Tăng cường giám sát, kiểm tra thị trường xăng dầu
Do ảnh hưởng của chiến sự tại Trung Đông từ ngày 28-2 đến nay đã làm cho thị trường xăng dầu thế giới nói chung, nước ta nói riêng diễn biến phức tạp, đặc biệt là giá xăng dầu liên tục leo thang từng ngày ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh và đời sống của doanh nghiệp, người dân.

Lực lượng QLTT TP Đà Nẵng giám sát, kiểm tra tình hình hoạt động tại 1 cửa hàng xăng dầu trên địa bàn TP Đà Nẵng.
Vào 15 giờ ngày 7-3 Liên bộ Công Thương - Tài chính đã điều chỉnh tăng giá xăng dầu. Cụ thể, giá xăng RON 95-III (loại phổ biến trên thị trường) tăng 4.707 đồng, lên 27.047 đồng/lít. Tương tự, xăng E5 RON 92 cũng tăng thêm 3.777 đồng, có giá mới là 25.226 đồng/lít. Các mặt hàng dầu cũng có giá tăng từ 3.830 - 8.490 đồng/lít hoặc kg tùy loại so với kỳ điều hành trước. Cụ thể, mỗi lít diesel và dầu hỏa lần lượt lên mức 30.239 đồng/lít và 35.091 đồng/lít; dầu mazut cũng có giá mới là 21.327 đồng/kg, tăng 3.832 đồng/kg. Trước đó 2 ngày (ngày 5-3), Liên bộ Công Thương - Tài chính đã điều chỉnh tăng mạnh giá xăng dầu cũng do tác động bởi chiến sự tại Trung Đông. Việc điều hành giá xăng dầu đợt này được thực hiện theo Nghị quyết 36 của Chính phủ ban hành ngày 6-3, cho phép điều chỉnh giá khi giá cơ sở của các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến tăng từ 7% trở lên so với kỳ điều hành trước. Mặc dù nắm bắt được thông tin chiến sự leo thang ở khu vực Trung Đông làm giá dầu tăng mạnh nhưng ghi nhận của chúng tôi về thị trường xăng dầu trên địa bàn TP Đà Nẵng từ ngày 28-2 đến nay vẫn hoạt động bình thường, không có tình trạng người dân đưa ô-tô, xe máy đổ xô đến các cửa hàng xăng dầu để đổ xăng, dầu hay tình trạng người dân mua xăng, dầu về tích trữ.
Về phía các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành, các cơ quan chức năng của TP cũng đã có biện pháp tuyên truyền, giám sát, kiểm tra để bình ổn thị trường xăng dầu trên địa bàn TP trước sự biến động mạnh mẽ của thị trường xăng dầu thế giới do ảnh hưởng bởi chiến sự ở Trung Đông. Chi cục trưởng Chi cục QLTT TP Đà Nẵng Phạm Ngọc Sơn cho biết: Thực hiện Công văn số 925/SCT-QLTM ngày 3-3 của Sở Công Thương TP Đà Nẵng về việc đảm bảo cung ứng xăng dầu trên địa bàn TP và Công văn số 544/TTTN-NV ngày 3-3 của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước về việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh xăng dầu trong bối cảnh tình hình quốc tế diễn biến phức tạp, từ ngày 3-3 đến nay, Chi cục QLTT TP đã huy động 100% quân số đồng loạt tiến hành giám sát, kiểm tra hình hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn TP. Kết quả kiểm tra cho thấy các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn TP thực hiện đúng quy định pháp luật về thời gian bán hàng, về niêm yết giá và bán theo giá niêm yết; vẫn đảm bảo về nguồn cung xăng dầu, chưa phát hiện tình trạng thiếu, hụt nguồn cung. Đến thời điểm này, lực lượng QLTT TP chưa phát hiện hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh xăng dầu; chưa phát hiện bất kỳ cửa hàng bán lẻ xăng dầu nào có hành vi găm hàng và tạm ngừng hoạt động không có lý do chính đáng. Trong thời gian đến, lực lượng QLTT TP sẽ tiếp tục kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn TP, góp phần bình ổn thị trường xăng dầu.
