Tài xế của cựu trưởng Trạm CSGT Suối Tre khai gì?
Khai trước hội đồng xét xử, bị cáo Trần Quang Tân (lái xe của cựu trưởng Trạm CSGT Suối Tre) khai rằng sau khi nhận tiền, bị cáo đưa bao thư cho trưởng trạm và không hưởng lợi, chỉ hưởng lương.
Ngày 1/4, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai tiếp tục xét xử vụ môi giới hối lộ xảy ra tại Trạm Cảnh sát giao thông Suối Tre (Đồng Nai). Trong vụ án này có 7 bị cáo bị xét xử về hành vi môi giới hối lộ gồm: Trương Công Quang, Trần Quang Tân, Nguyễn Đăng Khoa, Đặng Văn Út, Trần Thị Diệu Hoa, Nguyễn Văn Hậu, Ngô Văn Đạm.

Bị cáo Trần Quang Tân tại phiên xử.
Bên cạnh đó có 4 bị cáo là Hoàng Thị Việt Hà, Hoàng Hiệp, Hoàng Thanh Sỹ, Tạ Thị Thu Trà bị xét xử về về tội "lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi". Riêng bị cáo Lê Bảo Ngọc bị xét xử cả hai tội trên.
Tại phiên xử, sau khi xong phần công bố cáo trạng, Hội đồng xét xử đã cho mời bị cáo Trần Quang Tân (42 tuổi, là lái xe riêng của trung tá Lê Ánh D, cựu trưởng Trạm Cảnh sát giao thông Suối Tre, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai) để thẩm vấn về hành vi môi giới hối lộ.
Theo đó, bị cáo Tân bị Viện KSND tỉnh Đồng Nai cáo buộc nhận tiền của chủ xe, lái xe vi phạm hối lộ cảnh sát giao thông để bỏ qua, không kiểm tra, xử phạt vi phạm với số tiền hơn 2,75 tỷ đồng tiền hối lộ. Trước tòa, bị cáo Tân khai rằng đã được trung tá Lê Ánh D nhờ đi lấy tiền xe và bản thân Tân biết đó là tiền hối lộ.
Tân khai: “Tiền để trong bao thư dán kín, bị cáo không mở ra đếm nên không biết tổng số tiền. Sau khi nhận tiền, bị cáo đưa bao thư cho trưởng trạm chứ không được hưởng lại gì trên số tiền này ngoài tiền lương 15 triệu đồng hàng tháng”.
Tân cũng thừa nhận hành vi môi giới hối lộ như cáo trạng truy tố. Tuy nhiên, Tân đề nghị hội đồng xét xử xem xét lại tổng số tiền hối lộ đã nhận.
Trước đó, trong ngày đầu xét xử (31/3), Hội đồng xét xử cho biết có triệu tập trung tá Lê Ánh D đến phiên tòa. Nhưng ông D đã thông tin lại có việc gia đình nên xin vắng mặt và khẳng định các lời khai trước đó đều có giá trị.
Sau khi thẩm vấn đối với tài xế Tân - người lái xe cho ông D thì trong chiều nay, phiên tòa tiếp tục thẩm vấn các bị cáo khác.
Được biết, trong cáo trạng của Viện KSND tỉnh Đồng Nai xác định hành vi của tài xế Tân như sau: từ tháng 1/2021 - 9/2022, Trương Công Quang đã cấu kết với các bị cáo Hậu, Út, Đạm, Hoa và Lê Bảo Ngọc thu tiền của các chủ xe, lái xe vi phạm giao thông với tổng số tiền hơn 2,7 tỷ đồng với thỏa thuận bảo kê, làm luật để mua đường khi qua trạm CSGT Suối Tre. Sau đó, nhóm bị cáo trên đưa tiền cho Trần Quang Tân hối lộ cảnh sát giao thông để bỏ qua, không kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính đối với người, xe…
Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Đồng Nai, Trạm Cảnh sát giao thông Suối Tre thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai có trách nhiệm tuần tra, kiểm soát trên quốc lộ 1A từ Trảng Bom đến Xuân Lộc Đồng Nai và quốc lộ 56 từ TP Long Khánh đến huyện Cẩm Mỹ.
Bên cạnh đó còn có một Tổ công tác đặc biệt do Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai thành lập, quản lý có nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tất cả các tuyến đường giao thông trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Giai đoạn từ tháng 1/2021 - 9/2022, tại tỉnh Đồng Nai, Trương Công Quang đã cấu kết với Nguyễn Văn Hậu, Đặng Văn Út, Ngô Văn Đạm, Trần Thị Diệu Hoa, Lê Bảo Ngọc thu tiền của các chủ xe, lái xe vi phạm Luật Giao thông đường bộ với tổng số tiền hơn 2,7 tỷ đồng (2.216 lượt giao dịch chuyển khoản). Mục đích để thỏa thuận bảo kê làm luật đưa tiền cho Trần Quang Tân hối lộ cảnh sát giao thông để bỏ qua, không kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính đối với người, xe.
Điều tra mở rộng vụ án, Công an Đồng Nai xác định từ tháng 3/2021 - 9/2022, Nguyễn Đăng Khoa nhận hơn 1,2 tỷ đồng của nhiều chủ xe, lái xe tại Đồng Nai để bảo kê làm luật nhận hối lộ cảnh sát giao thông bỏ qua vi phạm.
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai còn xác định hai nhóm tội phạm có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người là chủ xe, lái xe.
Từ tháng 11/2021 - 11/2022, Lê Bảo Ngọc và Hoàng Thị Việt Hà đã chiếm đoạt 987 triệu đồng bằng thủ đoạn hứa bảo kê cho người, xe vi phạm giao thông, cam kết không bị xử phạt nếu nộp tiền mua logo Công ty Bảo Ngọc.
Từ tháng 12/2021 - 11/2022, Hoàng Hiệp (giám đốc Công ty Bảo Trâm) cùng đồng phạm hứa bảo kê xe vi phạm giao thông, thu tiền bảo kê 900 triệu đồng.