Tạo dựng môi trường an toàn, lành mạnh cho trẻ

PTĐT - 'Trẻ em hôm nay– Thế giới ngày mai' - Nhận thức rõ vai trò đặc biệt quan trọng của trẻ em đối với toàn xã hội, những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã và đang có nhiều nỗ lực trong công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, tạo điều kiện tốt nhất cho trẻ được sống, học tập, vui chơi an toàn, lành mạnh.

Trong điều kiện còn nhiều khó khăn nên học sinh tiểu học ở khu Đìa, xã Xuân Đài, huyện Tân Sơn vẫn phải lội suối đến trường.

Trong điều kiện còn nhiều khó khăn nên học sinh tiểu học ở khu Đìa, xã Xuân Đài, huyện Tân Sơn vẫn phải lội suối đến trường.

PTĐT - “Trẻ em hôm nay– Thế giới ngày mai” - Nhận thức rõ vai trò đặc biệt quan trọng của trẻ em đối với toàn xã hội, những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã và đang có nhiều nỗ lực trong công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, tạo điều kiện tốt nhất cho trẻ được sống, học tập, vui chơi an toàn, lành mạnh. Chủ động phòng, chống xâm hại trẻ emTrẻ em chiếm gần 1/3 tỷ lệ dân số toàn tỉnh. Từ năm 2015 đến nay, đã có 112 em bị xâm hại dưới các hình thức bạo lực, xâm hại tình dục, bỏ rơi và các hình thức gây tổn hại khác, trong đó 87 em nữ. Theo thống kê, có 97% đối tượng thực hiện hành vi xâm hại trẻ em là người có quen biết, thậm chí là quan hệ ruột thịt, đã có 4 trẻ tử vong do bị xâm hại. Liên quan đến việc xâm hại trẻ em, thành phố Việt Trì đã khởi tố 18 vụ, huyện Đoan Hùng 7 vụ, Tân Sơn 8 vụ… Cũng trong thời gian trên, toàn tỉnh xảy ra 1.089 vụ bạo lực gia đình, trong đó có nạn nhân là trẻ em dưới 16 tuổi, đây cũng là một trong những nguyên nhân dẫn tới tình trạng trẻ em bị bạo hành, bỏ rơi, tiềm tàng nguy cơ bị xâm hại. Có thể thấy, đối tượng, phương thức, thủ đoạn, tính chất, mức độ của các hành vi xâm hại trẻ em ngày càng nguy hiểm, tình trạng xâm hại trẻ em có thể xảy ra ở bất kể địa phương nào, từ vùng cao cho đến giữa các khu đô thị; thậm chí từ ngay trong nhà trường, gia đình, không phân biệt dân trí thấp hay có học thức. Dự báo trong thời gian tới, công tác bảo vệ trẻ em còn gặp nhiều khó khăn, tình hình tội phạm xâm hại trẻ em có chiều hướng gia tăng và diễn biến phức tạp.

Để nâng cao nhận thức của các ban, ngành, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân trong việc chăm sóc, bảo vệ, giáo dục trẻ em, công tác tuyên truyền được tỉnh thực hiện thường xuyên dưới nhiều hình thức, theo đặc điểm từng vùng, từng nhóm đối tượng như: Tổ chức hội nghị truyền thông trực tiếp, xây dựng tiểu phẩm; các hoạt động chăm lo việc học tập, chăm sóc sức khỏe, vui chơi giải trí; phát động “Tháng hành động vì trẻ em”; lồng ghép Luật Trẻ em trong các giờ học; thực hiện tốt công tác bảo hiểm y tế học sinh… Các mô hình truyền thông Luật Trẻ em, Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Hôn nhân và gia đình cùng các chính sách pháp luật có liên quan đến trẻ em được tiếp tục mở rộng, cải tiến, phù hợp với mỗi ngành, đoàn thể và nhóm đối tượng. Qua đó, trách nhiệm, nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đặc biệt là gia đình, nhà trường, xã hội về chăm sóc trẻ em có những chuyển biến tích cực.Đến nay, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật được triển khai thống nhất từ tỉnh đến cơ sở, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về phòng, chống xâm hại trẻ em. Tỉnh đã xác lập đường dây nóng miễn phí tư vấn về bảo vệ, can thiệp, hỗ trợ trẻ em có nguy cơ bị bạo lực, xâm hại (Số điện thoại: 1800555503). Số trẻ em có nguy cơ bị xâm hại được áp dụng biện pháp hỗ trợ gần 45.000 trẻ, trong đó có trên 41.000 trẻ sống trong hộ nghèo, cận nghèo; trên 3.500 trẻ sống trong các gia đình có bố mẹ ly hôn, ly thân, mắc tệ nạn xã hội, mồ côi… Từ các hoạt động nâng cao nhận thức, hỗ trợ, giúp đỡ trẻ em có nguy cơ bị xâm hại đã làm giảm thiểu số trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em bị xâm hại và có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi. Những đối tượng xâm hại trẻ em được các ngành xử lý dứt điểm, kịp thời, tuyệt đối không có tình trạng bao che, chậm trễ, kéo dài… từ đó xây dựng được niềm tin, tinh thần, cảm giác được bảo vệ trong mỗi gia đình, cá nhân trẻ.

