Chiều 6-11, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai cho biết, một bé trai 9 tuổi tử vong do sốt xuất huyết. Đây là ca thứ 6 tử vong do sốt xuất huyết kể từ đầu năm 2025 đến nay trên địa bàn tỉnh.
Chiều 6-11, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai cho biết, một bé trai 9 tuổi tử vong do sốt xuất huyết Dengue.
Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sung huyết da mắt, xuất huyết dưới da nặng vùng cánh tay và sát nách. Siêu âm phần mềm cho thấy tụ máu trong cơ cẳng tay, sưng nề, đau nhức.
Dịch sốt xuất huyết gia tăng, ghi nhận ca bệnh với biến chứng hiếm gặp tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương.
Sau vài ngày sốt cao liên tục, thanh niên 25 tuổi bất ngờ sưng đau dữ dội cánh tay trái. Kết quả cho thấy anh mắc sốt xuất huyết biến chứng hiếm gặp, suýt mất chức năng tay.
Anh C.V.T (25 tuổi), làm nghề mộc tại Bắc Ninh, đi giao hàng tại Lạng Sơn vào đầu tháng 10 và bị muỗi đốt mà không rõ lúc nào.
Sốt xuất huyết gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm như sốc, xuất huyết nội tạng hay suy tạng, xuất huyết cơ, tụ máu, chèn ép khoang hoặc tổn thương thần kinh.
Sáng 30-10, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương thông tin vừa can thiệp thành công một ca biến chứng sốt xuất huyết hiếm gặp.
Bệnh sốt xuất huyết (SXH) ghi nhận hàng ngàn ca mắc, nhiều trường hợp nặng. Phát hiện sớm, phối hợp chặt chẽ giữa y tế công - tư là yếu tố then chốt giúp kiểm soát dịch, giảm tử vong trong cộng đồng.
Tình hình dịch sốt xuất huyết tại Đồng bằng sông Cửu Long đang được ghi nhận với diễn biến ngày càng phức tạp và khó lường, thể hiện qua sự gia tăng đáng kể cả về số ca mắc lẫn số ca nặng.
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ vừa phối hợp cùng Công ty TNHH Dược phẩm Takeda Việt Nam tổ chức tọa đàm sức khỏe cộng đồng với chủ đề 'ĐBSCL - Cảnh báo nhiều ca sốt xuất huyết nặng'.
Số ca sốt xuất huyết ở Đồng bằng sông Cửu Long tăng mạnh, nhiều bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nặng, cho thấy dịch đang diễn biến phức tạp.
Chiều tối 25/10 Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Cần Thơ phối hợp với Công ty TNHH Dược phẩm Takeda Việt Nam tổ chức Tọa đàm sức khỏe cộng đồng với chủ đề: Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) cảnh báo nhiều ca sốt xuất huyết nặng.
Cảnh báo này được các chuyên gia Y tế đưa ra tại tọa đàm tọa đàm sức khỏe cộng đồng với chủ đề 'Đồng bằng sông Cửu Long - Cảnh báo nhiều ca sốt xuất huyết nặng', do Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ (CDC) phối hợp tổ chức vào chiều 25/10.
Hội chứng thực bào máu liên quan sốt xuất huyết dengue có thể diễn tiến nặng gây suy gan, thận, rối loạn đông máu dẫn tới tử vong nếu không điều trị kịp thời.
Giáo sư, Tiến sỹ, bác sỹ Tạ Văn Trầm, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang, đã dành hết tuổi xuân cho nghiên cứu về giải pháp điều trị hiệu quả bệnh sốt xuất huyết Dengue ở trẻ em.
Bệnh viện Bệnh viện Nhi đồng 1 tại Thành phố Hồ Chí Minh vừa cứu sống bệnh nhi bị sốt xuất huyết Dengue nặng có hội chứng thực bào máu, biến chứng hiếm nhưng cực kỳ nguy hiểm gây suy đa cơ quan.
