Sau 1 năm thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính và vận hành bộ máy theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phường Kỳ Lừa đã sớm hoàn thành sắp xếp, giải quyết dứt điểm 100% cơ sở nhà đất dôi dư trên địa bàn.
Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh An Giang Trương Ngọc Hưng cho biết, đến nay, đã có 186 cơ sở nhà, đất dôi dư sau sáp nhập đơn vị hành chính được xử lý hoặc có phương án xử lý.
Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, toàn tỉnh Tây Ninh có 123 cơ quan, đơn vị thuộc diện quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất phải thực hiện sắp xếp, gồm 16 sở, ban, ngành; 11 đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh và 96 xã, phường.
Qua Thanh tra các chuyên đề về quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất lãng phí, dôi dư; các dự án có khó khăn, vướng mắc, ngành Thanh tra đã phát hiện gần 3900 cơ sở nhà, đất không sử dụng, sử dụng trái phép, sai mục đích, không hiệu quả
Tỉnh An Giang có hơn 1.000 nhà, đất công dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính. Để tránh lãng phí, tăng thu ngân sách, An Giang đã hoàn thành phương án xử lý, phân thành ba nhóm để bố trí sử dụng, cho thuê hoặc đấu giá quyền sử dụng đất.
Bắc Ninh thành lập nhóm hỗ trợ trực tiếp, trực tuyến hướng dẫn địa phương hoàn thiện hồ sơ, kiểm tra hiện trạng tài sản, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư.
Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn nhấn mạnh cơ sở nhà, đất dôi dư là nguồn lực quan trọng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, không thể để tài sản bỏ không hoặc quản lý hình thức.
Thanh tra tỉnh Vĩnh Long kiến nghị lãnh đạo tỉnh chỉ đạo kiểm tra, rà soát để đề xuất phương án xử lý đối với các cơ sở nhà, đất công không sử dụng, hoặc sử dụng hiệu quả thấp, có nguy cơ gây lãng phí, kể cả nhà, đất công dự kiến dùng cho thuê nhưng không có khả năng cho thuê.
Trong 6 tháng đầu năm, TP. Hồ Chí Minh đã tháo gỡ hoặc có hướng xử lý 838 dự án tồn đọng, đồng thời, xây dựng phương án sắp xếp 9.819 cơ sở nhà, đất công và chuyển đổi nhiều trụ sở dôi dư nhằm góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công...
Bộ Công Thương đang rà soát, sắp xếp lại cơ sở nhà, đất nhằm sử dụng hiệu quả tài sản công, phù hợp với cơ cấu tổ chức bộ máy. Các cơ sở dôi dư sẽ được xử lý theo đúng quy định, bảo đảm tránh lãng phí.
Theo UBND tỉnh Quảng Ninh, việc quản lý, sử dụng tài sản công trong thời gian vừa qua đã từng bước đi vào nền nếp, góp phần thực hành tiết kiệm, chống thất thoát, lãng phí.
Theo phương án đã được phê duyệt, toàn bộ 420 cơ sở nhà, đất dôi dư sẽ được chuyển giao cho các đơn vị sự nghiệp công lập cấp xã được giao chức năng quản lý, kinh doanh nhà để khai thác theo quy định.
UBND TPHCM đã đề xuất phương án sắp xếp, xử lý 9.819 cơ sở nhà, đất là tài sản công. Thành phố cũng có quyết định xử lý 212/296 cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp.
UBND TP.HCM đã đề xuất phương án sắp xếp, xử lý 9.819 cơ sở nhà, đất là tài sản công. Đến nay, thành phố đã ban hành quyết định xử lý 212 trong tổng số 296 cơ sở nhà, đất dôi dư.
Thanh tra tỉnh Vĩnh Long ban hành Kết luận thanh tra số 89/KL-TT về việc thanh tra chuyên đề cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp trên địa bàn tỉnh. Qua đó, nhiều vướng mắc khiến hàng trăm cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp chưa được xử lý, khai thác hiệu quả, tiềm ẩn nguy cơ lãng phí.
Sau khi Chính phủ ban hành cơ chế đặc thù nhằm tháo gỡ những điểm nghẽn trong xử lý nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, Bộ Tài chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương triển khai đồng bộ các giải pháp, gắn trách nhiệm người đứng đầu với tiến độ thực hiện.
Bộ Tài chính đã có công văn đề nghị Bộ Xây dựng và UBND tỉnh Lào Cai khẩn trương hoàn tất việc bàn giao, tiếp nhận tài sản công của Bệnh viện Giao thông vận tải (GTVT) Yên Bái, đồng thời xử lý trách nhiệm các tập thể, cá nhân không thực hiện đúng thời hạn theo quy định.
Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị đang quyết liệt chỉ đạo các ngành xử lý dứt điểm hơn 640 cơ sở nhà, đất dôi dư sau sáp nhập hành chính, nhằm khắc phục tình trạng bỏ hoang và lãng phí tài sản công.
