Tân Thủ tướng Anh bổ nhiệm nội các mới

Tân Thủ tướng Anh Rishi Sunak hôm qua 25/10 đã bổ nhiệm một loạt các vị trí chủ chốt cho chính phủ mới của mình sau khi thay thế bà Liz Truss.

Tân Thủ tướng Anh bổ nhiệm nội các mới.

Việc bổ nhiệm này cho thấy tân Thủ tướng Anh sẽ tận dụng “nhân tài” trong Đảng Bảo thủ trong khi vẫn giữ nguyên một số vị trí - một động thái có thể làm giảm bớt lo ngại rằng ông Sunak sẽ bổ nhiệm những người trung thành hơn là cố gắng thống nhất nội bộ đảng.

Trước tiên ông Sunak đã nhanh chóng bổ nhệm lại ông Jeremy Hunt làm Bộ trưởng Tài chính với hy vọng xoa dịu các thị trường vốn đang gặp khó khăn do các kế hoạch kinh tế thất bại của người tiền nhiệm gây ra.

Tân Thủ tướng Anh cũng phục hồi ông Dominic Raab vào vị trí Phó Thủ tướng, đồng thời bổ nhiệm lại ông James Cleverly làm Ngoại trưởng Anh và Ben Wallace ở vị trí Bộ trưởng Quốc phòng. Bà Suella Braverman được tái bổ nhiệm làm Bộ trưởng Nội vụ, chưa đầy một tuần sau khi bà từ chức vì vi phạm các quy tắc của chính phủ.

Trong khi đó, ông Grant Shapps, người từng giữ chức Bộ trưởng Nội vụ chưa đầy một tuần, được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Kinh doanh trong chính phủ của ông Sunak, thay thế ông Jacob Rees-Mogg. Bà Penny Mordaunt cũng vẫn giữ vị trí lãnh đạo Hạ viện Anh. Một số nguồn tin cho biết bà muốn trở thành Ngoại trưởng.

Bà Kemi Badenoch đã được bổ nhiệm lại làm Bộ trưởng Thương mại, trong khi ông Chris Heaton-Harris làm Bộ trưởng Bắc Ireland và bà Michelle Donelan làm Thư ký Văn hóa. Bà Therese Coffey, Phó Thủ tướng sắp mãn nhiệm, trở thành Bộ trưởng Môi trường khi ông Steve Barclay tiếp quản vị trí Bộ trưởng Y tế từ bà.

Ngọc Huyền

Theo Reuters

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoitv.vn/tan-thu-tuong-anh-bo-nhiem-noi-cac-moi-d214177.html