Sóng ngầm

Sau khi đội tuyển Pháp bị Ba Lan cầm hòa 1-1, vào vòng 1/8 Euro 2024 với ngôi nhì bảng D, tờ L'Équipe thống kê: Lần đầu tiên kể từ khi huấn luyện viên (HLV) Didier Deschamps nhậm chức vào năm 2012, đội tuyển Pháp mới không thể đứng đầu bảng trong một giải đấu lớn. Mặc dù thừa nhận đội nhà xứng đáng đứng thứ hai nhưng vị chiến lược gia sinh năm 1968 khẳng định Les Bleus 'đang ở vị trí mà chúng tôi mong muốn'.

Được đánh giá là ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vô địch Euro 2024, nhưng đội tuyển Pháp gây thất vọng khi thắng 1, hòa 2, ghi 2 bàn thắng. Trong 2 bàn thắng ấy, 1 bàn đến từ việc đối thủ phản lưới nhà và bàn còn lại được ghi do công của Mbappe trên chấm 11m. Bất chấp việc bị cổ động viên Pháp chỉ trích, HLV Didier Deschamps vẫn lạc quan: "Tôi không thất vọng, thực lòng là không hề. Chúng tôi đã làm những gì cần làm, tạo ra rất nhiều cơ hội mỗi trận và cần cải thiện khâu ghi bàn".

Đội tuyển Pháp có trận hòa thất vọng trước đội tuyển Ba Lan. Ảnh: AFP/TTXVN

Đội tuyển Pháp có trận hòa thất vọng trước đội tuyển Ba Lan. Ảnh: AFP/TTXVN

Việc đội tuyển Pháp khô hạn bàn thắng đến từ hàng công phụ thuộc vào ngôi sao Mbappe. Khi Mbappe gặp chấn thương gãy mũi và phải đeo mặt nạ bảo hộ, hàng công gà trống Gaulois thiếu ý tưởng trong xuyên phá hàng phòng ngự đối phương. Trong 3 trận đã qua, Pháp tung 48 cú sút (trung bình 16 cú sút/trận) nhưng hiệu quả chẳng là bao.

Suốt hơn thập niên qua, HLV Didier Deschamps giúp đội tuyển Pháp duy trì sự ổn định, cùng chức vô địch World Cup 2018, ngôi á quân Euro 2016 và World Cup 2022. Pháp hành quân tới Đức với mục tiêu duy nhất là vô địch Euro 2024. Nhưng với HLV Didier Deschamps, giành danh hiệu không phải là động lực duy nhất, bởi tham vọng của ông là duy trì một đội tuyển Pháp chất lượng và đẳng cấp.

Đội tuyển Pháp đã tự làm khó mình khi rơi vào nhánh đấu “tử thần” với việc gặp Bỉ ở vòng 1/8 và nếu đi tiếp, họ có thể đụng độ Bồ Đào Nha ở tứ kết. Nếu Pháp tiếp tục thắng, đối thủ của họ ở bán kết có thể là Đức hoặc Tây Ban Nha. Khi được đề cập tới tương lai, HLV Didier Deschamps khẳng định: “Tôi còn hợp đồng đến năm 2026, tức là sau World Cup ở Mỹ, Canada và Mexico”.

Didier Deschamps khá bình thản trước những lời chỉ trích của người hâm mộ và trước cục diện được dự báo khó khăn tại vòng knock-out. Ông quá quen với những áp lực, sóng gió bởi những kỳ vọng lớn. Đội tuyển Pháp không thiếu ngôi sao, nhưng việc tự tin thái quá đôi khi cũng là con dao hai lưỡi. Chẳng phải tại Euro 2020, tuyển Pháp ra quân với khí thế ngút trời nhưng cũng bị Thụy Sĩ loại khỏi vòng 1/8 đó sao? Trước đó, tại Euro 2016 và World Cup 2022, gà trống Gaulois dù được đánh giá rất cao nhưng cũng chỉ về nhì. Bề ngoài, cầu thủ Pháp và HLV Didier Deschamps khá bình tĩnh, nhưng bên trong là sóng ngầm, là nỗi lo bị loại sớm.

Không thể vô địch hoặc vào chung kết Euro 2024, nhiều khả năng triều đại của HLV Didier Deschamps sẽ kết thúc. Đối với gà trống Gaulois, không vô địch đồng nghĩa với... gà rù.

HOA LƯ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/euro-2024/song-ngam-783206