Tam Hưng lắng nghe tâm tư, nguyện vọng từ cơ sở

Buổi họp sinh hoạt chi bộ tháng 7/2025 thôn Song Khê, xã Tam Hưng (Hà Nội) đã khép lại nhưng những dư âm của Buổi họp vẫn còn mãi đối với những người dân nơi đây. Bởi những tâm tư, nguyện vọng của người dân đã được trực tiếp Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bùi Văn Sáng giải đáp và tháo gỡ.

Nhiều vấn đề được lắng nghe và tháo gỡ

Tại buổi sinh hoạt, Bí thư Chi bộ thôn Song Khê Nguyễn Văn Kiên đã thông tin tới các đảng viên trong chi bộ các văn bản chỉ đạo của T.Ư, TP; các báo cáo, Nghị quyết quan trọng thông qua tại Kỳ họp thứ 25 (kỳ họp thường lệ) của HĐND TP Hà Nội, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Đặc biệt, thông tin đậm nét về việc thành lập xã Tam Hưng mới, khái quát về hệ thống chính trị của xã Tam Hưng sau khi thành lập, gồm các cơ quan Đảng, Chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; thông báo các Kết luận của Đảng ủy xã, Ban Chấp hành Đảng bộ xã; Kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Tam Hưng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030…

Toàn cảnh buổi sinh hoạt chi bộ thôn Song Khê. Ảnh: A.N.

Toàn cảnh buổi sinh hoạt chi bộ thôn Song Khê. Ảnh: A.N.

Với tinh thần xây dựng tập trung dân chủ, các đảng viên trong Chi bộ thôn Song Khê đã tham gia đóng góp 6 ý kiến, kiến nghị liên quan đến một số nội dung như: tăng cường quản lý đất đai, trật tự xây dựng, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, kiện toàn, tổ chức bộ máy, hệ thống chính trị cấp thôn.

Tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của các đảng viên tại cuộc họp, Bí thư Đảng ủy xã Tam Hưng Bùi Văn Sáng giao các phòng chuyên môn của UBND xã rà soát, nghiên cứu đưa ra các phương án giải quyết, xử lý cụ thể, rõ lộ trình; đồng thời đồng chí cũng thông tin, làm rõ thêm một số nội dung liên quan thuộc thẩm quyền của xã. Đánh giá sau cuộc họp các đảng viên xã Song Khê đều rất phấn khởi và tin tưởng bởi sự nghiêm túc, dân chủ đã thể hiện tinh thần đổi mới, đoàn kết trong thảo luận các vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội cũng như hoạt động của bộ máy chính quyền mới.

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và hiệu quả lãnh đạo ở cơ sở

Theo Bí thư Bùi Văn Sáng, để triển khai mô hình chính quyền hai cấp đạt hiệu quả và đi vào đời sống việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và hiệu quả lãnh đạo ở cơ sở có ý nghĩa rất quan trọng. Trong đó, sự đồng thuận đoàn kết, tham gia tích cực của cán bộ đảng viên và Nhân dân thôn Song Khê trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, đặc biệt là tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Tam Hưng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 (dự kiến vào ngày 2-3/8, triệu tập 186 đảng viên) có ý nghĩa rất quan trọng.

100% đại biểu biểu quyết thông qua các vấn đề được nêu tại buổi sinh hoạt. Ảnh: A.N.

100% đại biểu biểu quyết thông qua các vấn đề được nêu tại buổi sinh hoạt. Ảnh: A.N.

“Thông qua đây, lắng nghe ý kiến từ cơ sở, gần dân,sát dân và nắm bắt dư luận xã hội để kịp thời giải quyết và xử lý ngay từ cơ sở những vụ việc phát sinh. Giữ vững ổn định địa phương tạo điều kiện cho phát triển kinh tế xã hội”, Bí thư Bùi Văn Sáng chia sẻ.

Nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm và phương hướng phát triển của xã Tam Hưng trong thời gian tới, Bí thư Đảng ủy xã Bùi Văn Sáng cho biết: về phát triển kinh tế, xã tiếp tục tập trung cho công tác quy hoạch phân khu, quy hoạch vùng với sự hỗ trợ của Tập đoàn Vingroup. Trọng tâm là hình thành những khu đô thị thông minh dọc các trục giao thông quan trọng, tạo động lực phát triển thương mại, dịch vụ.

Bí thư Đảng ủy xã Tam Hưng Bùi Văn Sáng, Chủ tịch UBND xã Bùi Đình Thái trao đổi với cán bộ, đảng viên thôn Song Khê. Ảnh: A.N.

Bí thư Đảng ủy xã Tam Hưng Bùi Văn Sáng, Chủ tịch UBND xã Bùi Đình Thái trao đổi với cán bộ, đảng viên thôn Song Khê. Ảnh: A.N.

Điển hình một số dự án theo định hướng quy hoạch là: khu đô thị phía Tây đường Vành đai 4 (gần 1.000ha), khu đô thị Mỹ Hưng (gần 200ha), Trụ sở Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an, Trại tạm giam T16 và Trung tâm thẩm vấn của lực lượng cảnh sát, Học viện An ninh Nhân dân. Do đó, công tác giải phóng mặt bằng các dự án có phần diện tích thuộc địa phận thôn Song Khê rất cần sự đồng thuận, vào cuộc của các cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Về sản xuất, các cán bộ, đảng viên vận động Nhân dân, bà con tập trung chăm sóc lúa vụ mùa; nghiên cứu, đề xuất cơ cấu giống lúa mới để sản xuất ra sản phẩm gạo chất lượng cao. Đặc biệt, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt lập lại kỷ cương trong công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng với phương châm xử lý triệt để, không có vùng cấm.

Đối với lĩnh vực văn hóa – xã hội, đồng chí Bí thư Đảng ủy xã yêu cầu thôn Song Khê phối hợp với Ban Quản lý di tích của xã quản lý, bảo vệ di tích Quốc gia đặc biệt chùa Bối Khê, tạo tiền đề cho phát triển công nghiệp văn hóa, du lịch của địa phương. Song song đó, tiếp tục quan tâm chăm sóc sức khỏe Nhân dân, chăm lo đời sống cho đối tượng người có công, hộ cận nghèo, người cao tuổi…

Thanh Bình

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/tam-hung-lang-nghe-tam-tu-nguyen-vong-tu-co-so-10310344.html