Sơn La: Nhìn lại chặng đường 130 năm hình thành và phát triển
Tối 10/10, tỉnh Sơn La đã long trọng tổ chức lễ Kỷ niệm 130 năm Ngày thành lập tỉnh Sơn La (10/10/1895 – 10/10/2025). Đây là sự kiện nhằm tôn vinh trang sử hào hùng, vẻ vang và khẳng định bước phát triển mạnh mẽ của tỉnh Sơn La trong công cuộc xây dựng, đổi mới và hội nhập.
Tham dự buổi lễ có ông Lê Minh Hoan - Phó Chủ tịch Quốc hội; bà Tòng Thị Phóng - Nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; ông Nguyễn Hữu Đông - Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban công tác đại biểu và Quốc hội; Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Lãnh đạo các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Hưng Yên, Lào Cai, Lai Châu, Ninh Bình, Cao Bằng, Thanh Hóa... cùng các cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động và đông đảo nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La.

Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm.
Phát biểu khai mạc, ông Hoàng Quốc Khánh - Bí thư Tỉnh ủy Sơn La đã ôn lại truyền thống 130 năm hình thành và phát triển của tỉnh.
Ngày 10/10/1895, là dấu mốc quan trọng khi tỉnh Sơn La được chính thức thành lập với tên gọi ban đầu là tỉnh Vạn Bú và đến năm 1904 đổi thành Sơn La. Từ những năm tháng đấu tranh chống thực dân, nhân dân các dân tộc Sơn La đã kiên cường bảo vệ biên cương Tổ quốc, đóng góp quan trọng cho thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Hoàng Quốc Khánh phát biểu khai mạc buổi lễ.
Trong gần 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, Sơn La đạt nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh. Cụ thể, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, GRDP bình quân đầu người năm 2025 ước đạt 61,8 triệu đồng(gấp 1,4 lần so với năm 2020); tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 7,89% (bình quân giảm 3,59%/năm), hoàn thành công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát trước 5 tháng so với chỉ đạo của Chính phủ, với hơn 12.000 hộ được hỗ trợ.
Cùng với đó, văn hóa - xã hội tiếp tục phát triển, bản sắc dân tộc được gìn giữ; quốc phòng, an ninh được củng cố và duy trì mối quan hệ hợp tác hữu nghị đặc biệt với 9 tỉnh, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, xây dựng tuyến biên giới Việt Nam - Lào hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển toàn diện.

Chương trình nghệ thuật đặc sắc chủ đề “Hào khí Sơn La - vươn xa cùng đất nước".
Trong chặng đường sắp tới, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Quốc Khánh đã kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sỹ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên xây dựng Sơn La ngày càng giàu đẹp, văn minh, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Sắc màu văn hóa các dân tộc tỉnh Sơn La được tái hiện tại lễ kỷ niệm.
Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan cũng đã ghi nhận, biểu dương và chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La qua các thế hệ, với những thành quả ý nghĩa đã đạt được.
"Sơn La đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ từ một tỉnh nghèo, đang phấn đấu vươn lên trở thành một điểm sáng trong vùng trung du và miền núi phía Bắc, giữ vị trí quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của vùng Tây Bắc. Đặc biệt, là phát triển cây ăn quả trên đất dốc, viết nên câu chuyện đổi thay từ vùng đất nghèo khó, trở thành biểu tượng khát vọng vươn lên. Chính nơi “dốc đứng trời Tây Bắc” nhiều gian khó, Sơn La đã làm nên một kỳ tích nông nghiệp giữa mây ngàn...", Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan biểu dương những kết quả mà nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La đã đạt được.
Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan cũng tin tưởng rằng: Với truyền thống cách mạng và lịch sử 130 năm thành lập, tinh thần đoàn kết, yêu nước và cần cù, vượt khó đi lên, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La sẽ giành được nhiều thắng lợi to lớn trong công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, góp phần xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa phồn vinh, hạnh phúc và hùng cường.

Lãnh đạo tỉnh Sơn La đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.
Nhân dịp này, Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La vinh dự và tự hào được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất về thành tích xuất sắc trong phát triển cây ăn quả, góp phần phát triển kinh tế, xã hội vùng Tây Bắc và sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, bảo vệ Tổ quốc.

2 đồng chí lãnh đạo tỉnh Sơn La đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.
Ngoài ra, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Hoàng Quốc Khánh và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sơn La Lò Minh Hùng cũng đã vinh dự nhận được Huân chương Lao động hạng Ba vì có thành tích xuất sắc trong công tác góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.
Chương trình khép lại bằng vũ điệu kết đoàn và vòng xòe đại đoàn kết các dân tộc, lan tỏa tinh thần tự hào, đoàn kết, gắn bó của đồng bào các dân tộc Sơn La trong hành trình mới.
Một số hình ảnh ghi nhận tại lễ Kỷ niệm 130 năm Ngày thành lập tỉnh Sơn La:

Các đại biểu, du khách và đông đảo người dân các dân tộc tỉnh Sơn La đã được chiêm ngưỡng chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề “Hào khí Sơn La - vươn xa cùng đất nước”.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt được dàn dựng công phu, đầy màu sắc.


Hàng ngàn người dân đã có mặt từ rất sớm tại Quảng trường Tây Bắc để tham gia lễ kỷ niệm.

Các đại biểu, du khách và người dân cùng tham gia vũ điệu kết đoàn.