Son sắt nhớ Người

Trên nền trời tháng Năm trong xanh, những lá cờ Tổ quốc tung bay bên dòng sông Sài Gòn lịch sử. Hơn một thế kỷ trước, từ Bến Nhà Rồng, người thanh niên Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước với khát vọng giành độc lập cho dân tộc. Hôm nay, thành phố mang tên Bác tiếp tục không ngừng vươn lên để tri ân Người, tình cảm son sắt với Người vẫn luôn hiện diện, bền bỉ và sâu nặng.

Tiếp nối khát vọng từ nơi Người ra đi

Công cuộc đổi mới từ năm 1986 đã mở ra giai đoạn phát triển mạnh mẽ và liên tục cho thành phố. TP Hồ Chí Minh duy trì tốc độ tăng trưởng cao, đóng góp khoảng 20% GDP và hơn 25% tổng thu ngân sách quốc gia, giữ vững vị thế trung tâm tài chính - thương mại lớn nhất cả nước.

Những năm gần đây, thành phố tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong trong chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh và xây dựng đô thị thông minh. Hệ thống hạ tầng hiện đại, các tuyến đường sắt đô thị metro, không gian sáng tạo, trung tâm nghiên cứu khoa học cùng nhiều công trình văn hóa mới đang từng ngày định hình diện mạo một đô thị “văn minh, hiện đại, nghĩa tình”, phản ánh khát vọng phát triển bền vững mà nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân thành phố kiên trì theo đuổi.

Khu đô thị mới Thủ Thiêm được định hướng trở thành trung tâm tài chính, thương mại và dịch vụ cao cấp của thành phố. Ảnh: Lê Tiến

Khu đô thị mới Thủ Thiêm được định hướng trở thành trung tâm tài chính, thương mại và dịch vụ cao cấp của thành phố. Ảnh: Lê Tiến

Từ góc nhìn đó, PGS, TS Nguyễn Xuân Tế, Tổng Biên tập Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Văn Lang cho rằng, việc nhận diện những dấu ấn tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đời sống TP Hồ Chí Minh là vấn đề rất đáng suy ngẫm và có nhiều cách tiếp cận khác nhau. Với cá nhân ông, người gắn bó với thành phố từ năm 1977 đến nay, điểm nổi bật của thành phố chính là sự kiên trì mục tiêu phát triển vì hạnh phúc nhân dân. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn khẳng định trọn đời phấn đấu vì lợi ích của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân, và đây cũng chính là “sợi chỉ đỏ” xuyên suốt tiến trình phát triển hơn nửa thế kỷ của TP Hồ Chí Minh.

Nhìn lại hành trình ấy, từ bến cảng nơi Người ra đi với hai bàn tay trắng và ý chí sắt đá vì đại cuộc dân tộc, hơn một thế kỷ sau, TP Hồ Chí Minh - nơi gắn liền với hành trình lịch sử đó - đã vươn lên trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học, giáo dục hàng đầu cả nước, đồng thời giữ vai trò đầu tàu đổi mới, hội nhập và hình thành các cực tăng trưởng mới, qua đó khẳng định rõ sức sống và khát vọng phát triển mạnh mẽ của thành phố mang tên Bác.

Sau gần một năm thực hiện mô hình tổ chức bộ máy mới từ ngày 1-7-2025, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại TP Hồ Chí Minh được triển khai sâu rộng với nhiều cách làm sáng tạo, thiết thực. Điểm nhấn nổi bật là việc mở rộng “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” trên toàn địa bàn thành phố. Đến nay, hơn 5.800 không gian đã được hình thành tại các thiết chế văn hóa, trường học, cơ sở tôn giáo, doanh nghiệp và khu dân cư, góp phần đưa những giá trị về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng và phong cách của Bác lan tỏa sâu rộng trong đời sống tinh thần của nhân dân.