Bệnh nhi 7 tuổi bị sốt xuất huyết Dengue nặng kèm hội chứng thực bào máu hiếm gặp gây suy gan, suy thận nặng, phải thở máy và lọc máu liên tục.
Sau 5 ngày sốt cao liên tục, bé trai 7 tuổi ở An Giang bắt đầu nôn ói, đau bụng dữ dội và nhanh chóng rơi vào suy gan, suy thận do sốt xuất huyết Dengue nặng.
Bé trai 7 tuổi ở An Giang nguy kịch do bị sốt xuất huyết nặng, suy gan thận kèm hội chứng thực bào máu hiếm gặp.
Bé trai 7 tuổi bị sốt xuất huyết Dengue nặng, hôn mê gan và suy thận cấp, tưởng chừng không qua khỏi nhưng đã được cứu sống ngoạn mục sau 3 tuần hồi sức.
Một bé trai 7 tuổi ở An Giang bị sốt xuất huyết Dengue nặng, diễn tiến suy gan, suy thận và mắc hội chứng thực bào máu - biến chứng cực hiếm và nguy kịch - đã hồi phục ngoạn mục sau gần 3 tuần điều trị tích cực tại Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM).
TP.HCM đang đối mặt với tình hình dịch sốt xuất huyết diễn biến phức tạp, số ca mắc có chiều hướng tăng, nhiều trường hợp nhập viện trong tình trạng bệnh nặng.
Sau 4 ngày khởi sốt, người phụ nữ 65 tuổi ở Đắk Lắk rơi vào tình trạng suy gan cấp, rối loạn đông máu và viêm cơ tim. Bà đã không qua khỏi trên đường trở về nhà do sốc sốt xuất huyết.
Cách ngày nhập viện 4 ngày nam bệnh nhân xuất hiện đau mỏi người, ăn kém, chán ăn; không có triệu chứng rõ ràng như đau ngực hay khó thở.
Thời gian gần đây, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương liên tiếp điều trị nhiều trường hợp bệnh nhân sốt xuất huyết Dengue, trong đó có những ca sốc và xuất huyết nghiêm trọng.
Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, trong tuần qua, thành phố ghi nhận 336 trường hợp mắc sốt xuất huyết, tăng so với tuần trước đó. Đồng thời, ghi nhận 17 ổ dịch mới. Hiện toàn thành phố còn 30 ổ dịch sốt xuất huyết đang hoạt động.
Thời gian gần đây, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương tiếp nhận nhiều trường hợp bệnh nhân sốt xuất huyết Dengue, trong đó có những bệnh nhân nặng phải nhập viện trong tình trạng sốc và xuất huyết nghiêm trọng.
Thời gian qua, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã tiếp nhận nhiều trường hợp bệnh nhân sốt xuất huyết Dengue, đặc biệt có những bệnh nhân nặng nhập viện trong tình trạng sốc và xuất huyết nghiêm trọng.
Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương gần đây tiếp nhận nhiều ca sốt xuất huyết Dengue nặng, có bệnh nhân nhập viện với tiểu cầu chỉ còn 5 G/L.
Chỉ trong ít ngày, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương tiếp nhận nhiều ca bệnh nặng, rơi vào sốc, xuất huyết nghiêm trọng. Các bác sĩ cảnh báo dịch có nguy cơ lan rộng sau mưa bão.
Sau mưa bão, nhiều bệnh viện ghi nhận liên tiếp ca sốt xuất huyết Dengue nặng, nhiều người nhập viện trong tình trạng sốc, xuất huyết nghiêm trọng. Chuyên gia cảnh báo nguy cơ dịch bùng phát nếu người dân chủ quan, không chủ động phòng bệnh
Theo bác sỹ Nguyễn Thanh Bình, những ngày qua, mưa bão và ngập úng tại nhiều địa phương miền Bắc làm tăng nguy cơ bùng phát dịch sốt xuất huyết cùng nhiều dịch bệnh truyền nhiễm.
