Sức trẻ ở bản Mông
Ở một nơi khó khăn nhất của huyện vùng cao Lâm Bình như xã Xuân Lập, nhiều việc mới, việc khó đã được đoàn viên, thanh niên gánh vác. Sức trẻ ở nơi đây đã phần nào giúp đời sống đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là đồng bào Mông vơi bớt khó khăn, ổn định cuộc sống.

Đoàn viên thôn Khuổi Củng vệ sinh đường giao thông liên thôn.
Nghĩ ra nhiều việc mới
Bí thư Đoàn xã Lò Tiến Hướng sinh năm 1993 là người dân tộc Mông. Từ khi còn là Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn xã, Hướng đã biết phát huy sức trẻ của mình, đóng góp cho các hoạt động địa phương. Từ năm 2017 đến năm 2018, Hướng đã cùng Ban Thường vụ Đoàn xã vận động thành công 12 em học sinh người Mông bỏ học quay trở lại trường. Và đến giờ Xuân Lập không còn học sinh bỏ học nữa.
Em Vàng Thị Lan, dân tộc Mông, thôn Nà Lòa cho biết: “Nếu không có anh Hướng đến tận nhà vận động bố mẹ mình, vận động mình khéo thế thì mình bỏ học rồi đấy!”. Nhờ có khả năng dân vận nên Hướng được bà con nhân dân trong thôn, trong xã tín nhiệm nói với nhau rằng “Ai có ý định bỏ học thì lại gặp anh Hướng”.
Bí thư Đoàn xã Lò Tiến Hướng đã tham mưu với cấp ủy, chính quyền xã tổ chức cho nhân dân ký cam kết không sử dụng thuốc diệt cỏ trong nông nghiệp; phát động nhân dân chỉnh trang nhà cửa, vệ sinh đường làng ngõ xóm, xây dựng công trình vệ sinh hợp vệ sinh. Đến nay, ở tất cả các thôn đều dấy lên phong trào giữ gìn vệ sinh môi trường, đường làng ngõ xóm, làm nhà vệ sinh đạt tiêu chuẩn. Trong đó, đoàn viên, thanh niên giữ vai trò tiên phong. Với đặc điểm ở tất cả các chi đoàn, phần lớn là đoàn viên dân tộc Mông, Đoàn xã đã chỉ đạo các chi đoàn nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn thông qua việc sinh hoạt chuyên đề bằng tiếng Mông. Các chi đoàn lựa chọn nội dung sinh hoạt chuyên đề như tư vấn, định hướng nghề nghiệp, phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống… để sinh hoạt bằng tiếng Mông.

Bí thư Đoàn xã Lò Tiến Hướng kiểm tra tình hình xây dựng công trình vệ sinh của đoàn viên.
Là địa bàn xã thường xuyên phải chịu thiên tai như mưa bão, gió lốc do địa hình cao, Đoàn xã đã thành lập 3 đội thanh niên xung kích cứu hộ cứu nạn. Nhờ các đội xung kích này mà đợt mưa lũ do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 vừa qua, người dân ở các thôn Khuổi Trang, Khuổi Củng đã được lực lượng đoàn viên, thanh niên trong xã giúp đỡ khắc phục hậu quả mưa bão, nhanh chóng ổn định đời sống.
Sức trẻ nơi mảnh đất khó
Là xã đặc biệt khó khăn, việc huy động đoàn viên thanh niên đóng góp tiền của là rất khó. Xác định như vậy nên Đoàn xã đã chỉ đạo chi đoàn vận động đoàn viên, thanh niên hăng hái đóng góp công sức làm nhiều việc thiết thực. Đó là các công trình tu sửa, nạo vét các cống rãnh thoát nước, sửa chữa đường giao thông liên thôn, nội thôn; vệ sinh môi trường đường làng ngõ xóm; giúp đỡ hộ nghèo về ngày công trong lao động sản xuất, vệ sinh khuôn viên các trường học, điểm trường tại các thôn.

