Sau nửa tháng điều trị sốt xuất huyết tại tuyến trung ương, ông A. vẫn nguy kịch, suy hô hấp, gia đình xin đưa người bệnh về nhà.
Sốt xuất huyết đang ở những tháng cuối của mùa dịch song tỷ lệ ca mắc tiếp tục được ghi nhận, đáng chú ý nhiều ca có dấu hiệu nặng.
Một người phụ nữ mệt mỏi kéo dài nhiều đêm và không thể chợp mắt vì bị cảm giác giòi bò trong xương, mặc dù bác sĩ chỉ định uống thuốc ngủ nhưng không hiệu quả.
Bị sốt xuất huyết 'hành', nhiều đêm liền chị Mai không thể chợp mắt vì bị cảm giác giòi bò trong xương, bác sĩ chỉ định uống thuốc ngủ nhưng không hiệu quả.
Đặc điểm và độc lực của virus gây bệnh sốt xuất huyết hiện không có gì bất thường hay khác so với các năm trước. Với 4 chủng virus Dengue gây bệnh sốt xuất huyết ở nước ta hiện nay thì một người có thể mắc đến 4 lần trong đời và lần mắc thứ 2 thường nặng hơn lần đầu.
Quan niệm sai lầm 'hết sốt là hết bệnh' khiến nhiều người mắc sốt xuất huyết gặp nguy hiểm, thậm chí dẫn đến tử vong.
Sốt xuất huyết bị ngứa, mẩn đỏ ngoài da là bình thường hay bất thường?
Tính hết tháng 10-2023, có hơn 5.000 người đã hiến tiểu cầu từ 10 lần trở lên. Người hiến tiểu cầu đã đóng góp quan trọng trong việc bảo đảm nguồn chế phẩm tiểu cầu an toàn, ổn định, đặc biệt là giai đoạn dịch sốt xuất huyết cao điểm trong năm 2023.
Tuần qua, Hà Nội vẫn ghi nhận thêm hơn 2.500 ca mắc sốt xuất huyết. Tích lũy từ đầu năm đến nay cả nước ghi nhận 143.200 trường hợp mắc, 35 trường hợp tử vong. Các chuyên gia tiếp tục lưu ý về những biến chứng cần theo dõi sát của bệnh.
Nhiều người thấy hết sốt nghĩ là khỏi sốt xuất huyết, mà không biết rằng sau giai đoạn này các dấu hiệu mới chuyển nặng, vậy đâu là thời điểm nguy hiểm nhất?
Vốn khỏe mạnh bình thường, anh Tiến bất ngờ bị sốt xuất huyết nặng phải nhập viện cấp cứu với chi phí rất lớn, khiến cuộc sống gia đình kiệt quệ.
Mặc dù thời tiết lạnh xuất hiện, số ca mắc sốt xuất huyết giảm nhẹ nhưng bác sĩ cho rằng người dân tuyệt đối không được thiếu cảnh giác.
Một bệnh nhi 10 tuổi ở xã Vĩnh Quang, TP. Kon Tum bị sốc sốt xuất huyết nặng và viêm phúc mạc ruột thừa vừa được Bệnh viện Đa khoa Kon Tum cứu sống.
Với phụ nữ mang thai, khi mắc sốt xuất huyết dễ biến chứng nguy hiểm, bác sĩ hướng dẫn chú ý các điều sau.
Sốt xuất huyết là một căn bệnh do virus sốt xuất huyết gây ra, lây truyền sang người qua vết đốt của muỗi bị nhiễm bệnh, đặc biệt là muỗi Aedes aegypti. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho bạn đọc những thông tin cần thiết về bệnh sốt xuất huyết.
Người bệnh sốt xuất huyết cần kiêng những thực phẩm khó tiêu, ít dinh dưỡng vì có thể làm ảnh hưởng xấu đến quá trình hồi phục của cơ thể.
