Sôi nổi lễ hội đình làng Hương Trà
Sáng 26/2, trong không khí đầu xuân, người dân làng Hương Trà (phường Hương Trà) tổ chức lễ hội đình làng, cầu mong một năm mưa thuận gió hòa, cuộc sống bình an, no ấm. Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi đến dự.

Toàn cảnh lễ cúng thanh minh, tổ làng, tiền hiền và các vị thần làng Hương Trà. Ảnh: PHAN VINH
Từ 4 giờ sáng, các vị cao niên, chức sắc trong Ban Tế lễ cùng người dân làng Hương Trà có mặt tại sân đình chuẩn bị cho lễ cúng đầu năm. Dưới cây nêu dựng giữa sân, không gian đình làng trở nên trang nghiêm.
Đến 6 giờ, mâm lễ được bày biện chỉnh tề cho lễ cúng thanh minh, cúng tổ làng, tiền hiền, thần sông và các vị được dân làng tôn kính. Khói hương lan nhẹ trong làn gió sớm, tiếng chiêng trống hòa cùng lời xướng tế chậm rãi, thành kính.
Ông Trần Quang Hải, Chánh tế lễ hội đình làng Hương Trà cho biết đình làng Hương Trà ra đời từ rất sớm, gắn với quá trình lập làng, hình thành vùng đất Tam Kỳ xưa. Thuở ban đầu, nơi đây là miếu thờ cá Ông - vị thần được cư dân sông nước tôn kính.
Tương truyền, những cư dân Đại Việt đầu tiên đến vùng đất này bằng đường thủy, gặp bão tố trên biển và được cá voi cứu giúp. Để tỏ lòng tri ân, người dân lập miếu thờ "Ông Ngư".
Khi đời sống dần ổn định, miếu được xây dựng thành đình làng khang trang, trở thành trung tâm sinh hoạt tín ngưỡng và cộng đồng.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi (giữa) và lãnh đạo phường Hương Trà thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản trên sông Tam Kỳ. Ảnh: PHAN VINH
"Đình làng là biểu tượng thiêng liêng gắn với quá trình hình thành và phát triển của quê hương qua nhiều thế hệ. Đây là nơi thờ tự các bậc tiền hiền, hậu hiền có công khai canh, lập ấp, đồng thời lưu giữ những giá trị đạo lý truyền thống. Lễ hội là dịp để con cháu tưởng nhớ tổ tiên, nhắc nhở thế hệ trẻ về lòng biết ơn và trách nhiệm gìn giữ di sản văn hóa", ông Hải nói.
Theo UBND phường Hương Trà, hằng năm vào dịp đầu xuân, người dân làng Hương Trà đều tổ chức lễ cúng đình. Năm nay, với sự tham gia của chính quyền địa phương, hoạt động được tổ chức thành lễ hội với quy mô đầy đủ hơn.
Bên cạnh nghi thức tế lễ, Ban tổ chức triển khai 11 hoạt động xuyên suốt như: thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản trên sông Tam Kỳ, gửi nguyện ước lên cây đa trước đình, thi cờ làng, trưng bày sinh vật cảnh, hội thi mỹ thuật thiếu nhi với chủ đề "Cảnh đẹp Hương Trà", cuộc thi ảnh "Duyên dáng Hương Trà"...
Ông Bùi Ngọc Huy, Phó Chủ tịch UBND phường Hương Trà cho biết, trải qua biến động của thời gian, đình làng Hương Trà vẫn được gìn giữ như một phần ký ức chung của làng. Mỗi viên gạch, mái ngói, mỗi nghi thức được duy trì đều phản ánh sự gắn bó của người dân với cội nguồn.
Đình làng đã được công nhận Di tích văn hóa cấp tỉnh, là công trình có giá trị đặc biệt trong đời sống tinh thần của nhân dân địa phương.
"Lễ hội đình làng Hương Trà năm 2026 được tổ chức với mong muốn bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống, đồng thời tạo không khí vui tươi, gắn kết trong cộng đồng. Trong nhịp sống hiện đại, lễ hội tiếp tục là dịp để người dân Hương Trà nhìn lại cội nguồn, bồi đắp tình làng nghĩa xóm và gìn giữ những giá trị văn hóa đã theo họ qua nhiều thế hệ", ông Huy nói.

Lễ hội đình làng Hương Trà năm 2026 được tổ chức quy mô, thu hút đông đảo người dân và du khách tham dự. Ảnh: PHAN VINH

Các vị cao niên, chức sắc và người dân làng Hương Trà bày biện mâm cúng ở sân đình. Ảnh: PHAN VINH

Hô hát bài chòi tại chương trình khai mạc lễ hội. Ảnh: PHAN VINH

Người dân và du khách viết lời nguyện ước đầu năm. Ảnh: PHAN VINH

Người dân treo lời nguyện ước lên cây đa trước sân đình. Ảnh: PHAN VINH

Ông Đồ tặng chữ thư pháp đầu năm. Ảnh: PHAN VINH
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/soi-noi-le-hoi-dinh-lang-huong-tra-3325746.html











