Sức ép ngày càng lớn lên ECB

Sự song hành của lạm phát cao và tăng trưởng thấp, thường được gọi là lạm phát đình trệ, sẽ khiến ECB rơi vào những lựa chọn 'gây thêm đau đớn' cho người dân Eurozone.

Trụ sở Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) tại Frankfurt am Main, Đức ngày 12/3/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Trụ sở Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) tại Frankfurt am Main, Đức ngày 12/3/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Lạm phát tại Khu vực đồng euro (Eurozone) đã xác lập mức cao kỷ lục mới và có thể sớm chạm ngưỡng hai con số trong thời gian tới. Tình hình này đang đánh đi tín hiệu về đợt tăng mạnh lãi suất của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), bất chấp khả năng suy thoái kinh tế ngày càng chắc chắn xảy ra.

Chỉ số giá tiêu dùng tại Eurozone trong tháng 8/2022 tăng 9,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Trước đó, chỉ số này trong tháng 7/2022 đã tăng 8,9% so với cùng kỳ năm trước và là mức tăng cao nhất kể từ khi Cơ quan Thống kê Liên minh châu Âu (Eurostat) thực hiện thống kê về lạm phát. Các nhà quan sát nhận định trước đà tăng của lạm phát, nhiều hộ gia đình và doanh nghiệp đang gặp khó khăn và phải dùng đến lượng tiền dự trữ.

Sự song hành của lạm phát cao và tăng trưởng thấp, thường được gọi là lạm phát đình trệ, sẽ khiến ECB rơi vào những lựa chọn “gây thêm đau đớn” cho 340 triệu người dân Eurozone.

Trà My (Theo Reuters)

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/suc-ep-ngay-cang-lon-len-ecb/256794.html