Tình hình dịch sốt xuất huyết ở Hà Nội vẫn có dấu hiệu gia tăng, các chuyên gia y tế cảnh báo cô đặc máu là một trong hai biến chứng thường gặp nhất khi mắc sốt xuất huyết. Trong trường hợp bệnh nhân không được phát hiện kịp thời để đưa tới các cơ sở y tế điều trị, có thể dẫn tới nguy cơ tử vong.
Mặc dù sốt xuất huyết điều trị được nhưng có thể xuất hiện những biến chứng nặng đe dọa đến tính mạng, đặc biệt là đối với người bệnh đái tháo...
Mặc dù bệnh sốt xuất huyết có thể điều trị được, nhưng với người bệnh tiểu đường lại dễ xuất hiện những biến chứng nặng đe dọa đến tính mạng.
Ngày 30/10, Bệnh viện Nội tiết trung ương thông tin, thời gian gần đây, bệnh viện thường xuyên tiếp nhận các ca sốt xuất huyết (SXH) nặng kèm bệnh nền đái tháo đường, tiểu cầu giảm sâu, nguy cơ xuất huyết cao.
Hiện nay trên địa bàn Hà Nội, dịch sốt xuất huyết đang có diễn biến phức tạp, số lượng bệnh nhân tăng nhanh. Mặc dù sốt xuất huyết điều trị được nhưng có thể xuất hiện những biến chứng nặng đe dọa đến tính mạng, đặc biệt là đối với người bệnh đái tháo đường, người cao tuổi.
Ngày 30-10, Bệnh viện Nội tiết trung ương đưa ra cảnh báo về nguy cơ biến chứng nặng ở người bệnh đái tháo đường mắc sốt xuất huyết.
Sốt xuất huyết vẫn tiếp tục bùng phát tại Hà Nội và đã ghi nhận thêm 1 ca tử vong. Trong khi đó, trên cả nước, sốt xuất huyết vẫn diễn biến phức tạp, ghi nhận 1 ca tử vong ở Gia Lai.
Điều lo ngại nhất ở bệnh nhân mắc sốt xuất huyết là tình trạng sốc, thường xảy ra ở giai đoạn 2 trong thời gian từ ngày thứ 3 đến ngày thứ 7 của sốt. Khoảng 6% bệnh nhân có nguy cơ diễn biến nặng ở giai đoạn này.
Theo BS Nguyễn Trung Cấp, một người điều trị khỏi bệnh sốt xuất huyết vẫn có thể mắc lại vì có 4 tuýp virus.
Ngày 9/10, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, trong tuần (từ ngày 29/9 đến 6/10), Hà Nội có thêm 2.593 ca mắc sốt xuất huyết tại 29 quận, huyện (tăng 1,5 lần so với tuần đầu tháng 9/2023).
Ngay trong tuần đầu của tháng 10-2023, số ca mắc sốt xuất huyết tại Hà Nội tiếp tục gia tăng với gần 2.600 ca và có thêm 105 ổ dịch, cao nhất từ đầu năm 2023 đến nay.
Ngày 8/10, tại tọa đàm 'Sốt xuất huyết - Chuyện chưa biết', ThS.BS.Lê Hồng Nga, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Hồ Chí Minh (HDCD) khẳng định người lớn và trẻ em đều có nguy cơ mắc bệnh sốt xuất huyết và trở nặng như nhau. Tuy nhiên, ở người lớn, mức độ nặng thường nhiều hơn.
Chăm sóc trẻ sốt xuất huyết tại nhà đúng cách trong bối cảnh dịch sốt xuất huyết đang bùng phát mạnh tại nhiều địa phương trên cả nước là điều phụ huynh rất quan tâm, giúp trẻ nhanh phục hồi sức khỏe.
Tại các bệnh viện tuyến cuối, ghi nhận nhiều trường hợp bệnh nhân sốt xuất huyết nguy kịch, trong đó có cả người trẻ. Nhiều trường hợp vì điều trị tại nhà, chủ quan đến bệnh viện muộn đã có những hậu quả đáng tiếc.
