Tác giả của "Nỗi cô đơn của các số nguyên tố" đến với độc giả Việt Nam

(ANTĐ) - Nhà văn trẻ người Italia Paolo Giordano - tác giả cuốn sách đã trở thành hiện tượng với hơn 1 triệu bản được bán ra trên toàn nước Italia và dịch ra nhiều ngôn ngữ khác nhau, đã đến Việt Nam và bắt đầu chuyến giao lưu của mình...

"Nỗi cô đơn của các số nguyên tố" là tiểu thuyết đầu tay của Paolo Giordano. Anh là Tiến sỹ Vật lý tại trường Đại học Turin, đồng thời là nhà văn trẻ nhất giành được giải thưởng văn học Italia kể từ lần đầu tiên ra đời năm 1947. "Nỗi cô đơn của các số nguyên tố" là cuốn tiểu thuyết của cả một thế hệ, song song kể về 2 mảnh đời của Alice và Martin - những đứa trẻ đặc biệt với nỗi đau từ trong quá khứ. Chúng đã phải trải qua những khoảnh khắc khó khăn, sự căng thẳng thường trực của những kí ức dữ dội, những cảm xúc còn sót lại, những yêu thương trong vô vọng và sự hi vọng bền bỉ. Một cuốn tiểu thuyết đầu tay với những suy tư về sự cô đơn và tình yêu. Tại Hà Nội, Paolo Giordano sẽ giới thiệu cuốn tiểu thuyết của mình tới độc giả Việt Nam trong các ngày: 26/8, 17h30 - 19h, tại trường Đại học Phương Đông (201 Trung Kính); 27/8, 9h30 - 11h, tại trường Đại học Hà Nội (km số 9 Đường Nguyễn Trãi), 14h30 - 16h, tại Khoa Sáng tác trường Đại học Văn Hóa (418 Đê La Thành); 28/8, 17h – 19h, tại trường Đại học Thăng Long (133 Khương Trung). Tại Hà Nội, Paolo Giordano sẽ giới thiệu cuốn tiểu thuyết của mình tới độc giả Việt Nam trong các ngày: 26/8, 17h30 - 19h, tại trường Đại học Phương Đông (201 Trung Kính); 27/8, 9h30 - 11h, tại trường Đại học Hà Nội (km số 9 Đường Nguyễn Trãi), 14h30 - 16h, tại Khoa Sáng tác trường Đại học Văn Hóa (418 Đê La Thành); 28/8, 17h – 19h, tại trường Đại học Thăng Long (133 Khương Trung). Paolo Giordano sinh năm 1982 từng tốt nghiệp trung học năm 1997 với tổng số điểm 100/100, đang được biết tới như một nhà nghiên cứu vật lý, một nhà văn trẻ tuổi và thành công nhất tại Italy. Anh được đánh giá như sinh viên giỏi nhất khóa, và giành học bổng nghiên cứu sinh hai ngành Vật lý lượng tử và Công nghệ. Trong khi vẫn miệt mài theo đuổi những nghiên cứu về vật lý, tháng 1/2008 Paolo Giordano bất ngờ cho xuất bản cuốn tiểu thuyết La Solitudine dei Numeri Primi (Nỗi cô đơn của các con số nguyên tố). Phong cách viết sắc lạnh của Paolo Giordano gần như đi ngược lại với hầu hết các nhà văn Italy khác (những người thường chọn lối viết nồng nhiệt, ngồn ngộn câu chữ), có lẽ bắt nguồn từ chính ý thức của một nhà nghiên cứu khoa học. Trong một bài trả lời phỏng vấn, anh nói rằng: “Viết lách là điều duy nhất mà bất cứ ai cũng có thể làm. Không cần phải có một nền tảng đặc biệt nào, chỉ cần khả năng viết tốt. Thêm vào đó, tôi tin chắc rằng một xuất thân rất đặc biệt đi rất xa khỏi văn chương đích thực – chúng ta thể có nền tảng về khoa học, kinh tế hay bất cứ gì khác – họ có thể mang tới một hướng đi khác để nói về hiện thực. Khoa học là một yếu tố đặc biệt phù hợp với văn chương, đó có thể được coi như ngôn ngữ thẳng thắn nhất để mô tả lại thế giới hiện tại, khi chúng ta đã hoàn toàn bị gắn liền vào khoa học và công nghệ.” Bìa sách của Paolo Giordano xuất bản tại Việt Nam

Nguồn ANTĐ: http://www.anninhthudo.vn/tianyon/index.aspx?articleid=55334&channelid=8