Tân đặc khu trưởng Hong Kong nhậm chức

Hôm 1-7, AAP đưa tin Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tham dự lễ tuyên thệ nhậm chức của tân lãnh đạo đặc khu Hong Kong John Lee, khi thành phố này đánh dấu kỷ niệm 25 năm Anh bàn giao trở lại cho Trung Quốc.

Ông Lee, một cựu quan chức an ninh, cam kết duy trì hiến pháp của thành phố. Ông cũng cam kết sẽ chịu trách nhiệm trước chính quyền trung ương ở Bắc Kinh.

Lễ nhậm chức của ông diễn ra sau lễ chào cờ buổi sáng với sự tham dự của ông Lee, lãnh đạo thành phố sắp mãn nhiệm Carrie Lam và vài trăm người khác.

Khi đến Hong Kong vào hôm 30-6, ông Tập Cận Bình nói rằng Hồng Kông đã vượt qua nhiều thử thách trong những năm qua và đã được 'tái sinh' với 'sức sống mãnh liệt'.

Ông Tập (phải) và tân đặc khu trưởng Hong Kong - John Lee

Ông Tập (phải) và tân đặc khu trưởng Hong Kong - John Lee

Ông Tập đến thăm Hồng Kông lần cuối vào năm 2017 để tổ chức lễ kỷ niệm ngày 1 tháng 7, trong đó ông cảnh báo rằng sẽ không khoan nhượng đối với bất kỳ hoạt động nào được coi là đe dọa chủ quyền và sự ổn định của Trung Quốc.

Anh Duy

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/quoc-te/tan-dac-khu-truong-hong-kong-nham-chuc_133369.html