Trong quá trình mở rộng không gian đô thị và triển khai các dự án hạ tầng, công tác tái định cư luôn là một trong những khâu quyết định tiến độ cũng như sự đồng thuận của người dân.
Đẩy nhanh tiến độ để sớm đưa các khu đô thị đa mục tiêu vào thực tế là yêu cầu cấp thiết. Khi nhu cầu an cư của người dân được đặt ở vị trí trung tâm, khi thị trường được vận hành minh bạch và hạn chế đầu cơ, những khu đô thị đa mục tiêu mới phát huy đúng hiệu quả, góp phần tái cấu trúc không gian đô thị và mở ra những cực tăng trưởng mới cho Thủ đô.
Hà Nội đang đối mặt với áp lực đô thị hóa ngày càng gia tăng. Những khu tập thể cũ, được xây dựng từ hàng chục năm trước, không chỉ xuống cấp về hạ tầng mà còn bộc lộ rõ sự thiếu hụt trong tổ chức không gian sống. Trong bối cảnh đó, tái cấu trúc không gian đô thị được xem là chìa khóa để hướng tới phát triển đồng bộ và bền vững.
Không chỉ cần những khu đô thị, những tuyến phố mới để khai thông điểm nghẽn bao thập kỷ, Hà Nội đang đứng trước yêu cầu phải tái cấu trúc không gian phát triển một cách toàn diện để giải quyết những áp lực ngày càng gia tăng tại khu vực trung tâm, từ đó biến nơi đây trở thành không gian đô thị, hòa quyện với những giá trị văn hóa trong tầm nhìn trăm năm và xa hơn…
Trong định hướng phát triển Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, không gian đô thị Hà Nội đang được tái cấu trúc theo hướng đa cực, đa trung tâm, giảm áp lực cho khu vực nội đô lịch sử và mở rộng các động lực tăng trưởng mới. Trong đó, khu vực phía Bắc đang nổi lên như một cực phát triển chiến lược, định hình diện mạo Thủ đô trong những thập niên tới.
Hài hòa lợi ích giữa 3 bên: nhà nước - nhà đầu tư - người dân trong quá trình tái cấu trúc không gian đô thị chính là chiếc 'kiềng 3 chân' cho phát triển bền vững. Đó là luận điểm mấu chốt được nêu tại buổi hội thảo về tiềm năng phát triển khu đô thị Bắc sông Hồng được tổ chức tại Hà Nội ngày 2-6.