Tại xã Trần Phú (huyện Chương Mỹ):Vì sao chưa xử lý những nhà xưởng trên đất nông trường?

Được Xí nghiệp Chè Lương Mỹ giao khoán đất để trồng cây lâu năm, nhưng nhiều hộ dân ở thôn Vôi Đá, xã Trần Phú (huyện Chương Mỹ) đã tự ý chuyển đổi mục đích sang làm nhà xưởng sản xuất, trạm trộn bê tông... Đáng nói, vi phạm đã được kết luận hơn 10 năm, Báo Hànôịmới cũng đã từng phản ánh nhưng đến nay, việc xử lý vẫn 'giậm chân tại chỗ'.

Nhà xưởng trên đất Xí nghiệp Chè Lương Mỹ (huyện Chương Mỹ) giao khoán hình thành đã lâu nhưng chưa bị xử lý.

Nhà xưởng trên đất Xí nghiệp Chè Lương Mỹ (huyện Chương Mỹ) giao khoán hình thành đã lâu nhưng chưa bị xử lý.

Ngổn ngang vi phạm

Những ngày cuối tháng 6, nhóm phóng viên Báo Hànôịmới có mặt tại xóm 5, thôn Vôi Đá. Con đường vào xóm dù không lớn nhưng hằng ngày có nhiều xe tải cỡ lớn chở gạch, xi măng, cát, bê tông chạy qua nên xuống cấp nghiêm trọng.

Theo quan sát tại đây có một số bãi tập kết cẩu tháp, vận thăng lớn; nhiều nhà xưởng sản xuất các mặt hàng như: Gạch block, gạch lát nền, bê tông tươi… Dù đều có tên công ty, nhưng hầu hết các nhà xưởng không treo biển hiệu.

Một người dân (xin giấu tên) sinh sống trong ngõ này cho biết: Nơi đây, hằng ngày có nhiều xe tải ra vào; hoạt động sản xuất gạch, bê tông ở các cơ sở phát sinh nhiều bụi nên khu vực xóm 5 luôn trong cảnh ô nhiễm bụi, tiếng ồn và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Thừa nhận thực trạng trên đang xảy ra tại phần diện tích đất của Xí nghiệp Chè Lương Mỹ, Chủ tịch UBND xã Trần Phú Nguyễn Văn Long cho biết, diện tích đất của xí nghiệp này nằm trong địa giới hành chính xã Trần Phú là 267ha. Nhiều năm trước, xí nghiệp đã giao khoán đất cho các cá nhân, hộ gia đình. Do buông lỏng quản lý nên đã có 19 trường hợp tự ý chuyển mục đích đất trồng cây lâu năm, đất lâm nghiệp sang đất phi nông nghiệp. Trong đó có 5 trường hợp vi phạm trước ngày 1-7-2014; 14 trường hợp vi phạm sau ngày 1-7-2014. Từ năm 2018 đến nay, không có vi phạm mới.

“UBND xã Trần Phú không quản lý trực tiếp đất của Xí nghiệp Chè Lương Mỹ, hiện chỉ quản lý về mặt nhân khẩu và địa giới hành chính. Xí nghiệp trực tiếp giao khoán đất cho các hộ gia đình, cá nhân”, ông Nguyễn Văn Long thông tin.

Sẽ cưỡng chế trong quý III và quý IV-2024

Liên quan vụ việc nêu trên, ngày 15-1-2013, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã ban hành Kết luận thanh tra số 59/KL-STNMT, thanh tra việc quản lý, sử dụng đất đối với Xí nghiệp Chè Lương Mỹ tại xã Trần Phú và xã Hoàng Văn Thụ (huyện Chương Mỹ), đã chỉ rõ vi phạm trong quản lý đất đai. Sau đó, UBND huyện Chương Mỹ đã yêu cầu các đơn vị liên quan thực hiện kết luận, song hơn 10 năm qua, 19 nhà xưởng vẫn hoạt động như chưa có chuyện gì xảy ra...

Trước thực tế này, huyện Chương Mỹ đã rà soát lại 19 trường hợp sử dụng đất sai mục đích nêu trên và đến giữa tháng 5-2024, các phòng, ban liên quan của huyện tiến hành hướng dẫn xã Trần Phú thiết lập hồ sơ xử lý. Hiện xã Trần Phú đã thiết lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai với 14 trường hợp và đang củng cố hồ sơ xử lý theo quy định.

“Để xảy ra việc chậm trễ trong xử lý vi phạm, hàng loạt cán bộ liên quan qua các thời kỳ của xã Trần Phú và một số phòng, ban của huyện đã bị kiểm điểm, nhận hình thức kỷ luật. Nhằm xử lý dứt điểm các tồn tại ở thôn Vôi Đá, UBND huyện chỉ đạo xây dựng kế hoạch và tổ chức cưỡng chế, buộc khắc phục hậu quả trong quý III và IV-2024”, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Chương Mỹ Trịnh Bá Thường thông tin.

Trao đổi về những bất cập trong quản lý đất nông, lâm trường, Chủ tịch UBND xã Trần Phú Nguyễn Văn Long trăn trở, Xí nghiệp Chè Lương Mỹ là đơn vị trực tiếp quản lý đất và giao đất cho các hộ dân nên địa phương gặp nhiều khó khăn trong công tác quản lý và phải chịu trách nhiệm liên đới khi vi phạm xảy ra. UBND xã đề nghị cấp thẩm quyền hướng dẫn Xí nghiệp Chè Lương Mỹ về phương án xử lý các hợp đồng giao khoán đất nhưng sử dụng không đúng mục đích...

Cũng từ bất cập này, năm 2023, UBND huyện Chương Mỹ đã có Báo cáo số 419/BC-UBND về công tác quản lý, sử dụng đất các nông, lâm trường, trạm, trại, trường đại học, cao đẳng, trung cấp nghề trên địa bàn huyện. Huyện đã kiến nghị UBND thành phố Hà Nội các nội dung liên quan đến công tác lập phương án sắp xếp, xử lý nhà đất để bàn giao về địa phương quản lý...

Thực tế trên một lần nữa đặt ra vấn đề phải nhanh chóng giải quyết những tồn tại trong công tác quản lý đất đai tại các nông, lâm trường. Khi công tác này còn những vướng mắc, bất cập thì hệ lụy sẽ còn tiếp tục kéo dài...

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/tai-xa-tran-phu-huyen-chuong-my-vi-sao-chua-xu-ly-nhung-nha-xuong-tren-dat-nong-truong-670772.html