạnh và ổn định'.
Trung Quốc vừa bổ nhiệm hai tướng lĩnh cấp cao, được xem là bước đi mới trong quá trình tái cơ cấu bộ máy lãnh đạo quân đội sau hàng loạt cuộc điều tra chống tham nhũng.
Ngày 3/7, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã trao quyết định thăng cấp hàm Thượng tướng cho hai cán bộ quân nhân cấp cao của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) tại một buổi lễ được tổ chức ở thủ đô Bắc Kinh.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bổ nhiệm người đứng đầu mới của cơ quan chống tham nhũng trong quân đội.
Trung Quốc và Mỹ cần vượt qua các trở ngại và kiên định đi đúng hướng nhằm thiết lập mối quan hệ song phương mang tính xây dựng và ổn định chiến lược.
Chủ tịch Tập Cận Bình kêu gọi Đảng Cộng sản Trung Quốc chủ động ứng phó với thách thức trong tương lai và đẩy nhanh quá trình hiện đại hóa quân đội.
Hôm nay (1/7), Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thể hiện sự tự tin mạnh mẽ về năng lực lãnh đạo đất nước cũng như vị thế quốc tế của Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Phát biểu tại lễ kỷ niệm 105 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC) ngày 1/7 ở Bắc Kinh, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định những thành tựu đạt được trong hơn một thế kỷ phát triển của Đảng, đồng thời kêu gọi toàn Đảng và nhân dân Trung Quốc đoàn kết, phấn đấu xây dựng đất nước xã hội chủ nghĩa hiện đại.
Sáng 1/7 tại Đại lễ đường Nhân dân ở Thủ đô Bắc Kinh, đã diễn ra Lễ kỷ niệm 105 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Ngày 1/7, Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong Un đã gửi điện mừng tới Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC), Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhân dịp kỷ niệm 105 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc (1/7/1921-1/7/2026).
Ông Tập Cận Bình khẳng định dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, người dân nước này đã nắm vững vận mệnh của mình và đang tiến tới tương lai với sự tự tin, tự lập và tự cường.
Ngày 30-6, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã yêu cầu các địa phương tăng cường năng lực dự báo, ứng phó khẩn cấp và phòng, chống thiên tai trong bối cảnh nước này được dự báo sẽ đối mặt với nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan trong mùa mưa lũ năm nay.