Tặng quà cho các bệnh nhân hemophilia nhân Ngày Hemophilia Thế giới
Chiều 17/4, Trung tâm Huyết học Truyền máu - Bệnh viện Trung ương Huế phối hợp với Đội Tình nguyện vì bệnh nhân - Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế và các nhà hảo tâm tổ chức chương trình gặp mặt, giao lưu và tặng quà cho các bệnh nhân hemophilia nhân kỷ niệm 36 năm Ngày Hemophilia Thế giới (17/4/1989 - 17/4/2025).

Trao quà cho các bệnh nhân hemophilia
Ngày Hemophilia Thế giới được Liên đoàn Hemophilia Thế giới (WFH) khởi xướng từ năm 1989 nhằm nâng cao nhận thức toàn cầu về bệnh Hemophilia và các rối loạn chảy máu di truyền. Ngày 17/4 - ngày sinh của ông Frank Schnabel, người sáng lập WFH - được chọn làm mốc quan trọng để cả thế giới cùng hướng về cộng đồng những người sống chung với bệnh lý này.
Chủ đề của Ngày Hemophilia Thế giới năm 2025 là: “Tiếp cận cho tất cả: Phụ nữ và trẻ em gái cũng chảy máu”, thông điệp này nhằm nhấn mạnh thực trạng phụ nữ và trẻ em gái mắc các rối loạn chảy máu thường bị bỏ sót trong chẩn đoán và điều trị, đồng thời kêu gọi sự quan tâm, hành động của cộng đồng y tế và toàn xã hội nhằm cải thiện công tác chăm sóc cho nhóm đối tượng đặc biệt này.
Dịp này, 50 phần quà ý nghĩa đã được các nhà hảo tâm trao tặng đến các bệnh nhân hemophilia và bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, góp phần tiếp thêm niềm tin, sức mạnh và nghị lực để các bệnh nhân chiến thắng bệnh tật. Chương trình là hoạt động thiết thực thể hiện sự đồng hành, sẻ chia của đội ngũ y bác sĩ, tình nguyện viên và cộng đồng dành cho người bệnh hemophilia, đồng thời khẳng định cam kết không để ai bị bỏ lại phía sau trong hành trình tiếp cận dịch vụ y tế và điều trị toàn diện.
Hiện Trung tâm Huyết học - Truyền máu, Bệnh viện Trung ương Huế đang quản lý hơn 200 bệnh nhân hemophilia khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Trong đó, bệnh nhân được tiếp cận với mô hình điều trị toàn diện, bao gồm: Tư vấn, điều trị chuyên sâu, phẫu thuật khớp, phục hồi chức năng và hỗ trợ tâm lý. Ngoài ra, bệnh viện còn thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, sinh hoạt chuyên đề và các hoạt động cộng đồng nhằm nâng cao hiểu biết, tăng cường kỹ năng tự chăm sóc và kết nối giữa các bệnh nhân.