Tăng cường phòng chống rét cho người bệnh

Tại vùng cao Sa Pa, nhiệt độ đang giảm sâu, rét đậm gây ảnh hưởng lớn tới sức khỏe của bà con. Bệnh viện Đa khoa thị xã Sa Pa đã triển khai nhiều biện pháp phòng, chống rét, đảm bảo người dân thuận lợi trong quá trình khám và điều trị.

Cán bộ y tế tận tâm chăm sóc người bệnh.

Trong 12 bệnh nhân đang chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Sa Pa, bà Lò Lở Mẩy, bà Phàn San Mẩy và ông Lý Phủ Chẳn là những bệnh nhân ở xa nhất, thôn Vù Lùng Sung, xã Trung Chải. Mắc bệnh suy thận đã nhiều năm khiến họ thường xuyên mệt mỏi, đau yếu. Những ngày rét buốt như hôm nay, họ vẫn đều đặn vượt gần 20 cây số để đến khoa Cấp cứu, chạy thận duy trì sự sống.

Bác sỹ Giàng A Sang, Phụ trách khoa Cấp cứu chia sẻ: Những bệnh nhân chạy thận nhân tạo là bệnh nhân ngoại trú đến bệnh viện chạy thận 3 lần/tuần, thời tiết này đi lại rất vất vả, sức đề kháng yếu nên họ dễ mắc các bệnh về đường hô hấp. Bệnh nhân điều trị tại khoa hiện đều là bệnh nhân nặng, cao tuổi, chủ yếu người bệnh mắc viêm phổi và phổi tắc nghẽn mãn tính. Thời tiết rét, ngoài trẻ em thì người cao tuổi cũng dễ mắc các bệnh như: viêm phổi, cúm, viêm họng… đặc biệt, những người mắc bệnh mạn tính như: hen, bệnh về xương khớp, tăng huyết áp… có nguy cơ tiến triển nặng.

Bác sỹ khám cho bệnh nhi mắc bệnh viêm phế quản phổi.

Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa thị xã Sa Pa được đầu tư điều hòa nhiệt độ và lò sưởi dầu. Các bác sỹ, điều dưỡng trong khoa cũng tích cực điều trị, ân cần chăm sóc giúp người bệnh và người nhà bệnh nhân cảm thấy an tâm hơn.

Ngay tại sảnh nơi làm thủ tục đăng ký khám bệnh, Bệnh viện Đa khoa thị xã Sa Pa bố trí đèn sưởi lớn. Gia đình chị Giàng Thị Rể ở xã Mường Bo, đưa con đến khám bệnh. Cô con gái nhỏ được ủ ấm trong chiếc chăn bông. Sau chặng đường dài di chuyển bằng xe máy, anh chị đều run lên vì giá lạnh, bàn tay rét cóng, vội vàng đứng dưới đèn sưởi rồi vào làm thủ tục khám bệnh cho con.

Đèn sưởi được bố trí ở sảnh đón tiếp, người dân được sưởi ấm sau chặng đường di chuyển rét buốt đến khám, chữa bệnh.

Cán bộ y tế của bệnh viện nâng cao tinh thần thái độ, nhiệt tình đón tiếp, hướng dẫn, làm thủ tục nhanh chóng để bà con khám và được cung cấp các dịch vụ thuận lợi nhất. Đảm bảo phòng, chống rét cho người bệnh, tại các khoa điều trị nội trú, người bệnh có đệm, chăn, ga gối đảm bảo đủ ấm và phòng bệnh kín gió; bệnh viện trang bị đèn sưởi ưu tiên các phòng phẫu thuật, phòng điều trị bệnh nhi và người cao tuổi.

Đèn sưởi ưu tiên cho phòng khám nhi.

Sa Pa là một địa phương có nhiệt độ thấp nhất trong những ngày vừa qua. Chủ động ứng phó với đợt rét có thể kéo dài, Bệnh viện Đa khoa thị xã Sa Pa đã chủ động đảm bảo cơ số thuốc, vật tư y tế, phương tiện, đội cấp cứu lưu động để sẵn sàng ứng phó khi có các trường hợp cấp cứu ngoại viện do thời tiết rét đậm.

Ban Giám đốc Bệnh viện Đa khoa thị xã Sa Pa đã quán triệt đến toàn thể cán bộ y tế, người lao động trong đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền biện pháp dự phòng, phòng chống rét, bảo đảm an toàn sức khỏe cho người dân; cảnh báo để người bệnh, người nhà bệnh nhân biết và phòng tránh tai nạn do sưởi như chập cháy thiết bị, bỏng, ngộ độc khí CO do sưởi ấm bằng than, củi trong không gian kín.

Những hoạt động công tác xã hội của bệnh viện cũng được đẩy mạnh để hỗ trợ người bệnh, nhà hảo tâm gửi tặng những suất cơm trưa ấm áp tới bệnh nhân nghèo, đã và đang giúp xua bớt đi giá lạnh ở bệnh viện vùng cao bằng lòng y đức và tình người nồng ấm.

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/tang-cuong-phong-chong-ret-cho-nguoi-benh-post378974.html