UBND TP Hà Nội vừa thông tin về việc triển khai xây dựng, phương án chuẩn bị quỹ nhà, đất phục vụ tái định cư dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng.
Với dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, Hà Nội khẳng định ưu tiên triển khai các dự án phục vụ tái định cư, tái thiết nhằm ổn định đời sống và sinh kế cho người dân trong khu vực bị ảnh hưởng. Tổng số lượng căn hộ định cư bằng đất và căn hộ chung cư cao tầng dự kiến khoảng từ 79.000-85.000 căn.
UBND TP Hà Nội cho biết, thành phố đang chuẩn bị quỹ nhà, đất tái định cư phục vụ Dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng - công trình được xác định là một trong 9 trục động lực phát triển của Thủ đô trong quy hoạch tổng thể tầm nhìn 100 năm.
Dự kiến khoảng 247.431 người với khoảng 70.474 hộ dân trong phạm vi dự án Trục đại lộ sông Hồng sẽ được tái định cư ở phường Long Biên, Lĩnh Nam và Bát Tràng.
UBND TP Hà Nội cho biết thành phố đang ưu tiên chuẩn bị quỹ nhà, đất tái định cư quy mô lớn để phục vụ dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng, với tổng số khoảng 79.000-85.000 căn hộ và lô đất định cư, cơ bản đáp ứng nhu cầu của người dân bị ảnh hưởng.
Theo UBND TP Hà Nội, dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng dự kiến triển khai từ năm 2026 đến năm 2038, tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 736.963 tỉ đồng.
Hà Nội dự kiến bố trí khoảng 79.000 - 85.000 căn tái định cư, ưu tiên xây dựng khu định cư trước khi triển khai các hạng mục chính của dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.
Khu đô thị định cư tại phường Lĩnh Nam dự kiến có tổng vốn 51.945 tỷ đồng, quy mô 280,55 ha. Trong hồ sơ đề xuất của chủ đầu tư, đây là một dự án thành phần của Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.
Sở Nội vụ Hà Nội vừa yêu cầu 16 xã, phường rà soát số lượng mộ cần di chuyển để phục vụ dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Các địa phương phải hoàn thành báo cáo trước ngày 20/5/2026 nhằm đảm bảo tiến độ triển khai dự án.
HĐND TP.Hà Nội vừa chính thức thông qua nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư siêu dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng với tổng mức vốn sơ bộ khoảng 737.000 tỷ đồng, tương đương 27 tỷ USD.
Hà Nội thông qua thu hồi gần 20 ha đất xây dựng Công viên Phú Thượng, dự án thành phần đầu tiên thuộc Trục Đại lộ Cảnh quan Sông Hồng quy mô 736.963 tỷ đồng.
Dự án phát triển đô thị ven sông Hồng quy mô hơn 11.400 ha, được xem là một trong những đại dự án có quy mô tái cấu trúc đô thị lớn nhất Hà Nội trong nhiều thập kỷ. Dự án được kỳ vọng tạo cú hích chiến lược cho không gian đô thị Thủ đô trong nhiều thập kỷ tới, đặc biệt là phát triển du lịch.
HĐND TP Hà Nội thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng với quy mô dự kiến hơn 11.400ha, sơ bộ tổng mức đầu tư dự án khoảng 737.000 tỷ đồng (khoảng 27 tỷ USD).
Theo chủ trương vừa được HĐND TP. Hà Nội thông qua, dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng được điều chỉnh phạm vi còn 16 xã, phường; sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 736.963 tỷ đồng, quy mô sử dụng đất khoảng 11.418 ha.