Tăng mạnh trở lại số ca mắc COVID-19

Trong 1 tháng qua, số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 đã tăng gần 481% ở Đông Nam Á và 144% ở khu vực Đông Địa Trung Hải. Tuy nhiên, tỷ lệ mắc bệnh và tử vong liên quan đến COVID-19 trên toàn cầu đang giảm.

Những số liệu trên trong một báo cáo hằng tháng của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) công bố mới đây. Trong báo cáo, WHO cho biết, ở cấp khu vực, số ca mắc mới được báo cáo trong 28 ngày, từ ngày 13/3 - 9/4, đã giảm ở 4 trong số 6 khu vực: châu Phi giảm 45%, Tây Thái Bình Dương giảm 39%, châu Mỹ giảm 33% và châu Âu giảm 22% trong khi tăng ở 2 khu vực Đông Nam Á tăng 481% và Đông Địa Trung Hải tăng 144%. Tỷ lệ mắc bệnh tăng cao nhất được ghi nhận ở Nepal, tăng 1.198% từ 49 lên 636 ca mắc mới. Tại Ấn Độ, số ca mắc mới tăng 937% từ 6.374 lên 66.124 ca và ở Maldives tăng 614% từ 21 lên 636 ca.

Bên cạnh đó, số ca tử vong liên quan đến COVID-19 đã tăng 109% ở Đông Nam Á và 138% ở khu vực Đông Địa Trung Hải trong giai đoạn báo cáo. Theo báo cáo, từ ngày 13/3 - 9/4, thế giới ghi nhận thêm 3 triệu ca mắc mới và trên 23.000 ca tử vong vì COVID-19, giảm lần lượt 28% và 30% so với tháng trước. Tính đến ngày 9/4, trên 762 triệu ca mắc đã được xác nhận và trên 6,8 triệu ca tử vong liên quan đến COVID-19 đã được ghi nhận trên toàn thế giới.

Cũng theo báo cáo, WHO cho biết họ đang theo dõi chủng biến thể phụ XBB.1.16 của Omicron xuất hiện ở hơn 20 quốc gia. Arcturus được phát hiện lần đầu tiên vào cuối tháng 1 và là một biến thể tái tổ hợp từ các chủng phụ BA.2.10.1 và BA.2.75 của biến thể Omicron. Theo WHO, Arcturus có thêm một đột biến trong protein gai, từ đó gia tăng khả năng lây nhiễm và gây bệnh. Theo kết quả nghiên cứu của Đại học Tokyo (Nhật Bản), Arcturus có khả năng lây truyền gần gấp 1,2 lần so với XBB.1.5. Tuy nhiên, hãng tin iNews của Anh cho rằng, biến thể phụ này không nghiêm trọng hơn XBB.1.5.

Cựu Chủ tịch Quỹ Y tế công cộng Ấn Độ Srinath Reddy chia sẻ với kênh DW (Đức): “Các biến thể mới sẽ tiếp tục xuất hiện khi virus tiếp tục biến đổi theo thời gian và XBB 1.16 là chủng mới. Tất cả chúng đều thuộc họ Omicron, có khả năng lây nhiễm cao hơn và độc lực thấp hơn”.

Trong khi đó, Tiến sĩ Dhiren Gupta, bác sĩ nhi khoa cấp cao tại Bệnh viện Sir Ganga Ram, cho biết biến thể phụ XBB 1.16 có thể lẩn tránh hệ miễn dịch. Nó có khả năng gây lây nhiễm đối với những người đã từng mắc COVID-19 trong những làn sóng trước đó và thanh thiếu niên, người trưởng thành đã được tiêm phòng. Khi mắc biến thể phụ XBB.1.16, người bệnh có thể gặp một số triệu chứng phổ biến như sốt cao từ 1 đến 2 ngày, đau đầu, đau người, đau bụng, rối loạn tiêu hóa dẫn tới tiêu chảy và rát họng. Nhiều người trong số những bệnh nhân bị nhiễm biến thể phụ cũng bị viêm kết mạc và đau mắt đỏ.

WHO đang theo dõi sự lây lan biến thể phụ của Omicron.

Biến thể phụ XBB.1.16 lần đầu tiên được phát hiện vào cuối tháng 1. Tính đến thời điểm hiện tại, nó đã xuất hiện ở hơn 20 quốc gia, trong đó có Singapore, Mỹ, Anh, Canada và Australia. Tại Singapore, có 28.410 ca mắc COVID-19 trong tuần cuối cùng của tháng 3. Con số này gần gấp đôi con số 14.467 của tuần trước. Bộ Y tế Singapore cho biết làn sóng lây nhiễm COVID-19 hiện tại là do sự kết hợp của các biến thể phụ XBB bao gồm XBB.1.5, XBB.1.9 và XBB.1.16. Tuy nhiên, cơ quan này nhấn mạnh không có bằng chứng về gia tăng mức độ nghiêm trọng ở các ca mắc.