Tạo dựng môi trường an toàn, lành mạnh cho trẻXác định gia đình giữ vai trò quan trọng trong việc tạo dựng môi trường an toàn, lành mạnh để trẻ phát triển, hiện nay, toàn tỉnh duy trì thực hiện mô hình “Ngôi nhà an toàn” cho trẻ em với gần 27.000 ngôi nhà; 1.668 địa chỉ tin cậy tại cộng đồng; gần 700 CLB gia đình hạnh phúc… bởi vậy, hầu hết các vụ bạo lực gia đình mà nạn nhân có trẻ em đều được can thiệp và xử lý kịp thời.Cùng với việc trang bị kiến thức, kỹ năng, phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm xâm hại cho trẻ em thông qua các hoạt động nội khóa, ngoại khóa, các cơ sở giáo dục trong tỉnh cũng đã chủ động rà soát các tiêu chuẩn trường học đảm bảo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em. Phát huy vai trò của học sinh trong việc ngăn chặn, tố giác hành vi bạo lực xảy ra để kịp thời xử lý, đồng thời, phối hợp chặt chẽ với gia đình học sinh để kịp thời phát hiện những biểu hiện bạo lực, xâm hại.

Theo thông tin từ Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố Việt Trì, thời gian qua, thành phố đã tăng cường các biện pháp tuyên truyền về luật, chương trình phòng, chống đuối nước, tai nạn thương tích trẻ em, đẩy mạnh công tác giáo dục trẻ em. Đặc biệt, thành phố đã xây dựng và triển khai Quỹ Bảo trợ trẻ em thành phố năm 2019, tổ chức nhiều hoạt động vì trẻ em như: Tặng thiết bị cho 7 trường mầm non và bể bơi di động cho 3 trường tiểu học; bảo trợ cho 30 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; tổ chức hội nghị biểu dương trẻ em vượt khó học tốt năm 2019 kết hợp trao tặng học bổng, xe đạp hỗ trợ…

Để xây dựng môi trường xã hội an toàn, cơ bản đảm bảo về cơ sở vật chất phục vụ các hoạt động vui chơi, giải trí, thể thao lành mạnh cho trẻ, từ năm 2017 đến nay, Tỉnh Đoàn thanh niên đã vận động đoàn viên thanh niên xây dựng điểm sinh hoạt vui chơi cho thanh, thiếu nhi tại 100% các xã trong toàn tỉnh. Tại huyện miền núi Yên Lập, năm 2019 đã vận động xây dựng được ba điểm sinh hoạt vui chơi cho thiếu nhi tại xã Xuân Viên, Xuân An, Mỹ Lung. Từ đầu năm đến nay xây dựng được thêm hai điểm tại xã Ngọc Đồng, Mỹ Lương, phấn đấu đến hết năm tiếp tục xây dựng thêm hai điểm. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Trang - Bí thư Huyện đoàn Yên Lập cho biết: “Mô hình đã phát huy vai trò của các cấp bộ đoàn, hội, đội trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục thiếu niên, nhi đồng, tạo môi trường vui chơi, giải trí tập trung, hạn chế tình trạng thiếu nhi đi chơi tự do, dễ dẫn đến các tai nạn đáng tiếc, đặc biệt là trong dịp hè”. “Phòng” luôn tốt hơn “chữa”, vậy nên để việc ngăn chặn các hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em và các tai nạn một cách hiệu quả nhất, rất cần sự chung tay đồng hành của toàn xã hội. Bên cạnh các quy định, chế tài xử phạt nghiêm minh, đủ sức răn đe, sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành thì một gia đình hạnh phúc, trường học thân thiện, xã hội an toàn để trẻ được nuôi dưỡng, học tập, vui chơi chính là sự chuẩn bị tốt cho tương lai của đất nước.

Lê Hoàng

Nguồn Phú Thọ: http://baophutho.vn/xa-hoi/202006/tao-dung-moi-truong-an-toan-lanh-manh-cho-tre-171065