Sức khỏe hai nạn nhân vụ tai nạn ở Tuyên Quang hiện ra sao?

Sau 12 ngày tích cực điều trị, hai bệnh nhân bị thương nặng do TNGT ở Tuyên Quang ngày 5/3 đã được đưa lên tuyến trên để tiếp tục điều trị, trong đó 1 bệnh nhân hôn mê sâu.

Những ngày cùng con chiến đấu với tử thần

Hơn 10 ngày trôi qua, vợ chồng anh Nguyễn Tiến Thắng và chị Phùng Thị Thúy (cha và mẹ em Nguyễn Quỳnh Nhi) như ngồi trên đống lửa. Vừa chăm sóc con bị TNGT nằm điều trị tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, hai vợ chồng vừa lo đau đáu tiền viện phí cần phải nộp.

Chị Thúy kể: Dưới Nhi còn ba người em. Nhi đang là sinh viên năm cuối trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Sau 3 tháng đi thực tập ở Hà Giang em trở về nhà để làm luận án tốt nghiệp. Trên đường đi xe khách về nhà, Nhi không may bị tai nạn giao thông. Vụ TNGT khiến em bị vỡ xương mặt, gãy xương đùi, dập phổi. Người dân xung quanh và lực lượng chức năng đưa em nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Chị Phùng Thị Thúy chăm sóc con gái bị TNGT tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Hay tin con gặp nạn, vợ chồng chị Thúy bàng hoàng, vay mượn được ít tiền lập tức bắt xe lên Tuyên Quang. Chứng kiến cảnh con nằm bất động, máy móc, dây dợ quanh người mà vợ chồng chị như chết lặng. Trải qua quá trình cấp cứu, một ngày sau Nhi được chuyển về Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để tiếp tục điều trị. 12 ngày con nằm viện là những ngày sóng gió, khó khăn chất chồng nhất của vợ chồng anh Thắng. Để có tiền cứu mạng con, vợ chồng anh vay mượn tứ phương, từ anh em bạn bè đến hàng xóm láng giềng, nhưng cũng không thấm vào đâu.

Anh Nguyễn Tiến Thắng (bố nạn nhân Nhi) cho biết: "Sức khỏe cháu Nhi đã dần ổn định. Gia đình đang đưa cháu sang Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 để chỉnh hình phẫu thuật thẩm mỹ toàn bộ xương mặt. Gia đình tôi có 4 đứa con và 2 mẹ già, 2 vợ chồng là lao động chính trông chờ vào suất lương công nhân khoảng 15 triệu đồng/tháng thực sự rất khó khăn và vất vả. Hiện gia đình đã thanh toán tiền viện phí và thuốc thang cho cháu đã lên đến hơn 100 triệu đồng".

Các Y bác sỹ chăm sóc cho 2 nạn nhân TNGT ở Tuyên Quang.

Anh Nguyễn Xuân Hùng, (bố đẻ nạn nhân Nguyễn Văn Dũng) lo lắng cho biết: "Dũng đang được điều trị tích cực Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đến nay vẫn hôn mê sâu. Riêng chi phí điều trị cho cháu Dũng khoảng 6 đến 8 triệu đồng/ngày. Gia đình rất khó khăn vất vả. Trước kia tôi phải đi phụ hồ, vợ tôi bán rau ở chợ để mưu sinh. Giờ hai vợ chồng thay nhau chăm sóc cháu Dũng, không biết lấy đâu tiền để chi phí thuốc thang cho cháu", anh Hùng nghẹn ngào.

Hiện trường vụ TNGT ở Tuyên Quang ngày 5/3 khiến 6 người tử vong, 2 người bị thương năng, 2 người bị thương nhẹ.

