Tạo điều kiện để Kinh tế tập thể đột phá phát triển

Đây là chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Võ Công Trí tại hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể (KTTT) trên địa bàn TP Đà Nẵng diễn ra ngày 31-7.

Đây là chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Võ Công Trí tại hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể (KTTT) trên địa bàn TP Đà Nẵng diễn ra ngày 31-7.

Phó Bí thư Thường trực Võ Công Trí tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc.

Phó Bí thư Thường trực Võ Công Trí tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc.

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh, Thành ủy, UBND thành phố luôn quan tâm, chỉ đạo sâu sát các ban ngành, địa phương tổ chức đồng bộ cũng như lồng ghép thực hiện các chủ trương, chính sách về KTTT, hợp tác xã (HTX) trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội chung của thành phố. Đặc biệt, với vai trò tham mưu đắc lực cho thành phố trong quá trình thực hiện Nghị quyết, Sở Kế hoạch và Đầu tư là đơn vị đã có nhiều đề xuất, kiến nghị để TP chỉ đạo các cấp ngành triển khai hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về KTTT trên địa bàn.

Qua 15 năm thực hiện Nghị quyết, thành phố đã hỗ trợ Liên minh HTX thành phố xây dựng Cơ sở dữ liệu KTTT, tích hợp lên cổng thông tin điện tử Liên minh HTX tại địa chỉ: Https/lmhtx.danang.gov.vn/kttt và triển khai đến Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư và 7 quận huyện, 56 xã phường. Khi có các liên hiệp HTX, HTX, THT thành lập mới, giải thể cũng như cập nhật thông tin dữ liệu về KTTT được Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư cập nhật LHHTX, các quận huyện cập nhật thông tin về HTX và xã phường cập nhật thông tin của THT, phục vụ nhanh chóng, kịp thời cho việc truy xuất dữ liệu về KTTT của các ngành các cấp. Bên cạnh đó, thông qua các Hội nghị, tọa đàm, đối thoại tháo gỡ khó khăn cho các Doanh nghiệp nói chung và các HTX nói riêng, việc quan tâm, tháo gỡ khó khăn của các HTX đã được Lãnh đạo thành phố quan tâm chỉ đạo giải quyết.

Cùng thời gian, thành phố đã hỗ trợ gần 2 tỷ đồng cho công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn 1.255 lượt cán bộ quản lý HTX; 1 tỷ đồng đào tạo, cấp bằng thuyền trưởng, máy trưởng miễn phí cho gần 1.100 tổ viên tổ khai thác thủy sản xa bờ; đào tạo nghề cho gần 2.000 thành viên, người lao động trong các HTX. Đặc biệt, hàng năm thành phố đã trích ngân sách hơn 3 tỷ đồng để miễn thu thủy lợi phí đối với sản xuất nông nghiệp, đồng thời hỗ trợ lãi suất cho các HTX vay hơn 50 tỷ đồng từ các ngân hàng thương mại để phát triển sản xuất theo quyết định của Chính phủ; 18 HTX đã vay 4,45 tỷ đồng từ Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX. Với 62 HTX, thành phố hỗ trợ 3,9 tỷ đồng để các tổ hợp tác đầu tư cơ giới hóa nông nghiệp; hơn 120 lượt HTX, 2 làng nghề được hỗ trợ gần 2 tỷ đồng để phát triển sản phẩm mới, khôi phục ngành nghề truyền thống. Tính đến nay, trên địa bàn thành phố có 217 tổ hợp tác, 119 HTX và 1 Liên hiệp HTX với tổng cộng gần 11.400 thành viên, tổng số vốn kinh doanh hơn 270 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho hơn 18.800 lao động; tổng doanh thu các HTX đạt hơn 330 tỷ đồng, thu nhập bình quân của người lao động tại HTX là 38,7 triệu đồng/năm.

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Nho Trung trao tặng Bằng khen cho các tập thể.

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Nho Trung trao tặng Bằng khen cho các tập thể.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí khẳng định rằng: Cùng với kinh tế Nhà nước và kinh tế tư nhân là nòng cốt phát triển kinh tế, quan điểm của thành phố cũng luôn chú trọng đến khâu củng cố, đổi mới, phát triển KTTT. Vì lẽ đó, các cơ quan, đơn vị phải tập trung rà soát, đánh giá cụ thể các chính sách hỗ trợ HTX của thành phố; nghiên cứu tham mưu các hình thức hỗ trợ có tính khả thi, phù hợp hơn, tạo điều kiện để KTTT phát triển đột phá. “Tôi lưu ý, các cấp ngành, cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch, tiếp tục củng cố, đổi mới và phát triển KTTT, HTX nhằm nâng cao tỷ trọng đóng góp vào nền kinh tế thành phố, góp phần tích cực vào việc tái cơ cấu các ngành kinh tế, đặc biệt là tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, tập trung xây dựng các quan hệ hợp tác hiệu quả, nhân rộng các mô hình tổ hợp tác, HTX đã thành công. Đặc biệt, nên định hướng các HTX phát triển sản xuất, kinh doanh theo hướng chuỗi liên kết, có tính chuyên môn hóa cao” – Phó Bí thư Võ Công Trí nhấn mạnh.

Phó Bí thư cũng lưu ý Ban Thường vụ quận ủy, huyện ủy các địa phương tập trung rà soát, tăng cường triển khai các giải pháp hỗ trợ, tạo điều kiện để các tổ hợp tác, HTX và các mô hình KTTT trên địa bàn nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động trong thời gian đến. Đặc biệt, các cấp ngành, địa phương tập trung nghiên cứu xây dựng đề án quy hoạch, phát triển bền vững các HTX trên địa bàn H. Hòa Vang, trước mắt là xây dựng một mô hình HTX điển hình để tập trung đầu tư triển khai, từ đó tổ chức tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm để nhân rộng mô hình trên toàn địa bàn thành phố…

CÔNG HẠNH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/99_210303_tao-dieu-kien-de-kinh-te-tap-the-dot-pha-phat-trie.aspx