Tăng cường tình đoàn kết quân dân qua các phong trào thi đua 'Dân vận khéo'
Với phương châm 'chân thành, tích cực, thận trọng, kiên trì, tế nhị, vững chắc', bám sát nhiệm vụ chính trị, nắm chắc tình hình dân tộc và địa bàn đóng quân, thời gian qua, phong trào thi đua 'Dân vận khéo', xây dựng 'Đơn vị dân vận tốt' của Quân đội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2019-2024 đã phát triển mạnh mẽ, đạt nhiều hiệu quả thiết thực. Các chương trình, mô hình này đã giúp người dân từng bước ổn định cuộc sống, an tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế, chung tay cùng cán bộ Quân đội xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, góp phần củng cố mối quan hệ máu thịt quân dân, tỏa sáng phẩm chất 'Bộ đội Cụ Hồ' thời kỳ mới.
Cán bộ BĐBP Bà Rịa - Vũng Tàu tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân. Ảnh: Quang Anh
Quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và sự đồng hành, giúp đỡ của các ban, bộ, ngành, tổ chức chính trị-xã hội Trung ương và địa phương, phong trào thi đua "Dân vận khéo", xây dựng "Đơn vị dân vận tốt" của Quân đội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2019-2024 được triển khai đồng bộ, toàn diện, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Với tinh thần “Bộ đội tìm đến với nhân dân chứ không để nhân dân khó khăn phải nhờ đến bộ đội”, các đơn vị Quân đội đã triển khai xây dựng các mô hình, chương trình một cách đồng bộ, toàn diện, chặt chẽ, hướng trọng tâm thi đua vào tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vùng đồng bào dân tộc thiểu số vững mạnh; xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.
Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, các đơn vị trong toàn quân đã tổ chức tham mưu bồi dưỡng kiến thức, năng lực, kinh nghiệm công tác cho đội ngũ cán bộ cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. 5 năm qua, các đơn vị Quân đội đã phối hợp tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho 18.326 lượt già làng, trưởng thôn, bản, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; tham gia xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên của địa phương miền núi vững mạnh; xử lý hiệu quả các vấn đề phức tạp nảy sinh từ cơ sở, không để tạo thành "điểm nóng" lan rộng, kéo dài.
Đặc biệt, trong những năm qua, Quân đội luôn là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn, với tinh thần “Vì nhân dân quên mình, vì nhân dân hi sinh”. Đặc biệt, trong đại dịch Covid-19, các đơn vị Quân đội đã tích cực phối hợp với địa phương phong tỏa, cách ly, tiêu độc, khử trùng, dập dịch tại các ổ dịch ở các địa bàn... Hình ảnh cán bộ, chiến sĩ trắng đêm, nằm rừng canh giữ vững chắc tuyến biên giới, ngăn chặn sự xâm nhập của dịch bệnh; nhường chỗ ngủ, tận tình chăm sóc người dân trong và ngoài nước tại các khu cách ly để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng đồng bào các dân tộc thiểu số. Từ thực tiễn gian khó, đã có rất nhiều mô hình hay, cách làm tốt, hình ảnh đẹp được lan tỏa, nhân rộng, góp phần thắt chặt tình đoàn kết gắn bó máu thịt quân dân, tô thắm phẩm chất cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân.
Đồng thời, trước những diễn biến phức tạp về an ninh chính trị ở một số địa phương, các cơ quan quân sự địa phương và tổ công tác dân vận của các đơn vị Quân đội, nhất là BĐBP đã chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng nắm chắc tình hình, kiên trì tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số phát huy lòng yêu nước, nhận rõ đúng, sai, tích cực đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Trong 5 năm qua, các đơn vị Quân đội đã phối hợp tổ chức tuyên truyền hơn 250.000 buổi với trên 20 triệu lượt người tham gia; vận động trên 11.000 hộ với gần 56.000 nhân khẩu không di cư tự do và hơn 20.000 học sinh trở lại trường học.
Trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; cơ quan quân sự địa phương các cấp đã phát huy tốt vai trò tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch, phương án tác chiến, tổ chức huấn luyện; phát huy hiệu quả các mô hình bảo đảm an ninh trật tự; tích cực phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả các loại tội phạm. Nhiều mô hình điển hình đã chứng minh được hiệu quả thực tiễn cao, như: “Tiếng kẻng vùng biên” (BĐBP), “Cụm an toàn làm chủ, sẵn sàng chiến đấu” (Quân khu 4), “Đường biên thanh niên làm chủ”, “Cụm, liên cụm an toàn làm chủ sẵn sàng chiến đấu”, “Xây dựng điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới” (Quân khu 7)... Những mô hình này không chỉ giúp nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân trong tự quản an ninh trật tự, mà còn tạo thành thế trận lòng dân vững chắc, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống.
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tân Thanh, BĐBP Lạng Sơn giúp dân khắc phục hậu quả do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, năm 2024. Ảnh: Lý Nhất
Cùng với đó, các binh đoàn, đoàn kinh tế - quốc phòng còn làm tốt việc tiếp nhận và tăng cường hơn 500 trí thức trẻ tình nguyện về các xã đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, giúp xây dựng tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể của các địa phương vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Thực hiện Kết luận số 68-KL/TW ngày 5/2/2020 của Ban Bí thư, các đơn vị BĐBP đã bố trí hàng ngàn cán bộ tăng cường tham gia cấp ủy, chính quyền các xã biên giới; giới thiệu đảng viên đồn Biên phòng tham gia sinh hoạt chi bộ thôn, bản biên giới. Thông qua đó, đã trực tiếp tham mưu, giúp đỡ các chi bộ thôn, bản duy trì, đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng; quản lý, rèn luyện đội ngũ đảng viên và thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên là người dân tộc thiểu số.
Đặc biệt, trong những năm qua, các mô hình, các phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong BĐBP đã trở thành cầu nối vững chắc giữa lực lượng vũ trang và đồng bào dân tộc vùng biên giới. Không chỉ dừng lại ở nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, cán bộ, chiến sĩ BĐBP còn tích cực tham gia giúp dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phổ cập giáo dục, chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Những mô hình, phong trào trên đã góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết quân dân, giúp đồng bào ổn định cuộc sống, củng cố niềm tin vào Đảng, Nhà nước, Quân đội. Sự đồng hành của những người lính mang quân hàm xanh không chỉ giữ vững phên giậu Tổ quốc, mà còn thắp sáng hi vọng, tạo động lực để đồng bào vững tin bám đất, bám làng, cùng chung tay xây dựng biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác và phát triển.
Năm 2024, trong công tác tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, giúp dân phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực biên giới, các đơn vị BĐBP đã tham gia củng cố 2.564 tổ chức cơ sở đảng; 1.799 tổ chức chính trị - xã hội; tổ chức thăm hỏi, tặng quà nhân dân biên giới, hải đảo gần 72,2 tỷ đồng; cử 94.551 lượt cán bộ nắm tình hình, giúp dân 35.506 ngày công; triển khai thực hiện 152 công trình, xây dựng 763 nhà cho người nghèo ở biên giới, hải đảo; giúp dân xóa đói, giảm nghèo: 7.641 hộ; mở 48 lớp xóa mù chữ, phổ cập giáo dục và lớp học tình thương cho 1.579 học viên; khám bệnh cho 86.610 người, cấp thuốc miễn phí trị giá 8,3 tỷ đồng.