Nhà xe chung tay hỗ trợ các gia đình bị TNGT

Sáng 17/3, ông Bùi Văn Phương, quản lý nhà xe Bằng Phấn - chủ xe khách BKS 23F-000.58 cho biết: "Đơn vị đã đến thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình có người bị thương trong vụ TNGT giữa xe container và xe khách xảy ra ngày 5/3 trên tuyến QL2 qua Tuyên Quang. Tính đến ngày 9/3, phía nhà xe và đơn vị Bảo hiểm BIDV chi nhánh Phú Thọ đã thăm hỏi, hỗ trợ và tạm chi trả tiền bảo hiểm cho 6/6 gia đình có thân nhân tử vong trong vụ TNGT với tổng trị giá 365 triệu đồng.

Riêng đối với những trường hợp bị thương nặng Nguyễn Quỳnh Nhi (SN 2002), Thị Trấn Tây Đằng, Ba Vì, Hà Nội, nhà xe Bằng Phấn hỗ trợ 15 triệu đồng và nạn nhân Nguyễn Văn Dũng (SN 2002) xã Phú Cường, Ba Vì, Hà Nội, nhà xe hỗ trợ 15 triệu đồng. Còn đối với các nạn nhân còn lại bị nhẹ nhà xe cũng hỗ trợ từ 3 đến 5 triệu đồng. Các hành khách không bị thương và không bị can thiệp y tế hỗ trợ 1 triệu đồng di chuyển". ông Bùi Văn Phương, quản lý nhà xe Bằng Phấn nói.

Trước đó, như Báo Giao thông đưa tin, khoảng 1h36 ngày 5/3, tại Km151 trên quốc lộ 2 thuộc thôn Đồng Cầu, xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, xe khách giường nằm tuyến cố định Hà Giang đi Hà Nội BKS 23F-000.58, chạy theo hướng Hà Giang - Tuyên Quang va chạm với xe container chở lạc khô từ Hải Phòng đi Hà Giang BKS 15C-075.26, kéo theo rơ-moóc BKS 15R-008.96.

Hậu quả, vụ tai nạn khiến 6 người tử vong, 2 người bị thương nặng, 2 người thương nhẹ.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do xe container đi đến đoạn đường cong, không làm chủ tốc độ đánh lái sang trái, va chạm với xe khách đi theo chiều ngược lại.

Danh tính tài xế xe khách là P.V.Q (SN 1983, trú tại Bắc Quang, Hà Giang), tài xế xe container là L.V.T (SN 1985, quê Hải Dương).

Tại hiện trường, xe khách biến dạng. Cảnh sát phải dùng nhiều máy cắt cửa, thân xe để đưa nạn nhân bị kẹt ra ngoài.

Lực lượng cảnh sát giao thông cũng đã kiểm tra nhanh nồng độ cồn, chất ma túy với 2 tài xế nhưng không phát hiện vi phạm.

Mọi sự giúp đỡ 2 nạn nhân vụ TNGT thảm khốc ở Tuyên Quang

1- Độc giả và các nhà hảo tâm có thể gửi về Nguyễn Xuân Hùng, bố nạn nhân Nguyễn Văn Dũng. Địa chỉ: xóm 7 thanh chiêu Phú Cường, huyện Ba vì Hà Nội.

Số tài khoản Viettel money (0987526675) Nguyễn Xuân Hùng.

2- Độc giả và các nhà hảo tâm có thể gửi về ông Nguyễn Tiến Thắng bố đẻ nạn nhân Nguyễn Quỳnh Chi.

Địa chỉ, Thôn Đoài, Thị Trấn Tây Đằng, Ba Vì, Hà Nội,

Số TK: 2207236933 Ngân hàng BIDV. Số điện thoại: 039 4801189

3- Hoặc Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông, số tài khoản: 115000106087, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ cháu Dũng hoặc cháu Nhi do TNGT ngày 5/3 ở Tuyên Quang

Hà Thắng

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/suc-khoe-hai-nan-nhan-vu-tai-nan-o-tuyen-quang-hien-ra-sao-19224031709573237.htm