Sức mạnh thi đua trong giai đoạn vươn mình

Chiều 28/6, chỉ hai ngày trước thời điểm một số tỉnh, thành sáp nhập và cả nước chính thức vận hành bộ máy chính quyền 2 cấp, chắc chắn là bộn bề công việc, nhưng Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương vẫn chủ trì Phiên họp thứ 12 của Hội đồng với đại diện các Bộ, ngành. Động thái này cho thấy công tác thi đua có vai trò rất quan trọng trong cuộc sống.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Báo cáo tại phiên họp cho thấy, thời gian qua, công tác thi đua, khen thưởng tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, có trọng tâm, trọng điểm và tổ chức thực hiện có hiệu quả. Các phong trào thi đua đã lan tỏa, đi vào thực chất, có ảnh hưởng lớn trong xã hội và đời sống nhân dân. Đó là phong trào “Bình dân học vụ số” do Thủ tướng Chính phủ phát động với mục tiêu giúp người dân, đặc biệt là những đối tượng ít có điều kiện tiếp cận công nghệ, có thể nắm bắt và làm chủ công nghệ số; phong trào “Cả nước thi đua đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số”; phong trào thi đua sáng tạo chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9…

Rõ nét nhất về hiệu quả có thể đong đếm, là phong trào thi đua “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025. Đến nay, với tinh thần “một mái ấm xây nên, nhiều tình thương để lại”, cả nước đã hỗ trợ được gần 263.000 căn nhà tạm, nhà dột nát, đạt 94,7%. Còn có thể kể đến phong trào “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” với 19 dự án/dự án thành phần các công trình, dự án quan trọng quốc gia ngành Giao thông vận tải đã được đưa vào khai thác, trong đó hoàn thành đưa vào khai thác nâng tổng số đường bộ cao tốc của cả nước từ 1.327km lên 2.268km, đang triển khai thi công 52 dự án/dự án thành phần cơ bản bám sát tiến độ đề ra... Hoặc phong trào “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 - 2025 trong toàn quốc; đã giúp Việt Nam trở thành hình mẫu thế giới về thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ.

Có thể nói, thời gian qua, trong bối cảnh cả nước có những thay đổi tích cực lớn như tinh gọn bộ máy hành chính, phát triển kinh tế mạnh mẽ, các phong trào thi đua được phát động và triển khai sâu rộng đã là nguồn lực tinh thần to lớn góp phần thúc đẩy đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức, người lao động, cộng đồng DN, các tầng lớp nhân dân ra sức nỗ lực cống hiến, để nhận được những kết quả tốt đẹp cho chính mình và góp phần quan trọng vào thành tựu chung của đất nước. Trong đời sống hàng ngày, sức mạnh tinh thần có vai trò quan trọng không kém sức mạnh vật chất. Vì vậy, chỉ đạo của Thủ tướng trong phiên họp về việc tiếp tục tổ chức phát động các phong trào thi đua, như phong trào toàn dân thi đua làm giàu và đóng góp xây dựng đất nước, với tinh thần kế thừa phát huy các phong trào thi đua đã được triển khai, nhất định sẽ góp phần quan trọng tạo ra các nguồn lực mới, truyền cảm hứng cho cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong xây dựng phát triển đất nước.

Duy Khương

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/suc-manh-thi-dua-trong-giai-doan-vuon-minh-post553791.html