Sư đoàn 375 vững vàng trên trận địa 'canh trời'

Nhiệm vụ trên giao ngày càng nặng nề, hoạt động phân tán, địa bàn rộng, song nhiều năm qua, Đảng ủy, Chỉ huy Sư đoàn 375 (Quân chủng Phòng không - Không quân) đã có nhiều giải pháp lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong thành tích ấy, công tác thi đua - khen thưởng và Phong trào Thi đua Quyết thắng (TĐQT) đóng vai trò động lực thúc đẩy quan trọng…

Coi trọng năng lực lãnh đạo và hiệu quả công tác

Đến Sư đoàn 375, chúng tôi ấn tượng ngay bởi màu xanh của những tán lá ngụy trang. Trong nắng rát, gương mặt cán bộ, chiến sĩ bừng lên khí thế huấn luyện. Họ đang ngồi trên bệ phóng với tư thế của người chiến sĩ vào trận canh giữ bầu trời miền Trung.

 Sư đoàn 375 tham gia cơ động lực lượng tại Diễn tập MT-23.

Sư đoàn 375 tham gia cơ động lực lượng tại Diễn tập MT-23.

Đại tá Nguyễn Ngọc Bảo, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 375 mở đầu câu chuyện bằng mấy dòng khái quát ngắn gọn: “Thành tích của đơn vị trong những năm qua khá toàn diện, song nổi bật nhất là công tác xây dựng Đảng. Đó chính là vấn đề cơ bản giúp Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn lãnh đạo xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện trong nhiều năm liền. Đặc biệt, trong hai năm 2022 và 2023, Sư đoàn 375 vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua”.

 Trung đoàn 224 cơ động lực lượng tại Trận địa Đồng Xanh - Đồng Nghệ huấn luyện diễn tập bắn đạn thật.

Trung đoàn 224 cơ động lực lượng tại Trận địa Đồng Xanh - Đồng Nghệ huấn luyện diễn tập bắn đạn thật.

Tìm hiểu thực tế chúng tôi nhận thấy, giai đoạn 2019 - 2024, công tác thi đua, khen thưởng và Phong trào TĐQT của đơn vị được triển khai toàn diện, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm. Bí quyết thành công trong công tác xây dựng Đảng ở Sư đoàn 375 là giải quyết tốt hai vấn đề cơ bản: Năng lực lãnh đạo và hiệu quả công tác. Năng lực lãnh đạo của người cán bộ, chỉ huy được thể hiện cụ thể trên từng mặt công tác, từ bồi dưỡng, giáo dục nâng cao nhận thức chính trị, xây dựng ý chí quyết tâm cho đến năng lực quản lý, chỉ huy, điều hành. Trong đó quan trọng nhất là năng lực hành động.

 Trung đoàn 224 cơ động lực lượng tại trận địa huấn luyện.

Trung đoàn 224 cơ động lực lượng tại trận địa huấn luyện.

Năng lực hành động của người chỉ huy phải được biểu hiện bằng hiệu quả, chất lượng công việc cụ thể như: Duy trì nghiêm nền nếp sinh hoạt Đảng; chất lượng triển khai thực hiện nghị quyết; đề cao tính tiền phong gương mẫu, thẳng thắn đấu tranh tự phê bình và phê bình. Đấu tranh trên quan điểm thẳng thắn, cởi mở, mạnh dạn chỉ ra những mặt còn hạn chế để cùng nhau tiến bộ.

Thực tế ở Sư đoàn 375 vấn đề giải quyết mối quan hệ cán - binh khá tốt. Cán bộ luôn gần gũi, nêu gương, yêu thương chiến sĩ như ruột thịt. Do vậy, cán bộ nói chiến sĩ nghe. Cán bộ triển khai, chiến sĩ chấp hành nghiêm túc.

 Huấn luyện tham gia kíp chiến đấu Hội thao Tên lửa ở Tiểu đoàn 79, Trung đoàn 282, Sư đoàn 375.

Huấn luyện tham gia kíp chiến đấu Hội thao Tên lửa ở Tiểu đoàn 79, Trung đoàn 282, Sư đoàn 375.

Còn hiệu quả công tác là thành tích mà đơn vị đạt được theo 5 theo tiêu chuẩn xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Hiệu quả công tác còn được thể hiện rõ nét qua phương pháp, tác phong của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao…

Nhờ giải quyết tốt “hai vấn đề cơ bản” nên vai trò lãnh đạo của các tổ chức đảng từng bước được nâng lên. Liên tục 5 năm (2019 - 2024), Đảng ủy Sư đoàn đạt trong sạch vững mạnh (các năm 2019, 2022, 2023 đạt xuất sắc). Kết quả bình xét hàng năm có 85 đến 90% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ…

Nâng cao chất lượng huấn luyện và vai trò cán bộ

Đại tá Lê Trần Phương, Phó sư đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Sư đoàn 375 khẳng định: “Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trung tâm, Đảng ủy tập trung lãnh đạo thực hiện hiệu quả hai khâu đột phá. Đó là: Nâng cao chất lượng công tác huấn luyện chiến đấu và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đảng ủy ra nghị quyết chuyên đề xác định thực hiện khâu đột phá về huấn luyện là “Tiếp nhận, huấn luyện, làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật mới, cải tiến, chấp hành kỷ luật, an toàn giao thông, huấn luyện và trong lao động sản xuất” ; tăng cường diễn tập thực binh đối với các phân đội, kíp chiến đấu. Toàn sư đoàn phấn đấu 100% nội dung huấn luyện đạt khá, giỏi, quân số tham gia huấn luyện, học tập hơn 98,5%...”.

