Sức mạnh dân vận khéo

Trong bài báo 'Dân vận' viết năm 1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định 'Lực lượng của dân rất to, việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công'. Thấm nhuần quan điểm đó, cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo thực hiện tốt công tác dân vận, tuyên truyền, vận động cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân đoàn kết, khắc phục khó khăn, quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ quan trọng.

Cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Bảo Lâm hỗ trợ người dân xây dựng công trình xóa nhà tạm, nhà dột nát

Cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Bảo Lâm hỗ trợ người dân xây dựng công trình xóa nhà tạm, nhà dột nát

Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh đã tích cực triển khai công tác dân vận bằng việc đổi mới cách thức thực hiện gắn với nhiệm vụ chính trị; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc đối thoại trực tiếp, xử lý những phản ánh, kiến nghị chính đáng của người dân; đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”…

Trong công tác dân vận, việc huy động các nguồn lực hướng về cơ sở đóng vai trò đặc biệt quan trọng, góp phần trực tiếp nâng cao đời sống Nhân dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hôi. Theo đó, các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị... đã linh hoạt lồng ghép, vận động hiệu quả các nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, hỗ trợ sinh kế, chăm lo an sinh xã hội cho người dân. Qua đó, không chỉ phát huy sức mạnh cộng đồng mà còn lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái rộng khắp.

Cùng đó, các cấp ủy, chính quyền không ngừng đổi mới nội dung, phương thức công tác dân vận, bám sát thực tiễn, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân, như thực hiện công tác đối thoại, duy trì hiệu quả hoạt động các ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng… Từ đó, khiến người dân tin tưởng, ủng hộ các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Bà Phạm Minh Huệ, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Lợi Bác chia sẻ: Trung tuần tháng 8 vừa qua, Đảng ủy xã Lợi Bác tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân. Ngay khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, Đảng ủy xác định cần tổ chức đối thoại nhằm gặp gỡ, trao đổi, lắng nghe các ý kiến của người dân. Trên tinh thần cởi mở, dân chủ, lãnh đạo xã đã giải đáp các ý kiến, kiến nghị chính đáng, qua đây kịp thời tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, củng cố niềm tin của người dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền.

Xác định người dân là chủ thể trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, các cấp ủy đã chỉ đạo xây dựng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” với phương châm hướng về cơ sở; xây dựng và thực hiện mô hình "Chính quyền thân thiện" nhằm phát huy vai trò và quyền làm chủ của Nhân dân; triển khai công tác dân vận gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua như xóa nhà tạm, nhà dột nát, xây dựng đường kiểm tra cột mốc...

Từ việc thực hiện tốt công tác dân vận đã tạo nên sự đồng thuận trong Nhân dân đối với việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của địa phương như phòng, chống dịch bệnh; phát triển kinh tế – xã hội; giữ vững quốc phòng – an ninh. Đặc biệt trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm, xây dựng nông thôn mới… luôn nhận được sự đồng tình, ủng hộ của người dân.

Bà Hà Thị Thơm, thôn Tam Lung, xã Đồng Đăng chia sẻ: Gia đình tôi có diện tích đất ruộng, vườn và cả phần mộ bị ảnh hưởng bởi dự án tuyến cao tốc Cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng. Qua tuyên truyền, vận động, tôi hiểu được mục đích, ý nghĩa dự án được xây dựng sẽ góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Do đó, gia đình nhất trí bàn giao mặt bằng và nhận tiền bồi thường.

Trong nhiệm kỳ qua, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đã vận động Nhân dân ủng hộ trên 500 tỷ đồng, hiến trên 1 triệu m2 đất, gần 800 nghìn ngày công lao động để xây dựng nông thôn mới; vận động tiền mặt, hiện vật và ngày công lao động trị giá trên 40 tỷ đồng để xây dựng 259 đường kiểm tra cột mốc với tổng chiều dài trên 50.874m.

Thực hiện hiệu quả công tác dân vận trên địa bàn tỉnh đã và đang tạo nên sức mạnh nội sinh to lớn, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền. Từ đây phát huy khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững quốc phòng – an ninh, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

THANH MAI

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/suc-manh-tu-cong-tac-dan-van-5058456.html