Công tác quản lý tài sản công đã phát huy hiệu quả khi thành phố áp dụng nhiều giải pháp đồng bộ; trong đó ngành chức năng tập trung đẩy mạnh số hóa và chuẩn hóa dữ liệu hồ sơ tài sản, nhà đất công để quản lý khoa học.
Hàng loạt trụ sở cơ quan dôi dư tại Đắk Lắk sẽ được đấu giá từ năm 2026 để phát triển đất ở, thương mại - dịch vụ và tạo nguồn lực cho địa phương.
Nhiều trụ sở của các cơ quan nhà nước tại tỉnh Bình Phước cũ sau hợp nhất (nay là Đồng Nai) đến nay vẫn không người sử dụng, trông coi, đang có dấu hiệu xuống cấp nghiêm trọng.
Để đẩy nhanh tiến độ xử lý, khai thác nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, Bộ Tài chính đề nghị các bộ, ngành và địa phương khẩn trương triển khai các cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết số 31/2026/NQ-CP của Chính phủ, qua đó sớm đưa tài sản công vào khai thác, sử dụng hiệu quả.
Ninh Bình đang đẩy nhanh tiến độ xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính, trong đó nhiều cơ cở nhà, đất được đề xuất chuyển sang khai thác theo hình thức cho thuê để tạo nguồn thu cho ngân sách.
Nhật Bản chuyển từ tư duy 'có tài sản thì giữ' sang tư duy 'tài sản công phải được quản lý như một danh mục đầu tư'.
Sau sắp xếp đơn vị hành chính, hàng trăm cơ sở nhà, đất công ở TP Hồ Chí Minh đang được rà soát, bố trí lại theo hướng ưu tiên chuyển đổi thành bệnh viện, trường học, các công trình phục vụ cộng đồng.
Có những trụ sở đã hoàn thành kiểm kê, phương án xử lý cũng đã được xây dựng, nhưng nhiều tháng sau vẫn đóng cửa vì còn chờ hoàn tất thủ tục.
Sau 1 năm sắp xếp và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, quá trình tinh gọn bộ máy đã đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.
Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức bộ máy theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tỉnh Bắc Ninh phát sinh 1.003 cơ sở nhà, đất dôi dư. Với quan điểm không để tài sản công lãng phí, tỉnh tập trung rà soát, bố trí lại và chuyển đổi công năng nhằm khai thác hiệu quả quỹ nhà đất, tạo thêm nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
HNN - Sau sắp xếp đơn vị hành chính, nhiều trụ sở và quỹ đất công tại thành phố đang được ưu tiên dành cho giáo dục, giúp các trường học mở rộng không gian, từng bước tháo gỡ khó khăn về cơ sở vật chất và hướng tới xây dựng mạng lưới trường lớp đồng bộ, bền vững hơn.
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang nhấn mạnh việc quản lý tài sản công hiệu quả, thúc đẩy đầu tư, giải phóng mặt bằng và nâng cao hiệu quả hoạt động chính quyền.
Thanh tra TP Đà Nẵng vừa ban hành kết luận về việc chấp hành chính sách, pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp trên địa bàn.
Dôi dư hàng trăm trụ sở ở vị trí 'đất vàng'; HoREA đề xuất bổ sung loại hình đất ở có thời hạn vào Luật Đất đai; Chung cư 'đất vàng' Hà Nội nhiều lần trễ hẹn bàn giao nhà bất ngờ hoạt động 'chui'; Bắc Ninh sắp có khu đô thị hơn tỷ USD;... là những thông tin nổi bật của Bản tin Địa ốc 24H ngày 3/7.
Chiều 2/7, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh đã giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công là trụ sở làm việc sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính và hoạt động của chính quyền cấp xã đối với UBND tỉnh.
Bộ Tài chính vừa có Văn bản số 9200/BTC-QLCS đề nghị các bộ, ngành, địa phương khẩn trương triển khai ngay các cơ chế đặc thù, không để chậm trễ việc xử lý, khai thác nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, qua đó khơi thông nguồn lực cho phát triển, đồng thời phòng ngừa thất thoát, lãng phí.
Ninh Bình đang đẩy nhanh lộ trình xử lý khối lượng lớn nhà, đất dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính. Trong số các phương án được đề xuất, nhiều cơ sở có vị trí đắc địa sẽ được cho thuê để khai thác, tạo nguồn thu cho ngân sách.
Thanh tra tỉnh Tây Ninh xác định 420 cơ sở nhà, đất dôi dư chưa được khai thác, làm 'đóng băng' nguồn lực công ước tính hơn 2.700 tỉ đồng. Trong đó có 137 cơ sở nằm ở khu vực nội thành và 155 vị trí được đánh giá là 'đất vàng', có lợi thế thương mại lớn.
Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh giao các đơn vị, địa phương đồng loạt triển khai nhiều giải pháp để khai thác hiệu quả quỹ nhà, đất công; công khai tình hình quản lý, sử dụng tài sản công để Nhân dân tham gia giám sát.