Rạng rỡ tên Người

Kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 50 năm TP Hồ Chí Minh chính thức vinh dự mang tên Bác, thành phố đã triển khai đồng bộ nhiều hoạt động chính trị, văn hóa, xã hội quy mô lớn. Nhiều công trình trọng điểm được lựa chọn khởi công hoặc đẩy nhanh tiến độ nhân dịp này như tuyến đường sắt Thủ Thiêm-Long Thành, mở rộng đường Nguyễn Tất Thành, cảng quốc tế Cần Giờ, cầu, hầm vượt biển Cần Giờ-Vũng Tàu cùng hàng loạt dự án giáo dục với hơn 1.200 phòng học mới được đưa vào sử dụng. Bên cạnh đó, thành phố cũng triển khai chương trình hỗ trợ 1 triệu đồng/hộ dành cho gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo và các trường hợp khó khăn, thể hiện sự chăm lo thiết thực đối với đời sống nhân dân.

Đoàn đại biểu TP Hồ Chí Minh dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm Ngày sinh của Người. Ảnh: Ngô Tùng

Đoàn đại biểu TP Hồ Chí Minh dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm Ngày sinh của Người. Ảnh: Ngô Tùng

Chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, khoa học được tổ chức quy mô lớn với nhiều điểm nhấn như Triển lãm “50 năm Thành phố mang tên Bác”, các hội thảo khoa học về thành tựu phát triển của thành phố, chương trình nghệ thuật “TP Hồ Chí Minh rạng rỡ tên Người”, cầu truyền hình đặc biệt, trình diễn 3D Mapping quốc tế, các cuộc vận động sáng tác ca khúc, Đờn ca tài tử và hoạt động đi bộ đồng hành… đã và đang tạo nên một không gian sinh hoạt văn hóa đa dạng, lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.

Đặc biệt, sáng 19-5, Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ biểu dương, khen thưởng 358 tập thể và cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo Bác năm 2026, tiếp tục khẳng định sự lan tỏa sâu rộng của phong trào trong toàn xã hội. Theo Phó bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Văn Thị Bạch Tuyết, đây là những người trực tiếp thực hành, đưa việc học tập và làm theo Bác thấm sâu vào từng hơi thở của cuộc sống thông qua những việc làm cụ thể, bình dị, hiệu quả để việc làm theo Bác trở nên sinh động, phong phú và nhiều ý nghĩa, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của địa phương, đơn vị nơi mình học tập, sinh hoạt, công tác và góp phần vào sự phát triển của thành phố.

Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh được thiết kế theo nghệ thuật “Rừng tre kể chuyện”, gắn với các dấu mốc 115 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước (1911-2026) và 50 năm TP Hồ Chí Minh mang tên Bác (1976-2026).

Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh được thiết kế theo nghệ thuật “Rừng tre kể chuyện”, gắn với các dấu mốc 115 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước (1911-2026) và 50 năm TP Hồ Chí Minh mang tên Bác (1976-2026).

Từ Bến Nhà Rồng nhìn về trung tâm thành phố trong buổi sớm nay, những tòa cao ốc hiện đại phản chiếu ánh bình minh xuống dòng sông Sài Gòn. Từng dòng người vẫn lặng lẽ nối dài vào Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, nhiều người dân và du khách thành kính dâng hoa trước tượng Bác. Hòa trong dòng người ấy, Thạc sĩ Cao Sơn Liện, Đảng ủy viên Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, cho biết: “Công tác, giảng dạy và học tập dưới mái trường mang tên Bác khiến mỗi cán bộ, giảng viên chúng tôi luôn ý thức sâu sắc hơn về trách nhiệm nêu gương và lan tỏa tinh thần học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong từng hoạt động cụ thể của nhà trường. Thành phố càng phát triển nhanh, yêu cầu đối với giáo dục đại học càng cao, đòi hỏi người thầy và người học phải không ngừng đổi mới, chủ động thích ứng và cống hiến, đó là giá trị học tập theo Bác đang được cụ thể hóa bằng chính chất lượng đào tạo và môi trường học thuật của nhà trường hôm nay”.

KIỀU OANH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/son-sat-nho-nguoi-1040360