Sư đoàn 341 thực hiện tốt công tác hậu phương quân đội

Những năm qua Đảng ủy, Chỉ huy Sư đoàn 341 luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác chính sách hậu phương Quân đội, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng.

Thượng tá Mai Thanh Bình, Chính ủy Trung đoàn 266, Sư đoàn 341 trao quà cho gia đình chính sách.

Theo đó, Thường vụ Đảng ủy, Chỉ huy Sư đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc tất cả các nội dung; phối hợp chặt chẽ, tham mưu cho lãnh đạo, chỉ huy sư đoàn và cấp ủy, chỉ huy các cấp về chủ trương, biện pháp thực hiện chính sách đối với thương binh, gia đình liệt sĩ, đảm bảo an sinh xã hội sát với thực tiễn của đơn vị.

Hằng năm, vào các dịp lễ tết, đơn vị phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể địa phương tổ chức sửa sang, dâng hương nghĩa trang, đài tưởng niệm liệt sĩ trên địa bàn đóng quân; thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách trong đơn vị và trên địa bàn, tặng sổ tiết kiệm cho thương binh, thân nhân liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn, mỗi sổ trị giá 10 triệu đồng được trích từ nguồn quỹ đền ơn đáp nghĩa của đơn vị. Sư đoàn tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chăm lo công tác chính sách và người có công. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân về ý nghĩa của ngày thương binh, liệt sĩ, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn". Ngoài ra, các đơn vị còn tổ chức các hoạt động về nguồn, khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí, tặng quà cho đối tượng chính sách, đồng bào biên giới.

Với trách nhiệm chính trị và nghĩa tình đồng đội sâu đậm, sư đoàn đã triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với hậu phương quân đội, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng. Các đơn vị thuộc sư đoàn thường xuyên thăm hỏi, động viên cán bộ nghỉ hưu; hỗ trợ gia đình cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo. Sư đoàn đã xây dựng 5 ngôi nhà tình nghĩa, 5 ngôi nhà đồng đội cho các đối tượng chính sách trong đơn vị có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Với phương châm không để sót đối tượng có công, sư đoàn đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương giải quyết khối lượng lớn những vướng mắc, tồn đọng về chính sách, đảm bảo công khai, dân chủ, đúng đối tượng, tiêu chuẩn, chế độ. Từ năm 2012 đến nay, sư đoàn đã rà soát hồ sơ, cung cấp thông tin và xác nhận danh sách quân nhân bị thương cho khoảng hơn 500 trường hợp, tìm mộ liệt sĩ và đính chính thông tin hồ sơ, mộ liệt sĩ cho hơn 50 trường hợp; giải đáp đơn, thư liên quan đến chế độ, chính sách thương binh, liệt sĩ, người có công cho các đối tượng đảm bảo kịp thời, chặt chẽ, đúng quy định. Cùng với địa phương, sư đoàn hỗ trợ kinh phí cho 3 trường hợp cất bốc, đưa hài cốt liệt sĩ về an táng tại nghĩa trang quê nhà.

Cùng với đó, lãnh đạo, chỉ huy sư đoàn đã tích cực, chủ động, kịp thời tham mưu xây dựng kế hoạch tổ chức gặp mặt tuyên dương, khen thưởng cho các cháu học sinh vượt khó vươn lên trong học tập.

Đại tá Nguyễn Văn Linh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy sư đoàn cho biết: Sư đoàn luôn gắn công tác chính sách với đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng, nhân rộng điển hình tiên tiến, mô hình tiêu biểu, cách làm mới, sáng tạo trong thực hiện phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”... Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể địa phương triển khai thực hiện toàn diện, có chất lượng công tác chính sách đối với quân đội, hậu phương quân đội, chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, góp phần tô thắm thêm truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”.

Bài và ảnh: Hoàng Lan

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/su-doan-341-thuc-hien-tot-cong-tac-hau-phuong-quan-doi-214101.htm