Mỹ vừa thực hiện chiến dịch khẩn cấp di lý gần 6.000 tay súng IS từ Syria sang Iraq nhằm ngăn chặn nguy cơ vượt ngục và tái lập tổ chức khủng bố.
Các quan chức Mỹ ngày 18/2 cho biết Washington sẽ rút khoảng 1.000 binh sĩ còn lại khỏi Syria, động thái được xem là dấu chấm hết cho chiến dịch quân sự kéo dài suốt một thập kỷ tại quốc gia Trung Đông này.
Damascus xác nhận căn cứ al-Shaddadi ở tỉnh Hasakah đã được chuyển giao cho Quân đội Arab Syria kiểm soát sau khi lực lượng liên minh do Mỹ dẫn đầu rút quân khỏi khu vực.
Trong khuôn khổ chiến dịch gây 'sức ép quân sự không ngừng' lên mạng lưới khủng bố Nhà nước Hồi giáo (ISIS) tự xưng, quân đội Mỹ tại Syria đã tiến hành 10 đợt không kích và đánh trúng hơn 30 mục tiêu của ISIS trong tháng này.
Quân đội Mỹ rút lực lượng khỏi căn cứ Al-Tanf, đây là căn cứ trọng yếu nằm trên ngã ba biên giới giữa Syria, Iraq và Jordan.
Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) vừa thông báo rằng, quân đội Mỹ đã tiến hành 10 cuộc tấn công vào hơn 30 mục tiêu của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria trong khoảng thời gian từ ngày 3 đến ngày 12 tháng 2.
Ngày 14-2, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo, các lực lượng nước này đã tiến hành hơn 30 đợt không kích nhằm vào các mục tiêu của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria.
Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.
Quân đội Mỹ đã tiến hành một loạt cuộc không kích nhằm vào tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại Syria.
Không khí Valentine tại thủ đô Syria năm nay trầm lắng khi nhiều cửa hàng quà tặng ghi nhận lượng khách giảm mạnh, trong bối cảnh lạm phát cao và thu nhập người dân suy giảm.
Tộc người Yazidi ở Iraq và Syria là một cộng đồng thiểu số có lịch sử lâu đời, tín ngưỡng độc đáo và trải qua nhiều biến cố bi thương trong thời hiện đại.
Bên trong một cơ sở giam giữ ở Baghdad (Iraq), nhiều tù nhân bị nghi ngờ là thành viên của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đang bị thẩm vấn.
Trong ngày thứ Năm, Bộ Quốc phòng Syria cho biết, lực lượng chính phủ đã tiếp quản căn cứ al-Tanf sau các phối hợp giữa chính quyền Mỹ và Syria.
Quân đội Mỹ vừa thông báo đã hoàn tất việc rút lực lượng khỏi căn cứ chiến lược al-Tanf ở miền nam Syria và bàn giao cơ sở này cho quân đội chính phủ Syria, động thái được xem là dấu hiệu mới nhất cho thấy quan hệ giữa hai nước đang có xu hướng cải thiện.
Căn cứ Al-Tanf từ lâu đã đóng vai trò quan trọng cho các chiến dịch do Mỹ dẫn đầu chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.
Quân đội Mỹ rút lực lượng khỏi căn cứ chiến lược al-Tanf và bàn giao lại cho quân đội Syria, chỉ dấu cho thấy mối quan hệ giữa hai bên đang ngày càng bền chặt.
Các nguồn tin trong chính phủ Syria cho biết nước này đã tiếp quản căn cứ chiến lược al-Tanf nằm trên điểm giao nhau của biên giới Iraq và Jordan sau khi lực lượng Mỹ rút đi sau gần một thập kỷ.
Ngày 11/2, hai nguồn tin quân sự tại Syria cho biết, từ căn cứ Al-Tanf ở nước này, các lực lượng Mỹ đã rút về Jordan.
