Sức sống mới từ vùng đất cằn cỗi
Tái cơ cấu ngành nông nghiệp Đà Nẵng đang vận động theo hướng nâng cao giá trị sản phẩm, phát triển bền vững. Những vùng nông nghiệp khô cằn do biến đổi khí hậu đã 'chuyển mình' thành những vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, quy mô lớn với sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao.

Hợp tác xã Nông nghiệp Bình Đào liên kết với nông dân để trồng lá mùng năm. Ảnh: QUANG VIỆT
Chuyển hướng sản xuất
Từ những vùng đất hoang hóa nhỏ lẻ nông dân bỏ hoang, Hợp tác xã Nông nghiệp Bình Đào (xã Thăng An) đã thuê lại để tích tụ, tập trung ruộng đất với diện tích 85ha để sản xuất hàng hóa lớn.
Hợp tác xã đã tạo chuỗi liên kết sản xuất lúa giống, nếp Hương Lân, sản xuất sen, lá mùng năm bằng cách cung cấp giống, quy trình kỹ thuật, vật tư nông nghiệp để nông dân sản xuất rồi thu mua cung ứng theo hợp đồng cho Công ty Giống cây trồng Quảng Ninh.
Từ chỗ đất bỏ hoang, hợp tác xã sau khi cải tạo đất đã sản xuất đạt năng suất lúa 70 tạ/ha, doanh thu 4 tỷ đồng/năm.
Cùng với liên kết sản xuất, hợp tác xã đã kinh doanh, tạo thuận lợi cho hoạt động nông nghiệp của nông dân trên địa bàn bằng các dịch vụ thủy lợi, cung cấp nước sinh hoạt nông thôn, cung ứng giống cây trồng, thu mua và chế biến nông sản...
Hợp tác xã Nông nghiệp Bình Đào còn tạo dấu ấn cho kinh tế nông thôn bằng cách xây dựng nhiều sản phẩm OCOP đạt 3 sao như nếp Hương Lân, dầu mè đen nguyên chất Bình Đào, dầu phụng Bình Đào.
Ông Nguyễn Thanh Phong, Chủ tịch UBND xã Thăng An đánh giá, Hợp tác xã Nông nghiệp Bình Đào là “bà đỡ” của nông dân địa phương. Hoạt động của hợp tác xã đã giúp nông dân chủ động vụ mùa, sản xuất thuận lợi, thu được hiệu quả kinh tế ổn định.
Đặc biệt, hợp tác xã đã đi đầu về dồn điền đổi thửa, nâng cấp sản xuất, dẫn dắt kinh tế nông thôn theo hướng đầu tư quy mô lớn, sản xuất hàng hóa, chủ động thị trường, góp phần thúc đẩy xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Sản xuất lúa hữu cơ của Hợp tác xã Dịch vụ, sản xuất và kinh doanh tổng hợp Hòa Tiến 1. Ảnh: QUANG VIỆT
Tại xã Hòa Tiến, từ vùng đất sản xuất nông nghiệp thiếu hiệu quả, Hợp tác xã Dịch vụ, sản xuất và kinh doanh tổng hợp Hòa Tiến 1 đã cải tạo đất đai, chuyển hướng sang trồng lúa hữu cơ trên diện tích 23,5ha, tạo khởi sắc cho vùng đất.
Ông Ngô Văn Sinh, Giám đốc hợp tác xã cho biết, từ khi chuyển sang sản xuất lúa hữu cơ, năng suất trung bình đạt 70 tạ/ha, chất lượng gạo dẻo thơm, hạt tròn mẩy, được thị trường ưa chuộng.
Quy trình canh tác khép kín được hợp tác xã đầu tư bài bản, không sử dụng thuốc diệt cỏ hay hóa chất, chỉ sử dụng phân bón hữu cơ. Hợp tác xã đang hoàn thiện hồ sơ để ngành chức năng công nhận sản phẩm đạt chuẩn OCOP 4 sao.
“Định hướng đến năm 2030, hợp tác xã đặt mục tiêu mở rộng diện tích lúa hữu cơ lên 50ha, đưa sản phẩm lúa hữu cơ Đà Nẵng vươn ra thị trường lớn.
Chuyển đổi sang nông nghiệp hữu cơ là xu hướng tất yếu bảo vệ sức khỏe cho người tiêu dùng, bảo vệ môi trường sinh thái, nói không với hóa chất độc hại”, ông Sinh nói.

Thành phố Đà Nẵng đang chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng bền vững, phát triển xanh. Ảnh: QUANG VIỆT
Lối đi mới
Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, thời gian qua, chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng được thành phố quan tâm, chỉ đạo sát sao bằng các kế hoạch cụ thể hằng năm.
Một số địa phương trên địa bàn thành phố đã chủ động quy hoạch vùng sản xuất phù hợp, lựa chọn giống cây trồng có giá trị kinh tế cao, thích ứng với biến đổi khí hậu, qua đó mang lại hiệu quả rõ rệt.
Công tác hướng dẫn kỹ thuật, tập huấn sản xuất và chuyển giao khoa học công nghệ được ngành nông nghiệp phối hợp các địa phương thực hiện thường xuyên, giúp nông dân tiếp cận, áp dụng vào sản xuất, qua đó có thể lựa chọn cây trồng chuyển đổi phù hợp.
Thuận lợi trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng là hệ thống thủy lợi cơ bản đảm bảo, cơ sở hạ tầng nông thôn từng bước được đầu tư đồng bộ.
Bà Vũ Thị Bích Hậu, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết, bên cạnh những kết quả đạt được, chuyển đổi cơ cấu cây trồng của thành phố vẫn còn nhiều hạn chế.
Quy mô sản xuất nhỏ, chưa hình thành được vùng chuyên canh tập trung quy mô lớn. Ứng dụng cơ giới hóa, nguồn nước tưới cho một số khu vực chưa đảm bảo, đầu ra cho sản phẩm chuyển đổi chưa ổn định.
Ngoài ra, lực lượng lao động nông nghiệp có xu hướng giảm, đa số là lao động lớn tuổi, tiếp cận và áp dụng kỹ thuật mới còn khó khăn...
Thời gian tới, ngành chức năng tiếp tục rà soát quy hoạch, tham mưu UBND thành phố mở rộng các vùng chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với điều kiện tự nhiên, có giá trị kinh tế cao, thị trường tiêu thụ ổn định.
Đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ và chuyển đổi số trong sản xuất. Khuyến khích nông dân áp dụng kỹ thuật canh tác tiên tiến, sản xuất theo tiêu chuẩn, thân thiện môi trường, từng bước hình thành nền nông nghiệp xanh, sinh thái.
Đẩy mạnh liên kết “bốn nhà” (Nhà nước - nhà khoa học - nhà nông - doanh nghiệp), khuyến khích doanh nghiệp đầu tư, bao tiêu sản phẩm, hình thành các chuỗi giá trị nông sản bền vững.
Đà Nẵng hỗ trợ xây dựng nhãn hiệu, truy xuất nguồn gốc, phát triển thị trường tiêu thụ ổn định.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/suc-song-moi-tu-vung-dat-can-coi-3322820.html











