Tấm gương 'dân vận khéo' nơi vùng lõi Bù Gia Mập
Trên địa bàn vùng sâu, vùng xa, đời sống còn nhiều thiếu thốn, Thiếu tá Dương Văn Trung, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Đắc Bô, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Nai được cán bộ, chiến sĩ và cấp ủy, chính quyền địa phương ghi nhận, đánh giá cao bởi tác phong điềm tĩnh, quyết đoán, trách nhiệm và giàu tâm huyết với công tác dân vận.

Thiếu tá Dương Văn Trung thăm, tặng quà người có công với cách mạng. Ảnh: Hồng Ánh
Từ tham mưu xây dựng nghị quyết, kế hoạch, thực hiện kiểm tra, giám sát trong chi bộ đến trực tiếp bám địa bàn, cùng ăn ở, cùng làm với đồng bào, Thiếu tá Dương Văn Trung kiên trì vận động bà con xóa bỏ hủ tục, nâng cao nhận thức pháp luật, phát triển kinh tế, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn đơn vị phụ trách.
Ở Đồn Biên phòng Đắc Bô, nhắc đến Thiếu tá Dương Văn Trung, các cán bộ, chiến sĩ có chung một nhận xét rằng: "Năng động, tâm huyết, làm việc chặt chẽ, quyết đoán mà vẫn gần gũi, trách nhiệm". Trên tuyến biên giới nơi đơn vị đóng quân giữa vùng sâu, vùng xa, giao thông cách trở, khí hậu khắc nghiệt, công tác dân vận không nằm trên giấy tờ hay khẩu hiệu. Công tác dân vận hiện diện trong từng chuyến đi địa bàn, từng buổi tuyên truyền, từng câu chuyện của đồng chí với bà con để cùng tháo gỡ khó khăn từ cơ sở.
Địa bàn Đồn Biên phòng Đắc Bô phụ trách nằm trong vùng lõi Vườn quốc gia Bù Gia Mập. Nơi đây, đời sống vật chất, tinh thần của bà con còn thiếu thốn; tập quán lạc hậu, hủ tục, tệ nạn xã hội và mê tín dị đoan vẫn tồn tại trong một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số. Bên cạnh đó, các đối tượng xấu có thể lợi dụng, mua chuộc, lôi kéo, móc nối để xâm nhập, chặt phá rừng, xâm phạm chủ quyền lãnh thổ, làm gia tăng nguy cơ mất an ninh trật tự, ảnh hưởng đến an ninh chính trị-xã hội trên tuyến biên giới.
Từ thực tế ấy, công tác dân vận muốn “trúng” và “đúng” phải bắt đầu bằng sự gần gũi. Thiếu tá Dương Văn Trung đã dành thời gian xuống địa bàn, gặp gỡ các ban, ngành, đoàn thể địa phương, trao đổi với người có uy tín trong thôn, ấp; trực tiếp tham mưu, phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã Bù Gia Mập đề ra phương pháp tuyên truyền phù hợp, dễ nghe, dễ hiểu, sát thực tế. Mục tiêu xuyên suốt là giúp người dân nâng cao nhận thức, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; từng bước xóa bỏ hủ tục, hạn chế tệ nạn xã hội; vận động học sinh bỏ học trở lại trường; tham gia phong trào "Tổ tự quản đường biên, mốc giới và giữ gìn an ninh thôn, ấp"; góp phần thay đổi diện mạo vùng biên giới, tạo được sự đồng thuận, hưởng ứng của người dân.
Trong những năm qua, Thiếu tá Dương Văn Trung đã tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy đơn vị quán triệt và nghiêm túc triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua "Chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Chung tay vì người nghèo-Không để ai bị bỏ lại phía sau” do Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phát động. Đồng thời, chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn rà soát cụ thể tình hình địa bàn, tình hình thực tế của địa phương, tiếp nhận đỡ đầu 1 thôn trên địa bàn đơn vị phụ trách nhằm cụ thể hóa chủ trương của cấp trên về xây dựng nông thôn mới.

Thiếu tá Dương Văn Trung cùng đại diện nhà hảo tâm tặng quà cho các em học sinh nhân dịp năm học mới. Ảnh: Hồng Ánh
Thiếu tá Lương Sơn, Chính trị viên Đồn Biên phòng Đắc Bô chia sẻ: “Đồng chí Trung luôn làm hết mình vì công việc, không chỉ giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, đồng chí còn luôn khắc phục những khó khăn, trở ngại do đặc thù địa bàn xa xôi, cách trở và phức tạp, trực tiếp xuống địa bàn phụ trách từng hộ gia đình; chủ động nắm tình hình, gần gũi và lắng nghe ý kiến của bà con, tham mưu, đề xuất với chính quyền địa phương và chỉ huy đơn vị đề ra các giải pháp thực hiện, vừa hướng dẫn, giúp đỡ nhân dân trong lao động sản xuất và xây dựng đời sống”.
Bằng sự tâm huyết, nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc, trong năm qua, Thiếu tá Dương Văn Trung đã trực tiếp vận động các mạnh thường quân tổ chức các Chương trình “Mỗi trang sách một ước mơ”, “Biên cương đêm hội trăng rằm”, “Hành trình tìm về địa chỉ đỏ” (với chủ đề “Nghĩa tình biên giới” kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước); trao tặng 660 phần quà, tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho 200 người dân thuộc diện hộ nghèo. Tổng trị giá các phần quà hơn 200 triệu đồng.
Ngoài thực hiện nhiệm vụ trên cương vị chức trách được giao, bản thân Thiếu tá Dương Văn Trung luôn hòa đồng, gần gũi với đồng chí, đồng đội, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong đơn vị, được cán bộ, chiến sĩ tin yêu. Trong sinh hoạt hằng ngày, Thiếu tá Dương Văn Trung luôn chủ động nắm bắt tâm tư, kịp thời động viên, giúp đỡ cán bộ, chiến sĩ, nhất là những đồng chí trẻ mới về đơn vị hoặc gặp khó khăn gia đình; từ đó góp phần giữ vững nền nếp chính quy, kỷ luật, kỷ cương, nâng cao sức mạnh tổng hợp của tập thể.
Thiếu tá Dương Văn Trung cũng chú trọng bồi dưỡng phương pháp công tác cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên thanh niên; khuyến khích tinh thần tự học, tự rèn, nâng cao trình độ, kỹ năng xử lý tình huống ở cơ sở. Chính sự chuẩn mực trong tác phong, sự tận tụy trong hành động và tinh thần trách nhiệm trong công việc đã tạo sức lan tỏa tích cực, trở thành tấm gương để cán bộ, chiến sĩ đơn vị noi theo và cùng nhau hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao trong mọi điều kiện, hoàn cảnh.
Những việc làm của Thiếu tá Dương Văn Trung đã mang lại hiệu quả thiết thực, qua đó tạo được mối quan hệ gắn bó mật thiết, máu thịt giữa Bộ đội Biên phòng với nhân dân khu vực biên giới. Từ đó, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển toàn diện về kinh tế-văn hóa-xã hội tại địa phương, góp phần không nhỏ vào việc giữ vững sự ổn định an ninh trật tự và an toàn xã hội trên địa bàn đơn vị phụ trách.










