Tân Bí thư và dàn lãnh đạo của TP Thủ Đức ra mắt

Tân Bí thư Nguyễn Văn Hiếu cùng các lãnh đạo mới của TP Thủ Đức chính thức ra mắt chiều 22/1.

 Chiều 22/1, Thành ủy, UBND, HĐND TP.HCM đã công bố các vị trí lãnh đạo chủ chốt của TP Thủ Đức.

Chiều 22/1, Thành ủy, UBND, HĐND TP.HCM đã công bố các vị trí lãnh đạo chủ chốt của TP Thủ Đức.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên có mặt tại hội nghị để trao quyết định thành lập cho Ban Chấp hành Đảng bộ TP Thủ Đức với 45 người. Trong đó, ông Nguyễn Văn Hiếu (nguyên Bí thư Quận 5) giữ chức Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức. Hai phó bí thư là ông Hoàng Tùng và ông Nguyễn Phước Hưng.

Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức, ông Hiếu từng giữ chức Bí thư Thành đoàn TP, Bí thư Quận ủy quận 2, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP, Bí thư Quận ủy quận 5.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cũng trao quyết định bổ nhiệm cho ông Hoàng Tùng (nguyên Chủ tịch UBND huyện Nhà Bè) giữ chức vụ Chủ tịch UBND TP Thủ Đức.

Ông Hoàng Tùng sinh năm 1980, quê Quảng Ngãi, thạc sĩ ngành Quy hoạch đô thị, Cao cấp Lý luận chính trị. Trước khi được bầu làm Chủ tịch TP Thủ Đức, ông Hoàng Tùng từng giữ chức Phó giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM, Chủ tịch UBND huyện Nhà Bè.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên trao bức trướng kỷ niệm cho đội ngũ lãnh đạo Thành ủy TP Thủ Đức.

Sáng cùng ngày, HĐND TP Thủ Đức cũng đã tiến hành kỳ họp thứ nhất HĐND TP Thủ Đức, nhiệm kỳ 2016-2021. Tại kỳ họp này, các đại biểu HĐND TP Thủ Đức đã xem xét thảo luận, kiểm định các nội dung quan trọng để chính thức hình thành tổ chức bộ máy của Đảng bộ, chính quyền, đảm bảo công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành và thực hiện nhiệm vụ chính trị của TP Thủ Đức.

Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ đánh giá việc thành lập TP Thủ Đức là bước đột phá đầy ý nghĩa, khởi đầu cho sự phát triển trong tương lai của khu vực phía đông TP.HCM.

“Trong quá trình sắp xếp sáp nhập, Bí thư Thành ủy TP Nguyễn Văn Nên cũng đã có ý kiến chỉ đạo. Bởi công tác này nếu thực hiện không tốt thì có thể dẫn đến sự không công bằng, gây ra sự so bì và làm ảnh hưởng đến tư tưởng của cán bộ”, bà Lệ nhấn mạnh.

Cũng tại kỳ họp này, nguyên Bí thư quận 2 Nguyễn Phước Hưng được bầu làm Chủ tịch HĐND TP Thủ Đức. Ông Nguyễn Phước Hưng sinh năm 1968, có học vị thạc sĩ ngành Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước, kỹ sư xây dựng. Trước khi giữ chức Chủ tịch HĐND TP Thủ Đức, ông Hưng kinh qua các chức vụ Phó chủ tịch UBND quận 2, Chủ tịch UBND quận 2, Bí thư quận 2.

Chí Hùng - Phạm Ngôn - Thu Hằng

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tan-bi-thu-va-dan-lanh-dao-cua-tp-thu-duc-ra-mat-post1175962.html