Tăng cường phòng, chống đuối nước trẻ em dịp hè
Ngày 18/5/2026, Bộ Y tế đã ra công văn khẩn gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường công tác phòng, chống tai nạn, thương tích và đuối nước trẻ em trong dịp hè, mùa mưa bão năm 2026.
Bộ Y tế nhận định, bước vào kỳ nghỉ hè và mùa mưa bão năm 2026, nguy cơ xảy ra tai nạn, thương tích và đuối nước trẻ em tiếp tục gia tăng, nhất là tại khu vực sông, suối, ao, hồ, vùng ngập lụt, công trình chứa nước và các địa điểm vui chơi tự phát chưa bảo đảm an toàn.
Để chủ động phòng ngừa, giảm thiểu tai nạn, Bộ Y tế đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể và chính quyền địa phương tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em và phòng, chống đuối nước trẻ em theo quy định của pháp luật và các chương trình, kế hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

TTXVN/Báo Tin tức và Dân tộc
Tin nóng
Ô tô gắn camera hành trình đi với tốc độ gần 90 km/h bất ngờ phát hiện một người đi bộ chạy băng qua đường. Xe này sau đó đạp phanh gấp để tránh va chạm. Tình huống được cho là diễn ra trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên.
Thiên tai diễn biến ngày càng cực đoan, khốc liệt, đặt ra yêu cầu cấp thiết phải nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo sớm và tăng dày hệ thống trạm quan trắc khí tượng. Mỗi bản tin chính xác, mỗi phút sớm được trước khi thiên tai xảy ra đều có thể giúp bảo vệ tính mạng con người, giảm thiệt hại về tài sản, tạo điều kiện để các lực lượng chủ động triển khai những phương án ứng phó.
Nhân dịp Chủ tịch Quốc hội Samdech Khuon Sudary dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Vương quốc Campuchia thăm chính thức Việt Nam từ ngày 27 - 29/7, phóng viên TTXVN tại Phnom Penh đã có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Chheang Vannarith - Phó Tổng thư ký kiêm Trưởng nhóm cố vấn của Quốc hội Campuchia, đồng thời là một chuyên gia phân tích chính trị hàng đầu tại Phnom Penh về chuyến thăm.
Kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV nhận được sự đồng tình của nhiều cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.
Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), tối 26/7, Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện cầu truyền hình 'Sao sáng dẫn đường'. Cầu truyền hình được tổ chức tại bốn địa điểm gồm: Nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ xã Thanh Thủy (Tuyên Quang), Tượng đài Bắc Sơn (Hà Nội), Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9 (Quảng Trị) và Công viên Lê Thị Riêng (TP HCM).
Chia sẻ với phóng viên Báo Quân đội nhân dân, đồng chí Đặng Đức Thuận, Phó cục trưởng Cục Người có công (Bộ Nội vụ) cho biết, không chỉ được bảo đảm đầy đủ các chế độ ưu đãi, người có công (NCC) với cách mạng đang ngày càng được quan tâm hơn trong chăm sóc sức khỏe, điều dưỡng và phục hồi chức năng.
Tin mới
Hôm nay 27/7, thời tiết Hà Nội được dự báo có thay đổi khi có một rãnh áp thấp mới được hình thành, đi qua miền Bắc với khả năng gây mưa. Sáng sớm trời nhiều mây, có mưa vài nơi, nhiệt độ lúc này dao động khoảng 28-30 độ. Độ ẩm cao trên 90%.
Cầu truyền hình trực tiếp 'Sao sáng dẫn đường' vào tối 26-7 đã diễn ra trong không khí thiêng liêng, xúc động, nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc, đồng thời tôn vinh những lực lượng đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
Ngày 26/7, Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodríguez thông báo phê chuẩn Đại tướng Gustavo González López tiếp tục giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng, đồng thời công bố một loạt quyết định bổ nhiệm và tái bổ nhiệm trong ban lãnh đạo cấp cao của Lực lượng Vũ trang Quốc gia Bolivar (FANB).
Những ngày này, công tác thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính đang khẩn trương triển khai trên địa bàn tỉnh. Mỗi mẫu ADN được thu nhận không chỉ bổ sung dữ liệu khoa học phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ mà còn gửi gắm niềm hy vọng của những gia đình đã nhiều năm mong ngóng tìm được người thân.
Vành đai 2 Tp.HCM đang bước vào giai đoạn then chốt, tuy nhiên việc thiếu nguyên liệu và còn vướng mắc bởi công tác giải phóng mặt bằng đang là khó khăn của dự án…
Khắc phục hậu quả chiến tranh ngoài dọn sạch bom mìn, cần chung tay xoa dịu nỗi đau da cam và ở Thanh Hóa, ngọn lửa của lòng nhân ái vẫn đang được thắp sáng, lan tỏa thông điệp 'Đoàn kết - Nghĩa tình - Trách nhiệm - Vì nạn nhân chất độc da cam'. Phóng viên báo Tin tức và Dân tộc đã có cuộc trao đổi với ông Dương Văn Huệ, Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Thanh Hóa về vấn đề này.
Có những người trở về sau chiến tranh mang trên mình vết thương không bao giờ lành, có những nạn nhân chất độc da cam phải chống chọi với bệnh tật suốt cuộc đời. Tại Trung tâm Nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công Thanh Hóa (sau đây viết tắt là Trung tâm - đóng tại phường Sầm Sơn), sự tri ân không chỉ được thể hiện bằng chế độ, chính sách mà còn được vun đắp từ những bữa cơm đủ dinh dưỡng, những viên thuốc đúng giờ, những đêm thức trắng của đội ngũ y, bác sĩ, điều dưỡng và sự sẻ chia âm thầm mỗi ngày.
Màn mưa vẫn phủ đặc những sườn núi. Một cuộc điện thoại khẩn báo tin điểm sạt lở mới xuất hiện trên tuyến đường tỉnh. Chỉ ít phút sau, chiếc xe của phòng Tuần kiểm đường bộ 4, Ban Quản lý dự án Xây dựng và Bảo trì công trình giao thông Phú Thọ (BQL) đã lao vào màn mưa. Với những kỹ sư tuần kiểm, mùa mưa không chỉ là những bản tin dự báo thời tiết, mà còn là chuỗi ngày căng mình giữa núi rừng để giữ cho những mạch giao thông không bị chia cắt. Phía sau mỗi mét đường được thông xe là những bước chân lấm bùn, những đêm thức trắng và sự lặng thầm của những con người luôn có mặt ở hiện trường khi thiên tai vừa xảy ra.










