Tài sản Mark Zuckerberg giảm 2,8 tỷ USD sau sự cố Facebook sập toàn cầu

Cổ phiếu của Meta (công ty mẹ Facebook) lập tức giảm mạnh gần 2% sau sự cố Facebook và Instagram ngừng hoạt động trên toàn thế giới khiến hàng triệu người có thể không thể truy cập vào tài khoản.

Đêm qua theo giờ Việt Nam, hệ sinh thái mạng xã hội của tập đoàn công nghệ này như Facebook, Messenger, Instagram và Threads gặp sự cố trên toàn cầu.

Theo website theo dõi Down Detector, sự cố ngừng hoạt động dường như mang tính toàn cầu. Một lượng lớn người dùng đã bị đăng xuất khỏi tài khoản của họ.

Ảnh minh họa: Getty

Không lâu sau đó, Meta đã lên tiếng trấn an người dùng và khẳng định sự cố chỉ là một "vấn đề kỹ thuật tiêu chuẩn" từ phía công ty.

"Chúng tôi biết mọi người đang gặp khó khăn khi truy cập dịch vụ của Meta. Chúng tôi đang nỗ lực để giải quyết vấn đề ngay bây giờ", Andy Stone, người đứng đầu bộ phận liên lạc tại Meta, xác nhận trên mạng xã hội X ngay sau đó.

Thời điểm đó, mỗi cổ phiếu của Meta được giao dịch ở mốc 488 USD trên sàn Nasdaq (Mỹ), vốn hóa của Meta giảm 20 tỷ USD, xuống còn 1.225 tỷ USD. Trước đó, cổ phiếu Meta đạt mức 504 USD vào ngày 4/3.

Phát ngôn viên của chính phủ Mỹ cho biết đã báo cáo Hội đồng An ninh quốc gia Nhà Trắng đang theo dõi vụ việc và chưa ghi nhận bất kỳ hoạt động mạng độc hại cụ thể nào.

Dữ liệu mới nhất từ Forbes cho thấy khối tài sản ròng của tỷ phú Mark Zuckerberg giảm gần 2,8 tỷ USD vào hôm qua, còn 171,9 tỷ USD. Và nhà sáng lập Facebook hiện ở vị trí thứ 4 trong bảng xếp hạng tỷ phú giàu nhất thế giới.

Mai Vân (theo Reuters, CNA)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/tai-san-mark-zuckerberg-giam-28-ty-usd-sau-su-co-facebook-sap-toan-cau-post286915.html