Tân Sơn chủ động phòng, chống thiên tai trong mùa mưa bão
Để chủ động ứng phó với thiên tai, ngay từ đầu mùa mưa bão năm nay, huyện Tân Sơn đã triển khai nhiều giải pháp, phương án với phương châm 'Phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả' nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản của nhân dân.

Cầu Thang, xã Xuân Đài được đưa vào sử dụng góp phần đảm bảo giao thông thông suốt cho người dân
(baophutho.vn) - Để chủ động ứng phó với thiên tai, ngay từ đầu mùa mưa bão năm nay, huyện Tân Sơn đã triển khai nhiều giải pháp, phương án với phương châm “Phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả” nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản của nhân dân.
Tân Sơn là huyện miền núi, có nhiều sông suối, ngầm tràn cộng với địa hình phức tạp nên thường xuyên bị ảnh hưởng do mưa bão gây thiệt hại lớn về tài sản của nhân dân và nhiều công trình thủy lợi, giao thông trên địa bàn. Để chủ động trước mùa mưa bão năm nay, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản và hoa màu, góp phần ổn định xã hội và hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) huyện đã kiện toàn, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đảm bảo tính thống nhất, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban ngành, đoàn thể để phát huy sức mạnh tổng hợp trong công tác phòng, tránh và kịp thời ứng phó, xử lý các tình huống khi thiên tai xảy ra. Đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân, nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc chủ động tự phòng, tránh thiên tai an toàn, hiệu quả.

Dự án cầu tránh lũ tại xã Văn Luông được đầu tư với tổng kinh phí gần 30 tỷ đồng
Ông Phan Minh Đức - Trưởng phòng NN-PTNT huyện cho biết: Ban Chỉ huy PCTT-TKCN huyện đã tăng cường chỉ đạo các thành viên thường xuyên bám sát địa bàn các xã để đôn đốc cơ sở chủ động triển khai và thực hiện tốt công tác PCTT theo phương châm "4 tại chỗ"; thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, tăng cường thông tin cảnh báo kịp thời đến cộng đồng dân cư để người dân chủ động có biện pháp phòng tránh, nhất là đối với các xã được xác định nằm trong khu vực có nguy cơ cao về sạt lở đất đá, lũ ống, lũ quét, ngập úng.Với địa hình đồi núi dốc nên trên, các tuyến đường 32a, đoạn qua xã Mỹ Thuận, Tân Phú, Thạch Kiệt; đường Minh Đài đi Xuân Đài, Xuân Sơn; đường từ UBND xã Thu Ngạc đi đèo Mương… có nhiều nguy cơ sạt lở đất có thể xảy ra, chính vì vậy, Ban Chỉ huy PCTT-TKCN huyện đã chỉ đạo các xã chủ động xây dựng, bổ sung phương án PCTT-TKCN sát với thực tiễn. Đồng thời, kiểm tra khu vực có nguy cơ sạt lở, có phương án di dời nhân dân và tài sản ra khỏi vùng nguy hiểm.Khi xảy ra sạt lở đất, Ban Chỉ huy PCTT-TKCN các xã phải khẩn trương lập chốt chặn, có biển cảnh báo khu vực nguy hiểm, phân công lực lượng đảm bảo thông tin nhanh đến các khu để người dân được biết. Bên cạnh đó, huy động nhân dân, các tổ chức đoàn thể, phối hợp với lực lượng công an, dân quân tự vệ nhanh chóng sử dụng phương tiện để khắc phục hậu quả, bảo đảm an toàn người và tài sản, khai thông tuyến nhanh nhất.

Hiện nay, dự án đang được khẩn trương thi công và hoàn thành được hơn 80% khối lượng
Văn Luông là xã có nguy cơ cao về ngập úng, lũ quét và sạt lở đất của huyện. Tại khu vực cầu xóm Ngọc Chấu và cầu xóm Luông thường xuyên xảy ra tình trạng ngập úng dẫn đến chia cắt địa hình khi nước lớn tràn về. Để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông qua đây, UBND huyện đã đầu tư xây dựng 2 cầu tránh lũ với tổng kinh phí gần 30 tỷ đồng.Ông Nguyễn Thiết Hải - Chủ tịch UBND xã cho biết: Trước những diễn biến phức tạp của thời tiết, ngay từ đầu năm 2021, xã đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban Chỉ huy phòng, chống lụt bão; thành lập các tổ chốt duy trì trực 24/24h ở các đầu tràn khi có mưa lũ xảy ra, sẵn sàng huy động lực lượng người và phương tiện tham gia vào công tác PCTT-TKCN.Cùng với đó, xã đã tăng cường công tác tuyên truyền dưới nhiều hình thức để người dân có ý thức tự phòng tránh và chủ động chuẩn bị nhu yếu phẩm thiết yếu khi có tình huống xấu xảy ra.Với sự chuẩn bị chu đáo, sẵn sàng ứng phó trong mọi tình huống của chính quyền địa phương, công tác phòng chống lụt, bão của huyện sẽ phát huy hiệu quả nhằm hạn chế thiệt hại đến mức thấp nhất thiệt hại khi mưa bão xảy ra.







