Tạ Khoa phấn đấu thoát khỏi xã đặc biệt khó khăn
Sau sáp nhập, xã Tạ Khoa có 23 bản, với 15.362 nhân khẩu. Xã tập trung phát huy tiềm năng, thế mạnh địa phương, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tạo tiền đề vững chắc cho mục tiêu xây dựng nông thôn mới bền vững.

Một góc xã Mường Khoa.
Xác định nông nghiệp giữ vai trò trụ cột trong cơ cấu kinh tế, xã Tạ Khoa chỉ đạo nhân dân gieo trồng gần 4.806 ha cây trồng các loại; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đưa các giống mới có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất; duy trì, nhân rộng 2 mô hình trồng cây ăn quả theo tiêu chuẩn VietGAP của HTX Anh Tú (bản Pót) và HTX Dịch vụ nông nghiệp Pá Nó (bản Pá Nó).
Ông Lừ Văn Đức, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng bản Pót cho biết: Bản có 83 hộ với hơn 360 nhân khẩu. Những năm qua, bản đã vận động người dân cải tạo vườn nhãn, trồng xoài Đài Loan và mận hậu. Đến nay, toàn bản đã có 25 ha cây ăn quả các loại, trong đó có 19 ha nhãn; 3 ha xoài; còn lại là mận, mơ, ổi, na... Bản cũng đã thành lập một HTX nông nghiệp; thu nhập bình quân đạt khoảng 35 triệu đồng/người/năm, số hộ nghèo giảm còn 10 hộ.
Bên cạnh đó, xã cũng định hướng phát triển chăn nuôi gia súc theo hướng hàng hóa, gắn với trồng cỏ tại các bản vùng cao, tổng đàn gia súc hơn 15.000 con. Nhiều hộ đã đầu tư xây dựng gia trại quy mô, trồng cỏ làm thức ăn dự trữ, áp dụng các biện pháp thú y để phòng, chống dịch bệnh. Phát triển mô hình nuôi cá ao, cá lồng tại các bản dọc các con suối, lòng hồ sông Đà, với tổng diện tích 13,7 ha, sản lượng nuôi trồng và khai thác thủy sản của xã gần 18 tấn/năm.
Lâm nghiệp có bước tiến rõ rệt, từ đầu năm đến nay, xã đã trồng mới hơn 79.000 cây phân tán, tương ứng 82,8 ha rừng. Diện tích rừng hiện có gần 8.943 ha, tỷ lệ che phủ rừng đạt 46,6%. Đây là điều kiện quan trọng để phát triển bền vững, gắn bảo vệ môi trường với sinh kế của người dân.

Giờ thực hành tin học của học sinh Trường THCS Mường Khoa, xã Tạ Khoa.
Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp ở Tạ Khoa đã có những bước khởi sắc, Dự án khai thác mỏ nikel ở bản Phúc đang hoàn tất thủ tục để xây dựng Nhà máy chế biến sâu nikel, mở ra triển vọng phát triển công nghiệp khai khoáng bền vững, tạo việc làm và nguồn thu ngân sách ổn định cho địa phương. Bên cạnh đó, thương mại, dịch vụ được đẩy mạnh. Công tác quản lý thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng được triển khai quyết liệt.
Xác định đầu tư hạ tầng cơ sở là một trong những khâu đột phá, trong năm 2025, nhiều công trình, dự án trọng điểm đã và đang được triển khai tại Tạ Khoa. Nổi bật có Dự án tỉnh lộ 120C (Yên Châu - Tạ Khoa) đã được khởi công, với tổng vốn đầu tư hơn 376 tỷ đồng, khi hoàn thành sẽ tạo động lực phát triển KT-XH, kết nối vùng sản xuất hàng hóa, với thị trường tiêu thụ và phát triển du lịch.
Ông Nguyễn Xuân Hùng, Chủ tịch UBND xã, cho biết: Nhiều công trình dân sinh quan trọng đang được xã triển khai, như Trường THCS xã Tạ Khoa, tổng mức đầu tư 42,5 tỷ đồng; điểm trường bản Đèo Chẹn 34,2 tỷ đồng; nhà lớp học Trường PTDTBT Tiểu học Hua Nhàn 3,3 tỷ đồng. Dự án khắc phục hậu quả thiên tai tại điểm tái định cư Pưa Lương, bản Tà Đò 1,7 tỷ đồng đã hoàn thành, giúp ổn định đời sống nhân dân. Hệ thống nước sinh hoạt bản Khoa trị giá 6 tỷ đồng đang được đẩy nhanh tiến độ để sớm phục vụ dân sinh. Công tác giải phóng mặt bằng, đấu giá đất bản Phúc cũng được thực hiện hiệu quả, tạo thêm nguồn lực cho ngân sách và đầu tư hạ tầng.

Nhân dân bản Pót, xã Tạ Khoa, trồng rau màu tăng thu nhập.
Cùng với phát triển kinh tế, Tạ Khoa chú trọng phát triển văn hóa - xã hội. Toàn xã có 9 trường học, trong đó, có 5 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Trong y tế, xã duy trì hiệu quả y tế dự phòng, tiêm chủng mở rộng, chăm sóc sức khỏe sinh sản; 9 tháng qua đã khám chữa bệnh cho trên 700 lượt người; tỷ lệ tham gia BHYT gần 89%. Phong trào văn hóa, thể thao gắn với “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” phát triển mạnh; 71,18% hộ gia đình và 60,87% bản, tiểu khu đạt danh hiệu văn hóa. Các hoạt động thể dục thể thao thường xuyên, tạo không khí thi đua sôi nổi. An sinh xã hội đạt kết quả rõ nét, 9 tháng qua đã xóa 28 nhà tạm (27 hộ nghèo, 1 hộ cận nghèo); tỷ lệ hộ nghèo còn 21,42%, hộ cận nghèo 13%...
Dù còn nhiều khó khăn, song với quyết tâm của cấp ủy, chính quyền và sự đồng thuận của nhân dân xã Tạ Khoa, tin tưởng thời gian tới, KT-XH của xã sẽ khởi sắc hơn. Phấn đấu trong giai đoạn 2025-2030, tốc độ tăng tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn bình quân hằng năm đạt từ 12% trở lên; đến năm 2030, xã không còn hộ nghèo theo chuẩn đa chiều, thoát khỏi xã đặc biệt khó khăn.