Sớm giải quyết ùn tắc phương tiện tại cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn

Lưu lượng xe có trọng tải lớn gia tăng đột biến, cơ sở hạ tầng chật hẹp là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng ùn tắc phương tiện xuất, nhập khẩu (XNK) tại cửa khẩu quốc tế (CKQT) Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An trong thời gian qua. Để giải quyết vấn đề này, lực lượng chức năng tại cửa khẩu đã triển khai nhiều phương án cấp bách, song tình trạng ách tắc vẫn xảy ra.

Tình trạng ùn tắc phương tiện XNK hàng hóa tại CKQT Nậm Cắn cần sớm được quan tâm giải quyết. Ảnh: Hải Thượng

Có mặt tại CKQT Nậm Cắn vào những ngày giữa tháng 10, chúng tôi chứng kiến hàng dãy xe trọng tải lớn đậu dài hàng cây số dọc theo tuyến quốc lộ khu vực gần CKQT Nậm Cắn. Tình trạng này không chỉ gây ảnh hưởng đến lưu thông trong khu vực biên giới, mà còn gây xáo trộn cuộc sống, sinh hoạt của nhân dân sinh sống hai bên đường quốc lộ 7 lên CKQT Nậm Cắn.

Anh Lê Văn Sinh, lái xe đầu kéo ở tỉnh Sơn La dừng tay buộc bạt phủ bảo quản hàng hóa cho biết, anh đã có mặt tại cửa khẩu 3 ngày rồi, hôm nay mới hoàn thành các thủ tục nhập cảnh để vận chuyển hàng từ Lào vào Việt Nam. "Lượng xe dòn về cửa khẩu lớn, chúng tôi phải chấp nhận di chuyển chậm. Làm dịch vụ vận tải, ai cũng mong muốn thông quan nhanh, tăng chuyến để tăng thu nhập" - anh Sinh bộc bạch.

Tìm hiểu, chúng tôi được biết, sau khi dịch Covid-19 được kiểm soát, hoạt động lưu thông biên giới bình thường trở lại, lưu lượng người, phương tiện, hàng hóa lưu thông qua CKQT Nậm Cắn gia tăng đột biến. Trong đó, có các phương tiện vận chuyển quặng sắt từ huyện Mường Khun, tỉnh Xiêng Khoảng (Lào) và quặng Barit từ huyện Ca Sỉ, tỉnh Viêng Chăn (Lào) quá cảnh Việt Nam, qua CKQT Nậm Cắn về cảng Cửa Lò (Nghệ An).

Theo thống kê của các lực lượng chức năng tại CKQT Nậm Cắn, hằng ngày, bình quân có từ 250-300 lượt phương tiện XNK (trước đây chỉ có từ 120-150 lượt phương tiện). Mặc dù lượng phương tiện có nhu cầu XNK qua CKQT Nậm Cắn lớn, song trên thực tế, mỗi lần số lượng xe qua Barie số 1 để vào khu vực làm thủ tục chỉ từ 12-15 phương tiện, quy trình làm thủ tục nhập cảnh các phương tiện phải qua khâu kiểm tra an ninh, thủ tục giấy tờ, hàng hóa, cân tải trọng, kẹp chì, hoàn thành thủ tục Hải quan, Biên phòng, Kiểm dịch...; thời gian làm thủ tục của một phương tiện khoảng 20 phút. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến ùn tắc phương tiện tại CKQT Nậm Cắn trong thời gian qua.

Có nhà gần mặt đường quốc lộ 7, thường xuyên chứng kiến các ô tô trọng tải lớn chạy qua, thậm chí đậu chắn lối vào nhà, ông Lỳ Tồng Cải (ở bản Trường Sơn, xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn) cho biết: Xe đậu dọc đường rất nguy hiểm, các ngõ nhà dân đổ bê tông đều bị vỡ nát. Nhiều người chạy xe máy bị ngã vì đi vào ổ gà do các xe trọng tải lớn chạy qua gây ra.

Để giải quyết tình trạng ùn tắc, thời gian qua, các lực lượng chức năng đã chủ động phối hợp với các doanh nghiệp vận tải để tìm giải pháp. Cụ thể, ngày 13/5/2023, các bên có liên quan tại CKQT Nậm Cắn đã họp, trao đổi, thống nhất đề nghị một số giải pháp như khai báo hải quan trước khi phương tiện vận tải, hàng hóa đến cửa khẩu thông qua hệ thống khai hải quan điện tử; tăng thời gian làm việc của các lực lượng chức năng; nắm chính xác thời gian phương tiện đến cửa khẩu để chủ động bố trí lực lượng, phương tiện làm việc đạt hiệu quả cao nhất; rà soát, nghiên cứu bổ sung phương án làm thủ tục, kiểm tra, kiểm soát đúng quy trình, chặt chẽ nhưng tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp; tận dụng tối đa các bãi đất trống trong khu vực cửa khẩu để làm vùng đệm, bãi tập kết hàng hóa, phương tiện vận tải chờ làm thủ tục...

Trung tá Pheng Văn Phet Vong Cot, Cụm trưởng Cụm CKQT Nậm Cắn (Xiêng Khoảng, Lào) cho biết: Thời gian qua, vấn đề ùn tắc tại cửa khẩu và vùng lân cận đã được lực lượng chức năng của Lào và Việt Nam tích cực phối hợp giải quyết. Tuy nhiên, đến nay, vấn đề này vẫn chưa được giải quyết triệt để. Nếu không có các giải pháp có tính cơ bản, lâu dài thì tình trạng ùn tắc sẽ tác động đến hoạt động lưu hàng hóa qua cửa khẩu, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội của mỗi bên.

Đại úy Hồ Xuân Quyết, Trạm trưởng Trạm kiểm soát Biên phòng CKQT Nậm Cắn, Đồn Biên phòng CKQT Nậm Cắn chia sẻ, ngoài các biện pháp triển khai của các lực lượng chức năng tại cửa khẩu, cán bộ, nhân viên của trạm đã chủ động nghiên cứu bổ sung, đổi mới phương án làm thủ tục, kiểm tra, kiểm soát đúng quy trình, chặt chẽ nhưng tạo điều kiện thuận lợi, nhanh chóng cho doanh nghiệp. Đồng thời, tuyên truyền, vận động các lái xe chấp hành nghiêm quy định tại khu vực cửa khẩu, chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ, không giành đường, vượt ẩu, lấn làn; nếu phương tiện nào vi phạm, kiên quyết xử lý để đảm bảo an ninh trật tự và lưu thông hàng hóa; các doanh nghiệp vận tải điều phối xe đến cửa khẩu đảm bảo tách tốp, không dồn một lúc dẫn đến ách tắc giao thông.

Hiện, các lực lượng chức năng tại CKQT Nậm Cắn đang quyết liệt giải quyết vấn đề ùn tắc phương tiện, tạo điều kiện thông thoáng để người dân, doanh nghiệp hai bên qua lại làm ăn thuận lợi, góp phần phát triển kinh tế, thương mại giữa hai nước.

Hải Thượng

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/som-giai-quyet-un-tac-phuong-tien-tai-cua-khau-quoc-te-nam-can-post468148.html