Trong khi đó, Ấn Độ ngày 12/4 ghi nhận tổng số 40.215 ca mắc mới, tăng 3.122 ca mắc chỉ trong một ngày. Làn sóng mới đã khiến ít nhất 2 bang ra quy định bắt buộc đeo khẩu trang trở lại ở những nơi công cộng. Cụ thể, tại bang Haryana phía Bắc Ấn Độ, đeo khẩu trang là quy định bắt buộc ở những nơi công cộng và trường học. Ở bang Kerala – một điểm du lịch nổi tiếng, phụ nữ mang thai, người già và những người mắc bệnh mãn tính đều phải đeo khẩu trang.

Ngoài Ấn Độ, Hàn Quốc và Nhật Bản cũng đang chứng kiến số ca mắc COVID-19 gia tăng trở lại trong thời gian gần đây. Ngày 12/4, Hàn Quốc ghi nhận trên 12.000 ca mắc mới và Nhật Bản có gần 10.000 ca. Các cơ quan y tế Hàn Quốc đang theo dõi chặt chẽ tình hình lây nhiễm vì các hoạt động giải trí ngoài trời gia tăng sau khi chính phủ dỡ bỏ hầu hết các biện pháp phòng, chống COVID-19, bao gồm cả quy định đeo khẩu trang trên các phương tiện giao thông công cộng. Tuy nhiên, quy định đeo khẩu trang vẫn được áp dụng cho các cơ sở y tế, hiệu thuốc và những nơi dễ lây nhiễm khác.

Trước tình hình gia tăng số ca mắc mới COVID-19, Tổng thống Indonesia Joko Widodo ngày 13/4 khẳng định Indonesia vẫn đang kiểm soát tốt dịch bệnh và khuyến cáo người dân nên sớm tiêm nhắc lại vaccine phòng căn bệnh này. Ông Joko Widodo cho biết mức độ gia tăng số ca mắc mới vẫn trong tầm an toàn so với các tiêu chuẩn đề ra của WHO về đại dịch. Tổng thống Joko Widodo cũng nhấn mạnh việc tiêm nhắc lại vaccine ngừa COVID-19 là biện pháp quan trọng hàng đầu để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.

Cùng ngày, Bộ Y tế Indonesia đã tiếp nhận tài trợ thuốc Paxlovid kháng virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 từ Mỹ và Australia với tổng số thuốc được viện trợ là 24.096 viên nén. Số thuốc này sẽ được phân phối đến các trung tâm dược phẩm và các bệnh viện, dịch vụ y tế. Paxlovid được Cơ quan Giám sát thực phẩm và dược phẩm Indonesia (BPOM) cấp phép sử dụng. Theo kết quả thử nghiệm lâm sàng, Paxlovid có hiệu quả đối với các trường hợp mắc COVID-19 có triệu chứng nhẹ nhưng nguy cơ cao phát triển thành các triệu chứng nghiêm trọng. Paxlovid được khuyến cáo không sử dụng cho trẻ em.

Theo dữ liệu về COVID-19 của Bộ Y tế Indonesia, ngày 13/4, Indonesia ghi nhận thêm 900 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 so với 1 ngày trước đó, trong khi số ca bình phục là 714 người và 14 người tử vong. Người phát ngôn Bộ Y tế Indonesia Siti Nadia Tarmizi cũng xác nhận có 2 trường hợp nhiễm biến thể mới XBB.1.16 hay Arcturus của virus SARS-COVID-2. Cơ quan dữ liệu sáng kiến toàn cầu về chia sẻ dữ liệu dịch bệnh truyền nhiễm (GISAID) đã phát hiện 2 ca mắc COVID-19 nhiễm biến thể Arcturus sau khi giải trình tự bộ gene được gửi đến từ cuối tháng 3.

Hai trường hợp đến từ Thủ đô Jakarta gồm 1 nam giới 54 tuổi và 1 phụ nữ 33 tuổi đều có triệu chứng nhẹ như ho, sổ mũi, đau nhức cơ. Theo Trưởng phòng Giám sát Dịch tễ học và tiêm chủng Thủ đô Jakarta, Tiến sĩ Ngabila Salama, cả hai bệnh nhân đã tiêm vaccine nhắc lại mũi thứ ba. Riêng bệnh nhân nam nhiễm Arcturus đã đến Ấn Độ từ ngày 13 - 18/3. Hiện bệnh nhân này đã bình phục. Bệnh nhân nữ đang được cách ly và tiếp tục theo dõi.

Khổng Hà (tổng hợp)

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/binh-luan-quoc-te/tang-manh-tro-lai-so-ca-mac-covid-19-i690145/