Luật Thủ đô 2024 và 2 quy hoạch lớn của Hà Nội vừa được Chính phủ phê duyệt đều nhấn mạnh đến nội dung sông Hồng là trục xanh, cảnh quan trung tâm và phát triển đô thị hài hòa hai bên sông của TP Hà Nội.
Sau ba năm quy hoạch phân khu sông Hồng, sông Đuống được phê duyệt, 13 quận, huyện nằm trong phạm vi quy hoạch vẫn chưa hoàn thành việc lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đối với các khu dân cư hiện có được tồn tại, bảo vệ, xác định cụ thể pháp lý về sử dụng đất. Điều này dẫn đến khó khăn trong công tác quản lý đất đai, đầu tư xây dựng, cấp sổ đỏ, cấp phép xây dựng.
Nhiều năm qua, hàng ngàn hộ dân ở khu vực ngoài đê sông Hồng không được cấp phép xây dựng bởi nằm trong quy hoạch. Nhưng mọi việc đã thay đổi khi Thành phố Hà Nội phê duyệt Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng vào tháng 3/2022.
Thành phố ven sông là mô hình đô thị được các nước trên thế giới chú trọng phát triển. Ở Việt Nam, mô hình thành phố bên sông đã được hình thành từ lâu ở một số nơi như Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh, Huế… Đây cũng là nội dung được nhấn mạnh trong quy hoạch Thủ đô.
Nhờ sự đồng lòng, đồng sức giúp đỡ của nhiều đơn vị, giờ đây môi trường tại bãi bồi ven sông Hồng thuộc phường Phúc Tân đã được sạch, đẹp.
Trong lòng người Hà Nội, sông Hồng mãi như dải lụa mềm mại vắt qua TP. Trên dải lụa duyên dáng đó, bãi Giữa như một 'hòn đảo', còn các bãi ven sông như những 'thảm xanh' thanh bình và tươi mát chạy dọc ký ức cho đến ngày hôm nay.
Khu vực trồng hoa theo mùa, đường đi bộ trên cao bên rừng cây phù sa, nhà trên cọc… là những ý tưởng độc đáo cho quy hoạch công viên văn hóa đa chức năng tại khu vực bãi nổi giữa và bãi ven sông Hồng…
Sông Cái - Sông Hồng gắn bó ngàn đời với đất Thăng Long - Hà Nội, đã và tiếp tục bồi đắp những giá trị to lớn cho Kinh kỳ - Thủ đô. Vị trí quan trọng của Sông Hồng đã được cụ thể hóa trong Quy hoạch chung Thủ đô - Hà Nội và Luật Thủ đô sửa đổi đã được thông qua với những cơ chế đặc thù để hiện thực hóa khát vọng xây dựng trung tâm công nghiệp văn hóa ở bãi sông, bãi nổi Sông Hồng, đồng thời kết nối với những vùng đất giàu di sản truyền thống bên sông, tạo thành một trục phát triển biểu tượng cho khát vọng
Ngày 12/11, tại Trung tâm Triển lãm số 93 Đinh Tiên Hoàng (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã diễn ra Lễ trao giải Cuộc thi tuyển Ý tưởng Quy hoạch Công viên văn hóa đa chức năng tại khu vực bãi nổi giữa và bãi ven sông Hồng.
Ngày 12/11, tại Hà Nội diễn ra Lễ trao giải 'Ý tưởng quy hoạch Công viên văn hóa đa chức năng tại Khu vực bãi nổi giữa và bãi ven sông Hồng'.
Ngày 12/11, tại Trung tâm triển lãm 93 Đinh Tiên Hoàng đã diễn ra Lễ trao giải Cuộc thi 'Ý tưởng quy hoạch Công viên văn hóa đa chức năng tại khu vực bãi nổi giữa và bãi ven sông Hồng'. Tới dự có Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn.
Phương án đạt giải đưa ra ý tưởng hình thành một loạt mạng lưới giao thông cho phép người dân đến với bãi giữa sông Hồng như đường xe đạp dài 13,5km, đường dạo bộ dài hơn 20km, cầu trên cao dài 6km.
Bãi nổi, bãi ven sông Hồng đoạn chảy qua nội thành Hà Nội có quỹ đất lớn, trong khi đô thị lại chật chội. Bởi thế, khai thác một cách an toàn, hợp lý bãi ven sông vừa tạo không gian mới cho đô thị, vừa thúc đẩy phát triển văn hóa, kinh tế, xã hội của thành phố.