Sứ mệnh của thanh niên trong sự nghiệp cách mạng của Đảng
Theo Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Lê Văn Lợi, Hội thảo khoa học 'Sứ mệnh của thanh niên trong sự nghiệp cách mạng của Đảng' có vai trò hết sức quan trọng, là nơi tổng kết sâu sắc cả lý luận và thực tiễn, từ đó đề xuất những định hướng và giải pháp để thế hệ trẻ Việt Nam tiếp nối xứng đáng sự nghiệp của các thế hệ cha anh.
Sáng 30/6, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn tổ chức Hội thảo khoa học “Sứ mệnh của thanh niên trong sự nghiệp cách mạng của Đảng” kỷ niệm 100 năm thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên (6/1925 - 6/2025).
Chủ trì hội thảo có Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy; Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Lê Văn Lợi; Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội đồng Đội T.Ư Nguyễn Phạm Duy Trang.

Chủ trì hội thảo có Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy; Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Lê Văn Lợi; Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội đồng Đội T.Ư Nguyễn Phạm Duy Trang. Ảnh: Xuân Tùng
Ươm mầm, đào tạo những người cộng sản
Phát biểu khai mạc hội thảo, GS.TS Lê Văn Lợi - Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho biết, tháng 6/1925, trên cơ sở nhóm thanh niên Cộng sản đoàn, Nguyễn Ái Quốc thành lập Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên, thông qua Chính cương, Điều lệ và chương trình hành động của Hội.
Tôn chỉ của Hội là hy sinh tính mệnh, quyền lợi, tư tưởng để làm cuộc cách mạng dân tộc (đánh đổ ách thống trị của thực dân Pháp, giành lại độc lập cho xứ sở) rồi sau đó làm cách mạng thế giới (lật đổ chủ nghĩa đế quốc và thực hiện chủ nghĩa cộng sản).
Về đối nội, Hội chủ trương sau khi cách mạng thành công sẽ thành lập chính phủ công - nông - binh; sẽ áp dụng chính sách kinh tế mới để phát triển đất nước; về đối ngoại, Hội chủ trương đoàn kết với giai cấp vô sản các nước và xây dựng xã hội cộng sản.

GS.TS Lê Văn Lợi - Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu đề dẫn hội thảo. Ảnh: Xuân Tùng
Ngay sau khi ra đời, hoạt động chính của Hội là đào tạo những người xuất dương trẻ tuổi; xuất bản báo Thanh niên, cơ quan tuyên truyền của Hội, tập trung tuyên truyền lòng yêu nước, khơi sâu chí căm thù đế quốc và phong kiến tay sai, tuyên truyền về Cách mạng Tháng Mười và nước Nga Xô viết.
Phổ biến những nguyên lý về xây dựng đảng cách mạng, về nhu cầu phải thành lập chính đảng cộng sản ở Việt Nam, về phương hướng phát triển của cuộc vận động giải phóng dân tộc Việt Nam… Đồng thời, Hội tung về nước những thanh niên đã được huấn luyện trong các lớp chính trị ở Quảng Châu...
Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh, sự ra đời của Hội đã đánh dấu một bước ngoặt, mở ra một thời kỳ phát triển mới của phong trào thanh niên và phong trào yêu nước Việt Nam.
"Hội tuy chưa phải là một chính đảng cách mạng, nhưng là một hình thức tổ chức quá độ theo khuynh hướng mác xít, “con chim non cộng sản” - tổ chức tiền thân của Đảng ta, cái nôi đã ươm mầm, đào tạo và rèn luyện những người cộng sản đầu tiên, vận động xây dựng cơ sở quần chúng, gieo những hạt giống đỏ chuẩn bị cho việc thành lập Đảng Cộng sản", GS.TS Lê Văn Lợi nói.

Các đại biểu theo dõi phóng sự tư liệu tại Hội thảo.

Toàn cảnh Hội thảo khoa học.
Truyền nguồn xung lực mạnh mẽ cho thế hệ thanh niên hôm nay
Lịch sử đã chứng minh, nhiều nhà lãnh đạo thuộc lớp thanh niên tiền bối dưới sự đào luyện, dìu dắt của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành những nhà lãnh đạo ưu tú, xuất sắc, với những năng lực lãnh đạo kiệt xuất.
"Chính đội ngũ ấy, đã hội tụ đầy đủ “tư cách của người cách mạng”, đã dấn thân, cống hiến, hy sinh trọn đời mình vì lý tưởng cao đẹp: giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người", GS.TS. Lê Văn Lợi.
Ngày nay, di sản của thế hệ thanh niên “cha anh” đang truyền đi xung lực mạnh mẽ cho thế hệ thanh niên mới xung kích trong kỷ nguyên đổi mới, kỷ nguyên phát triển mới - kỷ nguyên vươn mình, cất cánh của dân tộc.
"Chính vì vậy, Hội thảo khoa học hôm nay không chỉ có ý nghĩa thiết thực kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên - một trong những tổ chức cách mạng tiền thân của Đảng ta, mà còn có vai trò hết sức quan trọng, góp phần tổng kết sâu sắc cả lý luận và thực tiễn của công tác Đoàn và công tác thanh niên, từ đó đề xuất những định hướng và giải pháp để thế hệ trẻ Việt Nam tiếp nối xứng đáng sự nghiệp của các thế hệ cha anh trong kỷ nguyên phát triển mới", GS.TS Lợi nói.

Hội thảo khoa học “Sứ mệnh của thanh niên trong sự nghiệp cách mạng của Đảng” kỷ niệm 100 năm thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên (6/1925 - 6/2025). Ảnh: Xuân Tùng
Hội thảo được cấu trúc thành hai phần chính: Bối cảnh lịch sử, vai trò và những đóng góp của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên với cách mạng Việt Nam; Phát huy giá trị, bài học của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên trong giai đoạn hiện nay.
Theo đó, hội thảo đã có 78 tham luận từ các chuyên gia, nhà khoa học nhằm thảo luận tập trung đánh giá, phân tích sâu sắc hơn nữa vai trò, vị trí và những bài học kinh nghiệm từ quá trình ra đời, hoạt động của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. Đặc biệt là những bài học về công tác tư tưởng, tổ chức, tập hợp và dẫn dắt thanh niên của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc.
Các chuyên gia, nhà khoa học cũng nhận diện và làm rõ nội hàm “sứ mệnh của thanh niên” trong bối cảnh mới hiện nay. Trong đó xác định cơ hội, thách thức, yêu cầu và nhiệm vụ đang đặt ra cho thế hệ trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Đồng thời, đề xuất những mô hình, giải pháp, cách làm hiệu quả để Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện tốt hơn nữa vai trò giáo dục, định hướng, đoàn kết và phát huy sức mạnh của thanh niên, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.