[Video] Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh các biện pháp bảo đảm an toàn, phòng chống đuối nước cho trẻ em

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký ban hành Công điện số 40 ngày 19/5/2026 về tăng cường công tác phòng, chống đuối nước đối với trẻ em.

Ngành giáo dục nỗ lực tuyên truyền, nguy cơ đuối nước vẫn hiện hữu

Những ngày giữa tháng 5, thông tin về vụ việc 5 học sinh tử vong do đuối nước tại khu vực ven sông Lô, xã Sông Lô tiếp tục gây bàng hoàng dư luận, đồng thời gióng lên hồi chuông cảnh báo về tai nạn đuối nước ở trẻ em, học sinh trên địa bàn.

Nỗi lo trẻ em bị đuối nước, tai nạn thương tích trong dịp hè

Chỉ mới bước vào đầu mùa hè nhưng nhiều vụ đuối nước trẻ em đã liên tiếp xảy ra tại các địa phương, mới đây nhất là vụ 5 trẻ tử vong khi tắm sông tại xã Sông Lô, tỉnh Phú Thọ chiều 18/5/2026 khiến nhiều người xót xa.

Vì sao nhiều trẻ biết bơi vẫn gặp tai nạn đuối nước thương tâm?

Sau những vụ tai nạn liên tiếp gần đây, các chuyên gia cảnh báo nghịch lý nguy cơ không chỉ đến từ việc trẻ chưa biết bơi. Ngay cả những em bơi tốt vẫn có thể tử vong.

Hiệu quả mô hình tổ, hội phụ nữ tham gia phòng chống đuối nước trẻ em

Kỳ nghỉ hè cùng diễn biến thời tiết cực đoan trong mùa mưa bão năm 2026 đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn đối với trẻ em. Chỉ trong vòng 3 ngày, liên tiếp hai vụ đuối nước thương tâm xảy ra tại Phú Thọ và Đắk Lắk đã cướp đi sinh mạng của 9 học sinh. Thực tiễn này cho thấy trong hoạt động nâng cao nhận thức của gia đình, nhà trường và cộng đồng về nguy cơ tai nạn, đuối nước trẻ em của cả xã hội, thì mô hình tổ, hội phụ nữ tham gia phòng, chống đuối nước trẻ em ngay tại địa phương rất đáng để tham khảo.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường công tác phòng, chống đuối nước đối với trẻ em

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký Công điện số 40/CĐ-TTg ngày 19/5/2026 về tăng cường công tác phòng, chống đuối nước đối với trẻ em.

Để mùa hè không còn là nỗi lo đuối nước trẻ em

Bảo vệ trẻ trước hiểm họa sông nước không thể chỉ dừng ở những lời cảnh báo, mà cần bắt đầu từ việc trang bị kỹ năng, tăng cường sự giám sát và phát huy trách nhiệm của cả cộng đồng.

Tăng cường phòng, chống đuối nước trẻ em dịp hè

Ngày 18/5/2026, Bộ Y tế đã ra công văn khẩn gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường công tác phòng, chống tai nạn, thương tích và đuối nước trẻ em trong dịp hè, mùa mưa bão năm 2026.

Tăng cường công tác phòng, chống đuối nước cho trẻ em

Ngày 19-5, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã ký ban hành Công điện số 40/CĐ-TTg về việc tăng cường công tác phòng, chống đuối nước đối với trẻ em. Công điện được gửi tới Bộ trưởng các Bộ: Y tế, Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam...

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo: Tăng cường phòng, chống đuối nước trẻ em

Trước nguy cơ tai nạn, thương tích và đuối nước trẻ em gia tăng khi học sinh chuẩn bị nghỉ hè, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương và một số cơ quan liên quan khẩn trương triển khai các biện pháp phòng ngừa, bảo đảm an toàn cho trẻ em trên cả nước.

Thủ tướng yêu cầu tăng cường công tác phòng, chống đuối nước cho trẻ em

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương rà soát điểm nguy hiểm, đẩy mạnh dạy bơi và tăng cường quản lý trẻ em dịp hè sau nhiều vụ đuối nước nghiêm trọng xảy ra gần đây.

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương phòng chống đuối nước cho trẻ em dịp hè

Liên tiếp xảy ra các vụ đuối nước gây hậu quả nghiêm trọng, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký Công điện số 40/CĐ-TTg về tăng cường công tác phòng, chống đuối nước đối với trẻ em.

Từ vụ 5 học sinh đuối nước ở Phú Thọ: Kỹ năng sinh tồn cũng quan trọng không kém kiến thức văn hóa

Vụ đuối nước nghiêm trọng tại xã Sông Lô khiến 5 học sinh tử vong thêm một lần gióng lên hồi chuông báo động về tình trạng trẻ em thiếu kỹ năng an toàn dưới nước, cho thấy khoảng trống trong quản lý học sinh ngoài giờ học, đặc biệt vào dịp nghỉ hè.

Đà Nẵng tăng cường biện pháp phòng, ngừa đuối nước ở trẻ em trong dịp hè

Trước nguy cơ tai nạn đuối nước tăng vào mùa hè, UBND TP. Đà Nẵng đã yêu cầu các sở, ngành, địa phương tăng cường tập huấn kiến thức pháp luật, kỹ năng phòng chống đuối nước, dạy bơi cho học sinh.

Xã Bất Bạt triển khai nhiều mô hình bảo vệ, chăm sóc trẻ em toàn diện

Trước những áp lực tâm lý học đường và nguy cơ tai nạn thương tích đối với trẻ em, xã Bất Bạt đã triển khai đồng bộ nhiều mô hình giáo dục kỹ năng sống, chăm sóc sức khỏe tinh thần cho học sinh. Thông qua sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và các tổ chức xã hội, địa phương từng bước xây dựng 'lá chắn' bảo vệ trẻ em, giúp học sinh phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần, nhất là trước kỳ nghỉ hè.

Bộ Y tế thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân trong vụ đuối nước tại Phú Thọ

Ngày 19-5, đoàn công tác của Bộ Y tế, gồm đại diện Cục Bà mẹ và Trẻ em, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam cùng lãnh đạo địa phương đã tới thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân trong vụ đuối nước thương tâm khiến 5 học sinh tử vong ở Phú Thọ.

Thanh Hóa đặt mục tiêu giảm 20% số trẻ em tử vong do đuối nước vào năm 2030

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Kế hoạch số: 145/KH-UBND ngày 18/5/2026 phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2026-2030, với mục tiêu kiểm soát, giảm thiểu các loại tai nạn, thương tích, đặc biệt là đuối nước và tai nạn giao thông, bảo đảm an toàn tính mạng và sức khỏe cho trẻ em.

Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh bảo đảm an toàn, phòng chống đuối nước cho trẻ em

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ GD&ĐT triển khai giáo dục kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước; đẩy mạnh phong trào dạy bơi an toàn cho trẻ em, học sinh.