Đặc biệt, cơ quan chức năng đã có khuyến cáo về mặt hàng xăng dầu là các chất lỏng rất dễ cháy, nổ. Chỉ cần một sơ suất nhỏ như rò rỉ, va chạm mạnh hoặc tiếp xúc với nguồn nhiệt, tia lửa điện… cũng có thể dẫn đến cháy lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Vì vậy, khuyến cáo người dân chỉ nên mua xăng dầu vừa đủ nhu cầu sử dụng và không tích trữ số lượng lớn trong nhà, không nên chứa xăng dầu tại khu vực sinh hoạt hoặc nơi có người ở. Trong trường hợp buộc phải bảo quản, xăng dầu cần được đặt ở khu vực riêng biệt, thông thoáng, tránh ánh nắng trực tiếp và đặt xa nguồn lửa, nguồn nhiệt cũng như các thiết bị điện. Bên cạnh đó, người dân không nên sang chiết xăng dầu vào chai nhựa, can hoặc các vật chứa không bảo đảm an toàn; chú ý không để trẻ em lại gần khu vực có chứa xăng dầu…
Ghi nhận tại Đắk Lắk, sau khi kỳ giá xăng dầu điều chỉnh tăng mạnh, các cơ quan chức năng đã tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu nhằm đảm bảo nguồn cung, ổn định thị trường và phục vụ nhu cầu sản xuất, sinh hoạt của người dân. Thông qua kết quả kiểm tra, rà soát 662 cửa hàng, cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn toàn tỉnh cho thấy, hoạt động kinh doanh tại các cửa hàng cơ bản ổn định, việc bán hàng diễn ra bình thường, chưa ghi nhận tình trạng đóng cửa hàng loạt hay gián đoạn nguồn cung trên diện rộng. Trong quá trình kiểm tra, cơ quan chức năng ghi nhận 2 cửa hàng tạm ngừng kinh doanh (có thông báo từ trước). Trong đó, 1 cửa hàng tại xã Chư Pui (huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk trước đây) tạm dừng hoạt động từ ngày 1-2-2026 đến 31-1-2027; 1 cửa hàng tại xã Đồng Xuân(tỉnh Phú Yên cũ) tạm ngừng từ ngày 15-12-2025 đến 14-12-2026.
Dù thị trường cơ bản ổn định, tuy nhiên nguồn cung trong thời gian gần đây có những hạn chế nhất định. Một số cơ sở kinh doanh xăng dầu phản ánh tiến độ giao hàng từ các thương nhân đầu mối chưa đảm bảo đúng kế hoạch, phần nào ảnh hưởng đến khả năng dự trữ tại cơ sở. Bà Nguyễn Thị Thu An, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk cho biết, ngành Công Thương đã chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm đảm bảo thị trường xăng dầu hoạt động ổn định. "Sở cũng đã có văn bản chỉ đạo, giao cho lực lượng quản lý thị trường kiểm tra rà soát và nắm bắt cụ thể hàng ngày sẽ kịp thời có báo cáo định kỳ. Đối với Bộ Công Thương, sở báo cáo định kỳ hàng ngày, kịp thời đề xuất giải pháp điều hành khi có biến động, góp phần đảm bảo nguồn cung xăng dầu phục vụ nhu cầu của người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh".
PHÚ NAM - NHẤT GIANG
Theo Luật Phòng cháy chữa cháy 2001 (sửa đổi bổ sung 2013): sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép chất nguy hiểm về cháy, nổ là hành vi bị nghiêm cấm, có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Về hình thức xử lý hành chính: phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với cá nhân có hành vi tàng trữ trái phép chất, hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ; đối với tổ chức có cùng hành vi vi phạm, mức phạt tiền gấp 2 lần mức phạt tiền đối với cá nhân. Về trách nhiệm hình sự: tùy theo mức độ, tính chất của hành vi, người vi phạm có thể bị phạt tù đến 12 năm.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/tang-cuong-giam-sat-kiem-tra-thi-truong-xang-dau-post337822.html












