Sức mạnh của trực thăng Nga mà Thái Lan mới tậu về

Quân đội Hoàng gia Thái Lan vừa tiếp nhận 3 trực thăng Mi-17V-5 từ Nga và biên chế cho phi đội không quân của nước này, nhằm phục vụ mục đích cứu hộ, cứu nạn.

Bộ ngoại giao Nga cho biết, chính phủ Nga vừa bàn giao 3 trực thăng Mi-17V-5 cho không quân Thái Lan. Những chiếc trực thăng này được Thái Lan mua phục vụ cho công tác tìm kiếm cứu nạn, phòng chống thiên tai.

Theo thông tin từ Đại sứ quán Nga tại Thái Lan, lễ bàn giao 3 trực thăng đa năng diễn ra tại sân bay quân sự nổi tiếng U-tapao của Thái Lan, trước sự chứng kiến của đại diện Bộ Quốc phòng hai bên.

Sau khi tiếp nhận thêm ba máy bay trực thăng mới, như vậy tổng số trực thăng đa năng Mi-17V-5 của nước này trong biên chế là 10 chiếc. Đây là nỗ lực hiện đại hóa lực lượng không quân và phục vụ công tác phòng chống thiên tai của nước này.

Mi-17V-5 (tên gọi trong nước là Mi-8MTV-5) là một biến thể vận tải quân sự trong dòng máy bay trực thăng Mi-8. Trực thăng được sản xuất bởi công ty Kazan Helicopters, một công ty con của Russian Helicopters.

Được thiết kế chuyên cho nhiệm vụ vận tải để vận chuyển hàng hóa, Mi-17V-5 là một trong những trực thăng vận tải tiên tiến nhất thế giới. Mi-17 cũng có thể được triển khai trong các nhiệm vụ vận chuyển quân và vũ khí, hỗ trợ hỏa lực, hộ tống đoàn xe, tuần tra và tìm kiếm cứu nạn.

Trước đó Bộ Quốc phòng Ấn Độ cũng đã đặt hàng 12 máy bay trực thăng Mi-17V5 trong triển lãm Aero India diễn ra vào tháng 2/2013. Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã ký hợp đồng trị giá 1,3 tỷ đô la cho 80 máy bay trực thăng vào tháng 12/2008.

Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Mỹ cũng đã ký hợp đồng với công ty Nga để chuyển giao 63 máy bay trực thăng Mi-17V-5 cho quân đội quốc gia Afghanistan vào năm 2011. Kazan Helicopters đã hoàn thành việc giao hàng vào tháng 10/2014.

Vào tháng 6/2015, Russian Helicopters cũng đã ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng Belarus về việc cung cấp 12 máy bay trực thăng Mi-8MTV-5. Việc giao hàng được kết thúc vào tháng 4/2017. Những đơn hàng lớn cho thấy chất lượng của trực thăng là không phải nghĩ.

Máy bay trực thăng Mi-17V-5 được thiết kế dựa trên khung máy bay Mi-8. Máy bay trực thăng Mi-17V-5 vẫn giữ được các tính năng hoạt động chính của Mi-8 và có thể bay trong vùng khí hậu nhiệt đới và trên biển, cũng như điều kiện sa mạc.

Cabin của trực thăng có diện tích sàn 12,5m² và không gian hiệu dụng là 23m³. Cửa ra ở phía sau cho phép binh sĩ và hàng hóa ra vào nhanh chóng. Máy bay trực thăng có thể được trang bị cửa trượt bên phải, thiết bị nhảy dù và thả dù, đèn rọi và hệ thống nổi khẩn cấp.

Trực thăng có trọng lượng cất cánh tối đa là 13.000 kg. Nó có thể vận chuyển 36 binh sĩ với đầy đủ trang thiết bị bên trong hoặc có thể tải trọng thêm 4.500 kg, tương đương với một khẩu pháo 155 mm.

Buồng lái bằng kính của Mi-17V-5 được trang bị hệ thống điện tử hiện đại, bao gồm 4 màn hình đa chức năng, thiết bị quan sát ban đêm, radar thời tiết trên khoang và hệ thống lái tự động. Buồng lái tiên tiến giúp giảm khối lượng công việc của phi công.

Mi-17V-5 được trang bị tên lửa Shturm-V, rocket S-8, pháo 23mm và súng máy PKT. Vũ khí trang bị trên trực thăng cho phép nó có thể tiêu diệt bộ binh địch, xe bọc thép, các mục tiêu trên bộ, các chốt hỏa lực kiên cố và các mục tiêu di động.

Buồng lái và các bộ phận quan trọng của trực thăng được bảo vệ bằng các tấm thép dày. Vị trí súng máy phía sau cũng được lắp các tấm thép để bảo vệ xạ thủ. Các bình nhiên liệu được đổ đầy bọt polyurethane để bảo vệ chống cháy nổ.

Mi-17V-5 được trang bị động cơ trục turbo Klimov TV3-117VM hoặc VK-2500. TV3-117VM có công suất tối đa là 2.100 mã lực, trong khi VK-2500 là 2.700 mã lực. Mi-17V-5 có tốc độ tối đa 250km/h, độ cao tối đa 6.000m, tầm bay tối đa 580km, có thể mở rộng lên 1.065km khi lắp hai thùng nhiên liệu phụ. Nguồn ảnh: Pinterest.

Cận cảnh dây chuyền sản xuất trực thăng Mi-17 cực kỳ hiện đại của Nga. Nguồn: Sputnik.

Thái Hòa

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/quan-su/suc-manh-cua-truc-thang-nga-ma-thai-lan-moi-tau-ve-1521476.html