Tăng cường hợp tác, đưa quan hệ kinh tế tương xứng với quan hệ chính trị tốt đẹp Việt Nam - Cuba

Theo Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, trong thời gian tới, Việt Nam - Cuba cần tiếp tục hợp tác chặt chẽ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hai nước tăng cường hợp tác thương mại, đầu tư để đưa quan hệ kinh tế tương xứng với quan hệ chính trị tốt đẹp giữa hai nước.

Thủ tướng nước Cộng hòa Cuba Manuel Marrero Cruz trao đổi với Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà về các biện pháp đưa quan hệ hợp tác kinh tế - thương mại song phương chuyển sang giai đoạn mới. Ảnh: VGP

Tăng cường hợp tác thương mại, đầu tư Việt Nam – Cuba

Sáng 16/9 (giờ địa phương), nhân dịp tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm G77 và Trung Quốc tại La Habana, Cuba (15-17/9/2023), Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã có buổi tiếp kiến Thủ tướng nước Cộng hòa Cuba Manuel Marrero Cruz.

Tại cuộc tiếp kiến, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chúc mừng Cuba đã tổ chức thành công Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm G77 và Trung Quốc, cho rằng chủ đề khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là một trong những chìa khóa để giải quyết các vấn đề trên thế giới hiện nay; cảm ơn sự đón tiếp trọng thị và nồng hậu mà phía Cuba đã dành cho Đoàn Việt Nam.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà khẳng định Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và nhân dân Việt Nam không bao giờ quên sự giúp đỡ chí tình của Cuba trong lúc Việt Nam còn khói lửa chiến tranh, luôn coi trọng, gìn giữ và quyết tâm làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ truyền thống đoàn kết và hợp tác toàn diện Việt Nam – Cuba, sát cánh ủng hộ sự nghiệp cách mạng chính nghĩa của nhân dân Cuba và sẽ tiếp tục nỗ lực cùng Cuba vượt qua khó khăn hiện nay. Phó Thủ tướng đánh giá người dân Cuba hết sức thủy chung, kiên cường, dũng cảm, cần cù, thông minh, chắc chắn sẽ vượt qua khó khăn hiện tại để thực hiện thành công sự nghiệp cách mạng.

Thủ tướng Manuel Marrero Cruz nhất trí sẽ chỉ đạo cho các bộ, ngành phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Việt Nam để thúc đẩy quan hệ đầu tư, thương mại trong các lĩnh vực nông nghiệp, dược phẩm, công nghệ sinh học, xây dựng cơ sở hạ tầng. Ảnh: VGP

Theo Phó Thủ tướng, trong thời gian tới, hai bên cần tiếp tục hợp tác chặt chẽ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hai nước tăng cường hợp tác thương mại, đầu tư để đưa quan hệ kinh tế tương xứng với quan hệ chính trị tốt đẹp giữa hai nước, đúng theo tinh thần chỉ đạo và mong muốn của các đồng chí Lãnh đạo Cấp cao hai nước.

Thủ tướng Manuel Marrero Cruz cảm ơn Đảng, Nhà nước Việt Nam đã cử đoàn đại biểu tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm G77 và Trung Quốc; đánh giá cao phát biểu của Đoàn Việt Nam.

Thủ tướng Manuel Marrero Cruz cho biết Cuba có nhiều bạn bè trên thế giới, nhưng luôn coi Việt Nam là anh em ruột thịt; đánh giá cao và cảm ơn sự giúp đỡ của Việt Nam, đặc biệt là việc cung cấp gạo cho Cuba cả qua hình thức viện trợ và hợp đồng thương mại, nhất là trong bối cảnh Cuba đang gặp nhiều khó khăn do các biện pháp tăng cường cấm vận của Mỹ thời gian qua.

Thủ tướng Manuel Marrero Cruz cho rằng quan hệ Cuba - Việt Nam đang phát triển hết sức tốt đẹp, thể hiện qua chuyến thăm Cuba tháng 4/2023 của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và chuyến thăm Việt Nam vào cuối tháng này của Chủ tịch Quốc hội Cuba để kỷ niệm 50 năm (1973-2023) chuyến thăm của lãnh tụ Fidel Castro đến vùng giải phóng miền nam Việt Nam tại tỉnh Quảng Trị.

Thủ tướng Manuel Marrero Cruz nhất trí sẽ chỉ đạo cho các bộ, ngành phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Việt Nam để thúc đẩy quan hệ đầu tư, thương mại giữa hai nước, đặc biệt trong các lĩnh vực như nông nghiệp, dược phẩm, công nghệ sinh học, xây dựng cơ sở hạ tầng, cho rằng hai bên đã đủ điều kiện để chuyển sang giai đoạn mới về hợp tác kinh tế - thương mại song phương.

Cũng trong ngày 16/9, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã tiếp Bộ trưởng Bộ Xây dựng Cuba Rene Mesa Villafana, trao đổi một số biện pháp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả đầu tư, kinh doanh của các doanh nghiệp Việt Nam tại Cuba.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và đoàn công tác đã thăm khu công nghiệp ViMariel, thuộc Đặc khu phát triển Mariel, tỉnh Artemisa, Cuba. Đây là khu công nghiệp đầu tiên và duy nhất do doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Cuba đến thời điểm hiện tại.

ViMariel cũng là dự án nhượng quyền khai thác có thời hạn đầu tiên của Cuba cho một doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, với quy mô 156ha, cách Thủ đô La Habana chưa đầy 50km và được phát triển để trở thành vùng công nghiệp lớn nhất của "Hòn đảo Tự do".

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nghe giới thiệu về khu công nghiệp ViMariel. Ảnh: VGP

Được thành lập tháng 11/2013, Đặc khu phát triển Mariel là dự án có tầm nhìn dài hạn và nằm trong quá trình cập nhật mô hình kinh tế Cuba. Đây là đặc khu kinh tế đầu tiên và duy nhất trên đảo quốc này tính đến thời điểm hiện tại với rất nhiều chính sách ưu đãi, hỗ trợ về thuế suất, thủ tục hành chính, đất đai, năng lượng…, cùng cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ, hiện đại, có tính kết nối cao.

Đặc khu Phát triển Mariel là dự án "ngôi sao" của Cuba trong thu hút đầu tư nước ngoài. Tại khu vực kinh tế chiến lược này hiện có sự góp mặt của các doanh nghiệp đến từ 21 quốc gia, nổi bật là Mexico, Tây Ban Nha, Brazil, Bỉ, Hà Lan, Italy và Việt Nam. Các lĩnh vực trụ cột của Đặc khu tập trung vào dịch vụ logistics, công nghệ sinh học, công nghiệp dược phẩm sinh học và sản xuất tiên tiến.

Quan hệ truyền thống đặc biệt Việt Nam - Cuba. Ảnh: TTXVN

Nguồn: VGP, TTXVN

Minh Châu

Nguồn Công dân & Khuyến học: https://congdankhuyenhoc.vn/tang-cuong-hop-tac-dua-quan-he-kinh-te-tuong-xung-voi-quan-he-chinh-tri-tot-dep-viet-nam-cuba-179230917095010523.htm