Hàng trăm cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp ở Đà Nẵng đang được yêu cầu rà soát, lập hồ sơ, chấn chỉnh việc sử dụng và đưa vào khai thác, sau khi thanh tra ghi nhận nhiều nơi bỏ trống lâu ngày, xuống cấp.
Tại phường Bình Phước, thành phố Đồng Nai, một mô hình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi vừa được đưa vào hoạt động ngay tại trụ sở cũ của UBND phường Tân Thiện, vừa tận dụng tài sản công, vừa góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân.
Hà Nội xác định năm 2026 là năm đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí với trọng tâm xử lý tài sản công, đất đai và đầu tư công. Thành phố yêu cầu hoàn thành tổng kiểm kê tài sản công, xử lý 71 trụ sở dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính, đồng thời triển khai hàng loạt giải pháp về chuyển đổi số, cải cách công vụ và nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách, tài nguyên.
Thanh tra Ngân hàng Nhà nước vừa công bố hai kết luận thanh tra liên quan đến công tác quản lý tài sản công và xử lý các dự án tồn đọng. Trong đó, NHNN đã xử lý 23/38 cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp, đồng thời kiến nghị tháo gỡ nhiều vướng mắc để Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) sớm triển khai dự án kéo dài nhiều năm.
Theo thống kê, xã Bến Cầu tiếp nhận tổng cộng 103 cơ sở nhà, đất; trong đó có 23 cơ sở dôi dư với tổng diện tích đất 41.658m2 và diện tích sàn sử dụng 15.122m2 được đề xuất chuyển đổi công năng.
Thanh tra tỉnh An Giang cho biết đã kết luận thanh tra về việc thanh tra chuyên đề cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp.
Cho đến nay, nhiều trụ sở công dôi dư đã được các địa phương tìm hướng khai thác hiệu quả, không để lãng phí. Tại phường Bình Phước, thành phố Đồng Nai, một trụ sở cũ đã được cải tạo thành mô hình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, giải quyết bài toán sử dụng tài sản công, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng lớn của người dân.
Việc chuyển đổi cần được thực hiện theo hướng hiệu quả và tiết kiệm ngân sách, sớm đưa tài sản công vào sử dụng góp phần thực hiện tốt mục tiêu phát triển giáo dục và đào tạo, y tế của thành phố.
Sáng 29-6, Đoàn công tác của Thành ủy TPHCM do đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM làm trưởng đoàn, đã có buổi khảo sát và làm việc về bố trí chuyển trụ sở dôi dư cho trường học tại phường Tân Phú và phường Thới An.
Nghị quyết số 31/2026/NQ-CP của Chính phủ sẽ không chỉ góp phần xử lý dứt điểm hơn 11.000 cơ sở nhà, đất còn tồn đọng, mà còn tạo 'lối đi nhanh' thông qua các cơ chế đặc thù về phân cấp, cắt giảm thủ tục và khai thác tài sản, giúp khơi thông nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.
Để khắc phục tình trạng nhà, đất công bỏ trống, xuống cấp và lãng phí sau sắp xếp bộ máy, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 31/2026/NQ-CP với nhiều cơ chế đặc thù, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ xử lý, khai thác hiệu quả nguồn lực tài sản công trên cả nước.
TP. Hồ Chí Minh đẩy nhanh xử lý nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hoàn thiện phương án trước ngày 30/6/2026 nhằm khai thác hiệu quả tài sản công.
Sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn bộ máy, đến nay, TPHCM đã chuyển đổi công năng một số trụ sở, nhà đất công dôi dư. Nhìn chung, số lượng trụ sở, nhà đất công cần xử lý vẫn còn rất nhiều nhưng sắp tới hy vọng sẽ xử lý nhanh hơn nhờ cơ chế, chính sách mới được ban hành.
Cơ chế, chính sách đặc thù đẩy nhanh tiến độ xử lý, khai thác nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy; người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ miễn phí ít nhất mỗi năm 1 lần... là những thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần từ ngày 20-26/6/2026.
Chính phủ ban hành cơ chế đặc thù nhằm đẩy nhanh xử lý, khai thác khoảng 11.000 cơ sở nhà, đất công dôi dư đã được thu hồi hoặc chuyển giao về địa phương, góp phần chống lãng phí nguồn lực và nâng cao hiệu quả quản lý tài sản công.
Ngày 26/6, Bộ Tài chính đã tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết số 31/2026/NQ-CP ngày 24/6/2026 của Chính phủ về cơ chế, chính sách đặc thù nhằm đẩy nhanh tiến độ xử lý, khai thác nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính.
Cả nước còn hơn 11.000 cơ sở nhà, đất dôi dư cần xử lý. Nghị quyết 31/2026/NQ-CP của Chính phủ đưa ra nhiều cơ chế đặc thù nhằm sớm đưa các tài sản này vào khai thác, tránh lãng phí.