Tăng cường quản lý hoạt động khai thác đất mặt

Do nhu cầu sử dụng đất để san lấp mặt bằng lớn nên những năm qua, cứ bước vào mùa khô là tình trạng khai thác đất ruộng, đất bờ kênh trái phép diễn ra khá rầm rộ. Qua công tác tăng cường quản lý đối với hoạt động khai thác đất của Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) cùng các ngành chức năng và địa phương, đến nay tình trạng này đã được kiểm soát và số vụ vi phạm giảm đáng kể.

Những năm trước, bước vào mùa khô, hoạt động khai thác đất mặt ruộng diễn ra khá rầm rộ cả ngày lẫn đêm. Khi được sự đồng ý của chủ ruộng, nhiều xe cuốc, xe tải hoạt động hết công suất để lấy đất khi nông dân thu hoạch lúa xong. Trước thực trạng này, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành và địa phương tăng cường quản lý đối với hoạt động khai thác đất làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Cùng với đó, Thanh tra Sở TN-MT đã phối hợp với các đơn vị chức năng để thanh tra, kiểm tra, qua đó đã phát hiện và xử lý nhiều vụ vi phạm.

Chỉ tính riêng năm 2019, qua thông tin phản ánh của người dân, báo, đài và thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Sở TN-MT, Thanh tra Sở TN-MT đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng, chống tội phạm về môi trường và các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra và phát hiện 16 trường hợp khai thác đất mặt, đất bờ kênh trái phép để làm vật liệu xây dựng thông thường, san lấp mặt bằng. Qua đó, Chánh Thanh tra Sở TN-MT đã ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Thanh tra Sở TN-MT cùng các đơn vị liên quan kiểm tra trường hợp khai thác đất trái phép. Ảnh: Quốc Kha

Thanh tra Sở TN-MT cùng các đơn vị liên quan kiểm tra trường hợp khai thác đất trái phép. Ảnh: Quốc Kha

Với việc tăng cường quản lý hoạt động khai thác đất mặt ruộng, đất bờ kênh, đến nay tình trạng khai thác trái phép đã giảm đáng kể. Qua kiểm tra, giám sát trong những tháng đầu năm 2020, Thanh tra Sở TN-MT đã phát hiện 1 trường hợp khai thác trái phép. Cụ thể, trong tháng 2-2020, tổ công tác của Thanh tra Sở TN-MT phối hợp với các ngành, đơn vị và địa phương liên quan đi kiểm tra và phát hiện có 1 trường hợp sử dụng xe cuốc lấy đất ruộng trái phép tại ấp Nhất, xã Châu Khánh (Long Phú) để san lấp mặt bằng cho nơi khác. Qua làm việc với cá nhân khai thác đất, Thanh tra Sở TN-MT đã yêu cầu ngưng ngay việc khai thác và Thanh tra Sở TN-MT đã củng cố hồ sơ để xử lý vi phạm theo quy định.

Theo nhận định của ngành chức năng, việc khai thác đất mặt ruộng, đất bờ kênh, bờ đê trái phép không những gây thất thoát tài nguyên khoáng sản, tác động xấu đến môi trường sinh thái mà còn để lại nhiều nguy cơ tiềm ẩn đối với sản xuất nông nghiệp. Khi lớp đất mặt trồng lúa là lớp đất chứa nhiều chất dinh dưỡng nhất đã bị lấy đi, năng suất lúa giảm, sâu bệnh nhiều hơn làm chi phí sản xuất tăng. Ngoài ra, lấy đất mặt ruộng một cách tùy tiện không những không cải tạo được đất, gây khó khăn trong sản xuất mà còn ảnh hưởng xấu đến việc canh tác của diện tích xung quanh bởi việc lấy đất mặt không phải thực hiện đồng loạt. Vì vậy, mặt ruộng biến dạng, gây khó khăn cho việc điều tiết nước trên cùng một cánh đồng. Còn đối với việc khai thác đất bờ kênh, bờ đê nếu không được kiểm soát, quản lý chặt chẽ sẽ ảnh hưởng đến hệ thống các công trình thủy lợi, gây ra tình trạng sạt lở làm ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của người dân.

Trong trường hợp nếu người dân muốn cải tạo mặt đất trồng lúa và có nhu cầu chuyển đất ra ngoài phạm vi thửa đất để làm vật liệu xây dựng thông thường phải có giải pháp cải tạo giữ được tầng đất canh tác và phải làm thủ tục xin phép khai thác khoáng sản theo quy định. Phó Chánh Thanh tra Sở TN-MT Danh Thanh Hà cho biết: “Khi các tổ chức, cá nhân có nhu cầu cải tạo mặt ruộng để lấy đất san lấp mặt bằng làm vật liệu xây dựng thông thường cần liên hệ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để được hướng dẫn, nếu đủ điều kiện cải tạo và có nhu cầu chuyển đất đi nơi khác cần liên hệ Sở TN-MT để lập thủ tục xin phép khai thác khoáng sản theo quy định”.

Để tăng cường công tác quản lý về khai thác đất mặt ruộng, đất bờ kênh, đầu năm 2020 Thanh tra Sở TN-MT đã tham mưu cho lãnh đạo sở ban hành văn bản về việc tăng cường tuyên truyền kiểm tra xử lý vi phạm đất mặt, đất bờ kênh trái phép trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Danh Thanh Hà cho biết thêm, với góc độ thanh tra, đơn vị sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp với lực lượng cảnh sát môi trường, Phòng Cảnh sát Phòng, chống tội phạm về môi trường, phòng TN-MT địa phương để tiến hành kiểm tra, xử lý vi phạm về tình hình khai thác đất mặt, đất bờ kênh; đồng thời hướng dẫn các địa phương thực hiện các thủ tục hồ sơ để xử lý vi phạm khai thác đất trái phép

Quốc Kha

Nguồn Sóc Trăng: http://baosoctrang.org.vn/kinh-te/tang-cuong-quan-ly-hoat-dong-khai-thac-dat-mat-34824.html