Tài xế ôtô có uống rượu bia trước khi tông chết 2 vợ chồng

Ngoài việc điều khiển ôtô chạy quá tốc độ và gây tai nạn khiến 2 người chết, tài xế T. còn được xác định có nồng độ cồn và không chấp hành hiệu lệnh của cảnh sát.

Ngày 4/9, Công an thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An, đang tạm giữ hình sự D.V.T. (47 tuổi, trú xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên) để làm rõ hành vi điều khiển ôtô tông xe máy khiến hai người tử vong.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, công an phát hiện tài xế T. vi phạm nồng độ cồn.

 Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: N.Đ.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: N.Đ.

Theo cơ quan chức năng, chiều 3/9, T. lái ôtô 5 chỗ, biển số 37A chạy với tốc độ cao trên quốc lộ 48A.

Khi xe chạy đến xã Nghĩa Tiến, thị xã Thái Hòa, nam tài xế đã tông mạnh vào xe máy do ông T.V.Q. (51 tuổi, trú huyện Nghĩa Đàn) điều khiển, chở theo vợ chạy phía trước.

Vụ tai nạn khiến hai người đi xe máy tử vong. 5 người trên ôtô cũng bị thương nặng, được chuyển ra các bệnh viện ở Hà Nội cấp cứu.

Tại hiện trường, hai phương tiện biến dạng, hư hỏng nặng, nhiều mảnh vỡ vương vãi khắp mặt đường.

Công an xác định ôtô gây tai nạn đã vi phạm tốc độ. Ngoài ra, tài xế T. đã không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng Cảnh sát giao thông trên đường khi bị yêu cầu kiểm tra.

Hoàng Dương

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tai-xe-oto-co-uong-ruou-bia-truoc-khi-tong-chet-2-vo-chong-post1352220.html