Tận dụng cơ hội để đưa Ngọc Hiển phát triển nhanh, bền vững

Sáng ngày 28/12, huyện Ngọc Hiển long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm ngày chia tách huyện (1/1/2004-1/1/2024). Dự lễ có Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Gặp; Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Quốc Việt; Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lê Minh Ý; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh, huyện và nhân dân trên địa bàn.

Kỳ tích tuổi 20

Trước khi dự lễ, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Quốc Việt; Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lê Minh Ý cùng các đại biểu dâng hoa, dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nhà tưởng niệm Khu di tích lịch sử Quốc gia Bến Vàm Lũng.

Đại biểu dự lễ.

Trong niềm phấn khởi và tự hào, Bí thư Huyện ủy Phạm Chí Hải ôn lại truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Ngọc Hiển và những thành tựu sau 20 năm chia tách.

Theo Nghị định số 138 ngày 17/11/2003 của Chính phủ, huyện Ngọc Hiển chia tách thành 2 huyện Năm Căn và Ngọc Hiển, chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/1/2004. Huyện gặp rất nhiều khó khăn do xuất phát điểm thấp, cơ sở vật chất hầu như chưa có gì, lại xa trung tâm tỉnh lỵ, giao thông bộ bị ngăn cách.

Thế nhưng, sau 20 năm xây dựng và phát triển, quê hương Ngọc Hiển đã có nhiều thay đổi lớn lao. Thực hiện công cuộc đổi mới, được sự quan tâm hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh, Ngọc Hiển đã tận dụng cơ hội, tạo ra những thay đổi mạnh mẽ làm ngời sáng diện mạo quê hương.

Bí thư Huyện ủy Phạm Chí Hải ôn lại truyền thống cách mạng vẻ vang, đồng thời thông tin một số thành tựu nổi bật của Ngọc Hiển sau 20 năm chia tách.

Đến nay, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Ngọc Hiển đưa huyện nhà đạt được thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội: Kinh tế phát triển khá toàn diện, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực với lĩnh vực công nghiệp, xây dựng và dịch vụ ngày càng tăng; thu nhập bình quân đầu người tăng 8,2 lần; thu hút nhiều dự án đầu tư vào các thế mạnh như du lịch, điện gió; kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư, từng bước hoàn thiện.

Đường Hồ Chí Minh hoàn thành đã nối liền Mũi Cà Mau với các địa phương bằng đường bộ. Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được triển khai thực hiện quyết liệt, đặc biệt được sự quan tâm chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trong chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Cà Mau năm 2022 đã đặt ra mục tiêu cho huyện Ngọc Hiển phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025, đây là nhiệm vụ và cơ hội để huyện Ngọc Hiển có điều kiện vươn lên phát triển nhanh và bền vững.

Ông Trần Hoàng Chen, nguyên Bí thư Huyện ủy giai đoạn 2004-2010, chia sẻ những khó khăn, nỗ lực của cán bộ và nhân dân trong giai đoạn đầu chia tách huyện và bày tỏ niềm vinh dự, tự hào với thành tích hôm nay.

Tiếp nối thành quả của 20 năm phát triển, Bí thư Huyện ủy Phạm Chí Hải kêu gọi các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân tiếp tục đoàn kết, phát huy mạnh mẽ ý chí, bản lĩnh kiên cường, tinh thần cách mạng, khát vọng vươn lên; tích cực đổi mới sáng tạo, quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn để xây dựng huyện Ngọc Hiển giàu về kinh tế, vững mạnh về chính trị, ổn định quốc phòng - an ninh, cuộc sống nhân dân ấm no, hạnh phúc.

Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Quốc Việt đề nghị Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện tiếp tục nỗ lực hơn nữa để đưa Ngọc Hiển ngày càng phát triển nhanh và bền vững.

Phát biểu tại buỗi lễ, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Quốc Việt cho rằng: Huyện Ngọc Hiển là địa phương có nhiều nét riêng và rất đặc biệt, có Mũi Cà Mau là điểm địa đầu cực Nam thiêng liêng của Tổ quốc, nơi đầu sóng ngọn gió, nên người dân nơi đây có tinh thần yêu nước nồng nàn, cần cù, chân chất, chịu khó, vượt qua khó khăn, thách thức để vươn lên. Huyện có bề dày truyền thống cách mạng hào hùng, gắn liền với cuộc đời hoạt động cách mạng của Anh hùng Phan Ngọc Hiển, làm nên tiếng vang của cuộc khởi nghĩa Hòn Khoai; là nơi những con tàu Không số gắn với đường Hồ Chí Minh trên biển tiếp nhận vũ khí cho chiến trường miền Nam, góp phần vào thắng lợi vĩ đại giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Quốc Việt trao tặng Bằng khen cho 8 tập thể và 15 cá nhân có nhiều đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội huyện Ngọc Hiển giai đoạn 2004-2024.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lê Minh Ý trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng 15 cá nhân.

Ông Trần Hoàng Lạc, Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân có nhiều đóng góp.

“Chúng ta đều vui mừng nhận thấy rõ sự phát triển của huyện Ngọc Hiển, diện mạo từng ngày thay đổi, song, Ngọc Hiển vẫn là một huyện còn nhiều khó khăn, là địa phương chịu sự ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu, nước biển dâng, sạt lở bờ biển, bờ sông; chi phí đầu tư cao hơn nhiều so với những nơi khác; khó khăn về nguồn nhân lực có trình độ, tay nghề…”, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chia sẻ.

Theo đó, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, nhiệm vụ đặt ra cho huyện Ngọc Hiển trong thời gian tới là hết sức nặng nề, đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong huyện phải tiếp tục nỗ lực hơn nữa, chủ động tâm thế mới, sẵn sàng đón nhận và khai thác hiệu quả những cơ hội mới, quyết liệt hành động để đưa Ngọc Hiển ngày càng phát triển nhanh và bền vững, toàn diện trên các lĩnh vực; trên cơ sở phát huy tiềm năng, lợi thế, truyền thống cách mạng, chịu thương chịu khó của vùng đất, con người huyện Ngọc Hiển, tạo sức mạnh nội sinh để huyện phát triển, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra./.

Loan Phương

Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/tan-dung-co-hoi-de-dua-ngoc-hien-phat-trien-nhanh-ben-vung-a30682.html