Trong thời gian làm kế toán tại Trường THPT Chuyên Bạc Liêu, bà Loan bị cho là lập nhiều chứng từ khống, giả chữ ký hiệu trưởng để rút tiền, chiếm đoạt gần nửa tỷ đồng.
Từ năm 2012 đến 2016, ông Lê Văn Phước đã cùng Trương Công Lộc (phụ trách kế toán), Huỳnh Thị Nhã Nhàn (thủ quỹ) và Ngô Thị Phương Thảo (kế toán TAND tỉnh) lập khống chứng từ kế toán.
Lĩnh 7 năm tù về tội Tham ô tài sản, cựu Chi cục trưởng Thi hành án Dân sự huyện Cù Lao Dung (Sóc Trăng) xin giảm án, nhưng không được cấp phúc thẩm chấp nhận.
TAND Tối cao cho ông Lê Văn Phước thôi chức chánh án TAND tỉnh Phú Yên để chờ nghỉ hưu theo quy định.
Chánh án TAND tỉnh Phú Yên thừa nhận ông đã 65 tuổi nhưng cha mẹ khai lùi tuổi để đi học thời còn nhỏ.
Bị cáo khai số tiền chiếm đoạt đã chia cho các hiệu trưởng, hiệu phó, thủ quỹ nhưng VKS bác bỏ lời khai này vì không có bằng chứng, chứng từ chứng minh.
Sau khi phát hiện dấu hiệu tham ô, tòa án tỉnh Phú Yên đã thanh tra nội bộ và phát hiện kế toán của đơn vị này biển thủ số tiền 1,1 tỷ đồng.
Nhiều cán bộ lãnh đạo Trường Chính trị Phú Yên liên quan vụ án tham ô được cơ quan điều tra đánh giá là đặc biệt nghiêm trọng. Tòa triệu tập đến 1.323 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.
ANTĐ TAND tỉnh Hòa Bình đã mở phiên tòa hình sự phúc thẩm xét xử theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Xa Thị Son (sinh năm 1984) về tội 'tham ô tài sản' và 'cố ý làm trái'.