Sống cống hiến để tuổi trẻ thêm đẹp

Đó là phương châm mà anh Nguyễn Thành Luân, Phó Chủ tịch Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) tỉnh Tiền Giang vận dụng trong quá trình công tác để có những tham mưu đề xuất nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo, đóng góp lớn trong phong trào thanh niên tỉnh nhà.

SỨC TRẺ CỐNG HIẾN

Hơn 8 năm tham gia công tác Hội LHTN tỉnh Tiền Giang, anh Luân luôn làm “tròn vai” phụ trách tham mưu công tác Hội và phong trào thanh niên cho Ủy ban Hội LHTN tỉnh. Anh Luân luôn phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được phân công, tích cực nghiên cứu kế hoạch, chương trình công tác Hội LHTN của Trung ương và của tỉnh, chủ động theo dõi, bám sát công tác Hội cơ sở do đơn vị phân công phụ trách.

Từ đó, anh đã đề xuất nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo như: Sáng kiến hỗ trợ thanh niên chậm tiến tái hòa nhập cộng đồng; Mô hình “Nước cho vùng hạn, mặn”; công trình “90 tuyến đường hoa thanh niên văn minh hiện đại”; Ngày hội Thanh niên tôn giáo… đạt hiệu quả cao.

Anh Luân tặng quà Bà mẹ Việt Nam Anh hùng (ảnh chụp trước khi dịch Covid-19 bùng phát).

Ngoài ra, anh Luân còn tham mưu, tổ chức nhiều hoạt động, công trình hưởng ứng các phong trào xây dựng nông thôn mới, công trình thanh niên “Vận chuyển nước sinh hoạt cho người dân”, “Chung tay chống hạn, mặn”, “Nước ngọt cho vùng hạn, mặn”; Chương trình “Tháng ba biên giới”; Tháng Thanh niên; Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè; các công trình thanh niên vì an sinh xã hội, hướng về cộng đồng; hoạt động kỷ niệm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam…

Với vai trò là Chủ tịch Hội đồng Huấn luyện cấp tỉnh nhiệm kỳ 2019 - 2024, anh Luân tham mưu tổ chức nhiều hoạt động rèn luyện kỹ năng, huấn luyện các nghiệp vụ như: Hội thi Bí thư Chi đoàn giỏi; tổ chức các chương trình huấn luyện kỹ năng, Ngày hội Kỹ năng cho đoàn viên, thanh niên.

Khi dịch Covid-19 bùng phát, anh Luân đã tham mưu triển khai nhiều mô hình thực tế như: “Shipper áo xanh”, “Áo xanh ra đồng”, “Phiên chợ nghĩa tình - Đồng hành cùng nhân dân vượt qua đại dịch”; phiên chợ nông sản; mô hình “Tuổi trẻ Tiền Giang - An toàn chống dịch”… với nhiều ý nghĩa thiết thực.

Anh Luân cho biết: “Sau các hoạt động chống dịch, bản thân càng yêu quý và tự hào hơn khi khoác trên người màu áo xanh thanh niên Việt Nam. Đoàn viên, thanh niên khắp mọi nơi đã đồng hành cùng với các ngành chức năng, có mặt trong từng hoạt động phòng, chống dịch.

Bản thân tôi và các bạn đoàn viên, thanh niên đã có được thanh xuân đẹp nhất, đó chính là sự cống hiến”. Từ những yếu tố làm nên cái duyên với tổ chức Đoàn, Hội LHTN và trong các hoạt động, phong trào thanh niên nhỏ đến chương trình có quy mô lớn, anh Luân luôn đem sức trẻ cống hiến cho quê hương.

KHÔNG NẢN CHÍ TRƯỚC KHÓ KHĂN

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, anh Luân gặp không ít khó khăn, thử thách do một số lĩnh vực chưa có kinh nghiệm tiếp cận. Do đó, anh phải mất rất nhiều thời gian để tìm hiểu, nghiên cứu. Từ đó, anh nhận thấy, công tác Hội LHTN đa số là kiêm nhiệm nên phải thật khéo léo trong việc phân bổ thời gian thực hiện nhiệm vụ.

Ngoài ra, tâm lý và xu hướng thanh niên thay đổi liên tục theo sự cập nhật của khoa học công nghệ nên đòi hỏi phong trào thanh niên phải đổi mới kịp thời cho phù hợp. “Về hoạt động Hội hiện nay, điều trăn trở nhất đối với tôi là phải có giải pháp, kênh thông tin để có thể nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên, thanh niên. Từ đó có thể hiểu được tình hình thanh niên để đề ra các hoạt động phù hợp”, anh Luân chia sẻ.

Anh Luân hỗ trợ thanh niên khuyết tật (ảnh chụp trước khi dịch Covid-19 bùng phát).

Là đảng viên, cán bộ Hội LHTN tỉnh Tiền Giang, anh Luân luôn có thái độ bình tĩnh, ý chí kiên định, không nao núng, dao động trước những tình huống phức tạp. Với quan niệm “Không bao giờ là thất bại, tất cả chỉ là thử thách”, trong mọi tình huống, anh Luân đều có giải pháp xử lý phù hợp.

Chia sẻ kinh nghiệm công tác, anh Luân cho biết: “Trước khi bắt đầu thực hiện công việc hay hoạt động, phong trào, chương trình gì của Đoàn, Hội LHTN cũng cần có kế hoạch cụ thể, rõ ràng; tranh thủ sự định hướng của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn; rà soát, đánh giá thực tiễn đang tồn tại. Và hơn hết là phải phát huy tinh thần tập thể, phải xem tập thể cơ quan như là gia đình của mình để cùng chung tay, hòa nhịp xây dựng đưa cơ quan ngày càng phát triển, tạo nên những phong trào thiết thực, hiệu quả nhất”.

Thời gian qua, anh Luân cùng với Ủy ban Hội tỉnh và các cấp Hội LHTN tỉnh Tiền Giang triển khai thực hiện nhiều hoạt động thiết thực, cùng với các địa phương hỗ trợ kịp thời cho thanh, thiếu niên và nhân dân.

Trong từng phong trào, chương trình của Hội LHTN tỉnh Tiền Giang, anh Luân mong muốn luôn có sự đồng hành của hội viên, thanh niên tỉnh nhà để phát huy các quyền, lợi ích chính đáng và nghĩa vụ, trách nhiệm của thanh niên trong giai đoạn hiện nay.

Từ đó, trong thời gian qua, anh Luân đã tham mưu nhiều chương trình, hành động cụ thể, phù hợp tình hình thực tế. Những đề xuất sáng tạo, linh hoạt và kịp thời của anh Luân đã đóng góp không nhỏ, đưa hoạt động của Hội LHTN tỉnh Tiền Giang ngày càng hiệu quả, tạo nên những dấu ấn nhất định.

Trong 3 năm liền (2018 - 2020), công tác Hội và phong trào thanh niên tỉnh Tiền Giang được Trung ương Hội LHTN Việt Nam xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Bản thân anh Luân được các cấp, các ngành tuyên dương khen thưởng, như: Bằng khen của Trung ương Đoàn, Trung ương Hội LHTN Việt Nam, UBND tỉnh. Mới đây, anh Luân còn là một trong 65 cá nhân tiêu biểu toàn quốc nhận Giải thưởng “15 tháng 10” - phần thưởng cao quý của Trung ương Hội LHTN Việt Nam trao tặng cho cán bộ Hội có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên.

THIÊN LÝ

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/xa-hoi/202110/song-cong-hien-de-tuoi-tre-them-dep-937331/