Theo bác sĩ, nhóm người mắc bệnh mạn tính, béo phì, trên 60 tuổi và phụ nữ mang thai dễ gặp biến chứng nặng sốt xuất huyết, vì vậy cần đi khám ngay khi có sốt cao hoặc chảy máu mũi, chân răng,...
Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã tiếp nhận nhiều bệnh nhân sốt xuất huyết Dengue nặng, có trường hợp nhập viện trong tình trạng sốc và xuất huyết nghiêm trọng.
Nhiều bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch, tiểu cầu giảm sâu, tràn dịch màng phổi, sốc do sốt xuất huyết Dengue. Các bác sĩ cảnh báo bệnh đang có xu hướng tăng nhanh sau mưa bão.
Thời gian qua, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương tiếp nhận nhiều ca bệnh nhân sốt xuất huyết Dengue, trong đó có những bệnh nhân nặng, phải nhập viện trong tình trạng sốc và xuất huyết nghiêm trọng.
Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đang cấp cứu nhiều bệnh nhân sốt xuất huyết nặng do muỗi sau mưa bão sinh sôi, tấn công.
Thời gian qua, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã tiếp nhận nhiều trường hợp bệnh nhân Sốt xuất huyết Dengue, đặc biệt trong đó có những bệnh nhân nặng phải nhập viện trong tình trạng sốc và xuất huyết nghiêm trọng.
Sau mưa bão, số ca mắc sốt xuất huyết gia tăng ở Hà Nội và nhiều tỉnh phía Bắc. Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương tiếp nhận nhiều người bị sốc và xuất huyết nghiêm trọng vào nhập viện.
Ngày 9-10, Bệnh viện Chuyên khoa Sản Nhi Sóc Trăng cho biết, đã vừa điều trị thành công cho bệnh nhi H.N.K.V. (9 tháng tuổi, ngụ xã Liêu Tú, TP Cần Thơ) mắc sốt xuất huyết Dengue nặng, diễn biến phức tạp và nguy cơ tử vong cao.
Sau 4 ngày khởi sốt, người phụ nữ rơi vào tình trạng suy gan cấp, rối loạn đông máu và viêm cơ tim. Bà không qua khỏi trên đường trở về nhà do sốc sốt xuất huyết.
Số ca mắc sốt xuất huyết tại Hà Nội trong tuần qua đã tăng gần gấp đôi so với tuần trước đó, nhiều bệnh nhân nhập viện với tiểu cầu giảm sâu.
Theo thông tin từ Trạm Y tế phường Kỳ Lừa, trên địa bàn phường vừa ghi nhận một trường hợp tử vong do sốt xuất huyết Dengue. Bệnh nhân là ông N.D.P, trú tại khối 1, phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn.
Nhiều cơ sở y tế ở Hà Nội ghi nhận tăng ca mắc sốt xuất huyết, đáng lưu ý có nhiều ca nhập viện trong tình trạng rất nặng, thậm chí nguy kịch vì chủ quan với giai đoạn nguy hiểm từ ngày thứ 4-7.
Sau 3 ngày tưởng cảm cúm thông thường, người phụ nữ bất ngờ rơi vào nguy kịch vì sốt xuất huyết, tiểu cầu tụt xuống mức nguy hiểm.
Nhập viện nguy kịch do sốt mò, ban đầu, bệnh nhân chỉ thấy mệt, sốt, buồn nôn, đau bụng và tiêu chảy.
Thời gian gần đây, các bác sĩ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương tiếp nhận nhiều ca mắc sốt xuất huyết (SXH) nhưng do chủ quan nên chỉ sau vài ngày sốt cao đã phải nhập viện trong tình trạng suy đa tạng, xuất huyết, nguy kịch. Đây là lời cảnh báo người dân không thể chủ quan với căn bệnh này.
Từ cảm cúm tưởng chừng đơn giản, chị Kim Chi bất ngờ rơi vào nguy kịch vì sốt xuất huyết, tiểu cầu tụt xuống mức nguy hiểm, suýt phải truyền máu.