 Huấn luyện tháo nạp đạn tên lửa tại Tiểu đoàn 180, Trung đoàn 282, Sư đoàn 375.

Huấn luyện tháo nạp đạn tên lửa tại Tiểu đoàn 180, Trung đoàn 282, Sư đoàn 375.

Theo Thượng tá Nguyễn Thanh Bình, Chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn 375, trên cơ sở nghị quyết của Đảng, các tổ chức quần chúng triển khai chương trình hành động. Từng cán bộ, đảng viên lập kế hoạch phấn đấu, đăng ký nội dung, chỉ tiêu thi đua cụ thể. Các buổi sinh hoạt chi bộ theo định kỳ, đảng viên tham gia đóng góp ý kiến thẳng thắn nêu rõ những mặt mạnh, chỉ ra những điểm còn khiếm khuyết trong huấn luyện, để từ đó có hướng khắc phục, sửa chữa… Nhờ phát huy vai trò lãnh đạo sâu sát của cấp ủy, chỉ huy các cấp, nên công tác huấn luyện chiến đấu đạt kết quả tốt.

- Vậy còn chất lượng cán bộ, đảng viên thì sao?

- Chúng tôi bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên theo hướng “vừa hồng, vừa chuyên”!

Dứt lời, Thượng tá Nguyễn Thanh Bình trao cho tôi cuốn sổ màu hồng: “Anh đọc rồi sẽ rõ!”.

 Thực hành tháo nạp đạn tên lửa tại Tiểu đoàn 180, Trung đoàn 282, Sư đoàn 375.

Thực hành tháo nạp đạn tên lửa tại Tiểu đoàn 180, Trung đoàn 282, Sư đoàn 375.

Lật từng trang, tôi thấy khá đầy đủ những thông tin quan trọng. Từ ý kiến đề đạt của các đội, phân đội, tâm sự của đảng viên trẻ, cách giải quyết của chi bộ, kết luận của Đảng ủy… đều được ghi chép cẩn thận, rõ ràng…

Thì ra, công tác giáo dục, rèn luyện đảng viên ở Sư đoàn 375 luôn được coi trọng. Thông qua các hình thức giáo dục chung, riêng để kịp thời định hướng, động viên, giúp đỡ đảng viên phấn đấu. Cấp trên giáo dục cấp dưới, đảng viên cảm hóa quần chúng bằng chính hành động mẫu mực và lối sống chân thành, thẳng thắn của chính mình.

 Thực hiện ngày bảo quản kỹ thuật tại Đại đội 4, Trung đoàn 224, Sư đoàn 375.

Thực hiện ngày bảo quản kỹ thuật tại Đại đội 4, Trung đoàn 224, Sư đoàn 375.

Đảng ủy Sư đoàn phân công đảng ủy viên phụ trách từng đơn vị cụ thể. Thực tế những đồng chí đảng ủy viên được phân công thường xuyên bám đơn vị, gần gũi nắm bắt tâm tư nguyện vọng của đảng viên. Hằng tháng, lãnh đạo, chỉ huy đơn vị tổ chức gặp gỡ cán bộ, đảng viên từ 1 đến 2 lần. Những lần gặp gỡ, lãnh đạo, chỉ huy lắng nghe ý kiến đề đạt của đảng viên với thái độ cầu thị, cởi mở… Nhờ vậy trong đơn vị luôn đoàn kết, thống nhất, giải quyết tốt mối quan hệ cán - binh.

Phương pháp, tác phong công tác gần gũi, hòa đồng đó đã tạo cho cán bộ, chiến sĩ tin tưởng tuyệt đối vào lãnh đạo, chỉ huy, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm mọi nhiệm vụ được giao. Điều đó được cụ thể hóa bằng kết quả phân tích chất lượng đảng viên hằng năm.

 Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 375 giúp dân xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng làm đường bê tông liên thôn năm 2023.

Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 375 giúp dân xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng làm đường bê tông liên thôn năm 2023.

Trên trận địa “canh trời” của Sư đoàn 375 anh hùng, nắng lửa như thiêu đốt những tán lá ngụy trang. Nhưng ánh mắt, nụ cười của người chiến sĩ tên lửa vẫn sáng ngời. Niềm tin và bản lĩnh của những người lính “canh trời” thật đáng khâm phục. Vâng! đúng vậy, đồng đội tôi ngồi bên bệ phóng với tư thế của người chiến sĩ vào trận, họ đang canh giữ cho bầu trời Tổ quốc mãi bình yên...

Bài, ảnh: VĨNH LỘC

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/su-doan-375-vung-vang-tren-tran-dia-canh-troi-783267