Tích lũy từ đầu năm đến ngày 18/9 cả nước ghi nhận trường hợp mắc sốt xuất huyết, 23 trường hợp tử vong. Tại Hà Nội và một số địa phương khác, số ca mắc sốt xuất huyết có xu hướng tăng mạnh. Một câu hỏi nhiều người quan tâm, bệnh nhân sốt xuất huyết có thể điều trị tại nhà được không?
Giai đoạn ngày thứ 4 đến ngày thứ 7 của bệnh là thời kỳ nguy hiểm nhất khi mắc sốt xuất huyết. Người bệnh cần hết sức chú ý theo dõi sức khỏe.()
Giai đoạn ngày thứ 4 đến ngày thứ 7 của bệnh là thời kỳ nguy hiểm nhất khi mắc sốt xuất huyết. Người bệnh cần hết sức chú ý theo dõi sức khỏe.
PGS.TS Đỗ Duy Cường - Giám đốc Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai nhận định, hiện nay tình hình dịch sốt xuất huyết đang diễn biến khá phức tạp, số lượng bệnh nhân mắc sốt xuất huyết đang nằm điểu trị tại Trung tâm Bệnh nhiệt đới chiếm 1/3 tổng số lượng bệnh nhân.
Bệnh viện Bạch Mai cho biết, sốt xuất huyết năm nay đến khá sớm và đang vào đỉnh dịch. Dự kiến tháng 10, 11 sắp tới lượng bệnh nhân mắc sốt xuất huyết còn tăng lên nhiều hơn.
Các chuyên gia dịch tễ nhận định, hiện tình hình dịch sốt xuất huyết (SXH) diễn biến khá phức tạp. Tại các bệnh viện lớn đang điều trị cho rất nhiều trường hợp nặng. Đáng chú ý, nhiều bệnh nhân còn trẻ đã tử vong vì đến khám và điều trị muộn.
Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai đã ghi nhận 6 trường hợp tử vong do sốt xuất huyết, đa số là do đến viện muộn với bệnh cảnh sốc giảm thể tích, rối loạn đông máu và suy đa phủ tạng.
Dịch sốt xuất đang diễn biến phức tạp, đặc biệt tại Hà Nội khi số ca mắc liên tục tăng. Tại những bệnh viện lớn như Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã ghi nhận nhiều ca tử vong.
Số người mắc sốt xuất huyết nhập viện ngày càng tăng. Đã có 6 ca tử vong do bệnh diễn biến quá nhanh. Đáng lưu ý khi đa số ở tuổi thanh niên và không có bệnh nền.
Sốt xuất huyết đang diễn biến phức tạp tại Hà Nội với số mắc trên 2.000 ca/tuần, ngoài những người có bệnh lý nền như tiểu đường, béo phì, suy giảm miễn dịch gặp nguy cơ biến chứng cao thì thai phụ cũng nằm trong nhóm cảnh báo khi mắc sốt xuất huyết. Thời gian vừa qua, thai phụ mắc sốt xuất huyết vào nhập viện gia tăng và có ca biến chứng nặng, rất nặng.
Một sản phụ ở Hà Nội, mang thai tuần thứ 35 vừa nhập viện cấp cứu do bị sốt xuất huyết, có dấu hiệu chuyển dạ và tiền sản giật...
Mang thai ở tuần thứ 35, nữ bệnh nhân trẻ mắc thêm sốt xuất huyết dẫn tới biến chứng giảm tiểu cầu nguy hiểm.
Những ngày đầy, sốt xuất huyết sẽ khiến bệnh nhân bị mất nước và điện giải, do đó cần bù dịch. Tuy nhiên, bù dịch như thế nào là đúng, nếu bù dịch sai sẽ gây nguy hiểm như thế nào?
Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus lây truyền qua muỗi, gây các triệu chứng giống như cúm nặng, thậm chí có thể dẫn tới biến chứng và gây tử vong.
Khi mắc sốt xuất huyết, giai đoạn từ ngày thứ 3 đến ngày thứ 7 mắc bệnh là thời kỳ nguy hiểm nhất, bệnh nhân dễ rơi vào sốc, mất máu, hạ tiểu cầu...