Suất cơm 0 đồng ấm lòng người lao động nghèo

Từ ngày ra mắt đến nay, quán cơm 0 đồng của Hội Chữ thập đỏ huyện Kiên Lương (Kiên Giang) luôn đỏ lửa. Những suất cơm miễn phí, nóng hổi được trao tận tay người lao động nghèo trên địa bàn huyện đã góp phần chia sẻ những khó khăn, nhọc nhằn trong cuộc sống mưu sinh hàng ngày của người lao động.

Trước khi ra mắt quán cơm 0 đồng, Hội Chữ thập đỏ huyện Kiên Lương đã nấu và phát cơm miễn phí tại Trung tâm Y tế huyện từ năm 2006 đến nay. Mỗi ngày bếp ăn phát bình quân 300-350 suất cơm, cháo miễn phí cho bệnh nhân và thân nhân người bệnh có hoàn cảnh khó khăn tại Trung tâm Y tế huyện. Nhận thấy được việc làm ý nghĩa của bếp ăn, nhiều nhà hảo tâm, doanh nghiệp đã ủng hộ kinh phí, giúp bếp ăn duy trì hoạt động ổn định đến nay.

Đầu tháng 7-2023, Hội Chữ thập đỏ huyện ra mắt thêm mô hình quán cơm 0 đồng với mong muốn mang đến những bữa cơm miễn phí cho người lao động nghèo, công nhân, phụ hồ, người bán vé số, học sinh xã đảo có hoàn cảnh khó khăn… Hàng ngày từ 10 giờ đến 11 giờ 30 phút, người dân có thể đến bếp ăn để dùng cơm.

Người lao động trên địa bàn huyện Kiên Lương dùng cơm tại quán cơm 0 đồng.

Người lao động trên địa bàn huyện Kiên Lương dùng cơm tại quán cơm 0 đồng.

Có mặt tại giờ phát cơm miễn phí tại quán cơm 0 đồng, tôi mới cảm nhận được niềm vui của các công nhân, người lao động nghèo khi cầm trên tay những phần ăn 0 đồng. Những suất cơm nghĩa tình làm ấm lòng những mảnh đời còn nhiều khó khăn trong cuộc sống. Bà La Thị Thành, ngụ khu phố Lò Bom, thị trấn Kiên Lương (Kiên Lương) chia sẻ: “Gia đình thuộc diện hộ nghèo, tôi sống với con trai và 4 đứa cháu nội. Cuộc sống mưu sinh chật vật, thiếu thốn, nhờ có những suất cơm miễn phí, bà cháu tôi cũng đỡ tốn tiền bữa cơm trong ngày. Tôi rất hy vọng sắp tới bếp ăn có thể nâng lên nấu 2 buổi/ngày, sẽ giúp đỡ rất nhiều đối với những gia đình nghèo như chúng tôi có bữa cơm đầy đủ hơn”.

Theo đồng chí Lê Hoàng Dũng - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Kiên Lương, hơn 17 năm hoạt động, bếp ăn được duy trì ổn định nhờ sự đóng góp công sức của các nhà hảo tâm trong và ngoài nước ủng hộ tiền, gạo, nhu yếu phẩm. Bên cạnh đó, còn có sự đóng góp không nhỏ của các thành viên trong Ban Công tác xã hội Hội Chữ thập đỏ huyện. Mỗi người tham gia đều có hoàn cảnh sống khác nhau, nhưng tất cả đều chung một tấm lòng thiện nguyện, mong muốn được chia sẻ, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn trong cộng đồng. Để chuẩn bị cho bữa cơm trong ngày, các thành viên không ai bảo ai, mọi người tự phân chia công việc, cùng nhau thực hiện, với tinh thần tự nguyện, hoàn thành công việc một cách nhanh nhất.

Thành viên bếp ăn 0 đồng đang lấy thức ăn cho người lao động huyện Kiên Lương.

Bà Nguyễn Thị Cương (62 tuổi), ngụ xã Hòa Điền (Kiên Lương) là thành viên tham gia bếp ăn từ những ngày đầu thành lập. Bà Cương cho biết: “Mặc dù nhà xa, nhưng tôi không ngần ngại tham gia làm việc tại bếp ăn vì đây là công việc ý nghĩa, nên gia đình tôi cũng rất ủng hộ. Nhìn thấy người lao động có được bữa cơm ngon, đủ no, tôi cảm thấy rất vui”.

“Hiện nay, bếp ăn bình quân phục vụ 50-100 suất cơm/buổi tại quán cơm 0 đồng, đồng thời vẫn duy trì nấu và phát cơm miễn phí tại Trung tâm Y tế huyện Kiên Lương 3 buổi/ngày. Do nguồn kinh phí hoạt động bếp ăn còn hạn chế nên việc nấu cơm cho quán cơm 0 đồng chỉ mới duy trì 1 buổi/các ngày trong tuần, trừ thứ bảy, chủ nhật. Hội Chữ thập đỏ huyện dự kiến tiếp tục kêu gọi các nhà tài trợ ủng hộ để nâng lên 2 buổi/ngày, đồng thời cải thiện chất lượng bữa ăn để có thêm nhiều người lao động, học sinh nghèo được giúp đỡ”, đồng chí Lê Hoàng Dũng cho biết.

Bài và ảnh: THÙY TRANG

Nguồn Kiên Giang: https://baokiengiang.vn/xa-hoi/suat-com-0-dong-am-long-nguoi-lao-dong-ngheo-15980.html