Trước sự chứng kiến của Bộ Năng lượng Syria, Chính phủ Italia và Na Uy đã ký một thỏa thuận trị giá 10,7 triệu USD với Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) để khôi phục sản xuất tại nhà máy điện Deir Ali, nhằm mục đích tăng cường lưới điện quốc gia của Syria và cải thiện nguồn điện cho các hộ gia đình, dịch vụ công cộng và các ngành sản xuất...
Iraq đang tiếp nhận hàng nghìn tù nhân thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (ISIS) tự xưng trong khuôn khổ một sáng kiến của Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) nhằm chuyển các đối tượng này từ Syria sang Iraq.
Việc mở lại các trường học tại Syria là một phần trong chiến lược lớn hơn nhằm xây dựng lại hệ thống giáo dục của đất nước, đảm bảo môi trường học tập an toàn và thường xuyên cho học sinh.
Syria và Saudi Arabia ngày 7/2 đã ký kết nhiều thỏa thuận đầu tư quy mô lớn trong các lĩnh vực viễn thông, hàng không và hạ tầng giao thông, đánh dấu bước tiến mới trong hợp tác kinh tế song phương, đồng thời hỗ trợ nỗ lực phục hồi kinh tế của Syria.
Ngày 7-2, Syria và Saudi Arabia đã ký một loạt các thỏa thuận chiến lược quan trọng tại thủ đô Damascus, gồm các lĩnh vực như hàng không, viễn thông, cơ sở hạ tầng và bất động sản.
Đoạn video rò rỉ từ Lầu Năm Góc, Mỹ ghi lại UFO hình nấm ở Syria bất ngờ tăng tốc siêu vượt âm không dấu vết khiến giới nghiên cứu chấn động.
Syria hợp tác với Mỹ và Qatar phát triển mỏ dầu khí ngoài khơi, mở ra cơ hội phục hồi ngành năng lượng sau xung đột kéo dài gần 15 năm.
Ngày 4/2, Công ty Dầu khí Syria đã ký biên bản ghi nhớ với phía Mỹ và Qatar về việc phát triển mỏ dầu khí ngoài khơi đầu tiên của nước này.
Sau hơn 13 năm xung đột, con số cần để tái thiết một Syria đổ nát, theo ước tính của Ngân hàng Thế giới (WB), có thể là 216 tỷ USD, hoặc lớn hơn rất nhiều. Nhưng với Syria, thách thức chính trị, kinh tế và an ninh đan xen chặt chẽ, và thành công của tiến trình chuyển tiếp sẽ phụ thuộc vào việc nước này có thể xây dựng được thể chế bao trùm, có tính chính danh, đồng thời ngăn chặn nguy cơ lún vào vòng xoáy bạo lực và chủ nghĩa chuyên chế hay không.
Thỏa thuận được ký kết vào ngày thứ Sáu đã đề ra mục tiêu đưa lực lượng người Kurd vào lực lượng quốc gia Syria.
Theo số liệu chính thức, ngành du lịch Syria đã phục hồi mạnh mẽ trong năm 2025 với lượng khách du lịch Arab và quốc tế tăng 80% nhờ tình hình an ninh được cải thiện, các điều chỉnh chính sách góp phần khôi phục hoạt động du lịch xuyên biên giới và thu hút đầu tư.
Các trụ đất sét khắc chữ từ năm 2400 BC ở Syria có thể là hệ thống chữ viết sớm nhất, thúc đẩy hiểu biết mới về sáng tạo ngôn ngữ cổ đại.
Ngày 28-1, Tổng thống lâm thời Syria Ahmed al-Sharaa đã trở lại Matxcơva và hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Đây là chuyến đi thứ hai của ông Ahmed al-Sharaa tới Thủ đô Nga trong một thời gian ngắn và gửi đi những thông điệp đầy ý nghĩa.
Tổng thống Ukraine đề nghị Tổng thống Trump tới Kiev đàm phán; Tổng thống Ukraine đề nghị Tổng thống Trump tới Kiev đàm phán; Nổ nhà máy pháo hoa ở Thái Lan, nhiều người thương vong... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 30-1.