Đoàn viên chi đoàn Lũng Giềng nạo vét kênh mương nội đồng.
Chỉ từ đầu năm đến nay, Đoàn xã đã tổ chức 8 đợt vệ sinh môi trường tại các tuyến đường với trên 2km; giúp đỡ 3 hộ nghèo trong thôn bằng ngày công. Bên cạnh đó, các chi đoàn còn tham gia tổ chức 6 đám cưới thực hành nếp sống văn minh, tiết kiệm cho đoàn viên, thanh niên. Đồng chí Vàng Thành Cuội, Bí thư chi đoàn thôn Khuổi Trang cho biết: "Đời sống nhân dân trong thôn vẫn còn khó khăn lắm nên đoàn viên, thanh niên phải nỗ lực và xung kích trong mọi việc. Năm nay, chi đoàn mình cũng làm được nhiều việc đấy như là giúp đỡ 21 công lao động cho nhà hộ nghèo Giàng Thị Phồng, tu sửa nhà văn hóa của thôn, sửa chữa 300 m đường giao thông trong thôn để bà con đi lại bớt khó khăn. Ngoài ra, khi xã triển khai kế hoạch làm nhà vệ sinh đạt chuẩn, 100% gia đình đoàn viên đã gương mẫu làm trước để vận động nhân dân làm theo. Đến nay Khuổi Trang đã có 95% hộ dân triển khai làm nhà vệ sinh đạt chuẩn và là thôn dẫn đầu".
Không chỉ đứng ra thực hiện những phần việc này, Đoàn xã Xuân Lập còn có nhiều hoạt động phối hợp với các tổ chức, cơ quan, đơn vị thực hiện các công trình thanh niên. Điển hình như phối hợp với Chi đoàn Công an huyện thường xuyên tổ chức các buổi tuyên truyền pháp luật cho đoàn viên, thanh niên; phối hợp với Trung tâm Y tế dự phòng huyện, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh khám sàng lọc ung thư cho phụ nữ trước sinh và người cao tuổi; phối hợp với Câu lạc bộ Giọt hồng xứ Tuyên làm nhà ở cho 4 hộ nghèo ở thôn Khuổi Củng; phối hợp với Đội tình nguyện Vệ quốc đoàn thành phố Thái Nguyên tổ chức nhiều hoạt động văn hóa cho các em nhỏ Xuân Lập…

ĐVTN xã Xuân Lập giúp đỡ hộ nghèo thôn Khuổi Củng làm nhà ở.
Tạo sự gắn bó, đoàn kết và phấn khởi trong đoàn viên thanh niên, Đoàn xã còn đẩy mạnh phong trào văn hóa - văn nghệ, thể dục thể thao. Hiện nay, mỗi chi đoàn đều có một đội văn nghệ xung kích. Vào các ngày thứ bảy, chủ nhật, Đoàn xã tổ chức cho các chi đoàn giao lưu bóng đá.
Ngồi sau chiếc xe máy “cà tàng” xuống mã quá nhanh mặc dù mới mua được vài năm của Bí thư Đoàn xã Lò Tiến Hướng để vượt qua những đoạn đường đất ổ voi, ổ gà lởm chởm, tôi thấy Hướng vẫn không hề tỏ ra nản hoặc kêu ca một câu. Hướng chỉ bảo với tôi: “Làm công tác đoàn thì phải nhiệt tình thật sự. Chứ cứ nói hay thì chỉ được một thời gian đầu thôi chị ạ!. Bà con với thanh niên sẽ không tin mình nữa. Em còn nhiều dự định muốn làm. Nhưng sẽ làm từ từ, cái nào cần thiết với thanh niên và người dân trước thì em sẽ làm trước”.
Nguồn Tuyên Quang: http://www.baotuyenquang.com.vn/phong-su/suc-tre-o-ban-mong-121362.html








